Nghệ An trao 800 triệu đồng hỗ trợ Quảng Bình, Hà Tĩnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ

(Baonghean.vn) - Chiều 22/10, tại Quảng Bình, đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã vào thăm hỏi, động viên và trao số tiền hỗ trợ giúp đỡ nhân dân Quảng Bình, Hà Tĩnh mỗi tỉnh 400 triệu đồng khắc phục thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn, Bộ CHQS tỉnh và Bộ đội Biên phòng Nghệ An.

Tiếp nhận hỗ trợ về phía tỉnh Quảng Bình có các đồng chí: Nguyễn Xuân Quang - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thị Hân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đại diện các ban, ngành cấp tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo, Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, tiếp nhận hỗ trợ có đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đại diện các ban ngành.
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chia sẻ với lãnh đạo và Nhân dân tỉnh Quảng Bình về những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra. Ảnh: Trọng Lộc
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chia sẻ với lãnh đạo và Nhân dân tỉnh Quảng Bình về những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra. Ảnh: Trọng Lộc

Những ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực miền Trung, trong đó tỉnh Quảng Bình và tỉnh Hà Tĩnh có mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi bị ngập nặng và cô lập. Mưa lũ đã gây ra nhiều thiệt hại nặng về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân. 

Trao số tiền 400 triệu đồng ủng hộ Nhân dân Quảng Bình khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ảnh: Trọng Lộc.
Trao số tiền 400 triệu đồng ủng hộ Nhân dân Quảng Bình khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ảnh: Trọng Lộc. 
Trao số tiền 400 triệu đồng ủng hộ Nhân dân Hà Tĩnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ảnh: Trọng Lộc.
Trao số tiền 400 triệu đồng ủng hộ Nhân dân Hà Tĩnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ảnh: Trọng Lộc.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu chia sẻ với lãnh đạo và Nhân dân các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh về những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do mưa lũ gây ra, đồng thời trao số tiền 800 triệu đồng của tỉnh Nghệ An giúp nhân dân 2 tỉnh sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.