Nghệ An trao Giấy chứng nhận hết thời hạn cách ly cho 342 công dân

(Baonghean.vn) - Các công dân hết thời gian cách ly được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Vinh và huyện Kỳ Sơn bố trí phương tiện đưa về địa phương.

Sáng 8/4, 261 công dân hoàn thành thời gian cách ly tại thành phố Vinh đã được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố tổ chức bàn giao về địa phương.

BCĐ phòng, chống dịch Covid - 19 Thành phố trao giấy chứng nhận hết thời gian ách ly cho công dân. Ảnh: Ngân Hà
BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố trao Giấy chứng nhận hết thời gian cách ly cho công dân. Ảnh: Ngân Hà

Tại điểm cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An do thành phố Vinh đảm nhận, từ ngày 23/3 có 261 công dân từ Lào và Thái Lan trở về tham gia cách ly.

Lực lượng chức năng làm thủ tục cho những công dân hoàn thành thời gian cách ly tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Ảnh: Lam Hà
Lực lượng chức năng làm thủ tục cho những công dân hoàn thành thời gian cách ly tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Ảnh: Ngân Hà

Trong suốt thời gian cách ly, các công dân được theo dõi, kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt theo quy định của Bộ Y tế, Cục Quân y, được chăm sóc chu đáo về sức khỏe, điều kiện ăn ở, cấp phát đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết. Tất cả các mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với Covid-19, sức khỏe công dân hoàn toàn ổn định, đủ điều kiện trở về địa phương.

Công dân tặng hoa cảm ơn cán bộ, y bác sỹ, đội ngũ phục vụ tại khu cách ly tập trung. Ảnh: Lam Hà
Công dân tặng hoa cảm ơn cán bộ, y, bác sỹ, đội ngũ phục vụ tại khu cách ly tập trung. Ảnh: Ngân Hà

Các công dân hết thời gian cách ly được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố bố trí phương tiện đưa về địa phương. Hiện nay, thành phố Vinh tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, phục vụ tốt những công dân đang thực hiện cách ly; chủ động các phương án để sẵn sàng ứng phó, đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất phục vụ công dân phải thực hiện cách ly.

Ngân Hà

Ngày 8/4, huyện Kỳ Sơn tiếp tục trao Giấy chứng nhận hết thời hạn cách ly cho 81 công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung 14 ngày tại 2 khu cách ly trên địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn.

Trao giấy chứng nhận hết thời hạn cách ly cho 81 công dân tại các khu cách ly tập trung tại Kỳ Sơn. Ảnh: Lữ Phú
Trao Giấy chứng nhận hết thời hạn cách ly cho 81 công dân tại các khu cách ly tập trung tại Kỳ Sơn. Ảnh: Lữ Phú

Tại 2 khu cách ly tập trung  ở Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS huyện Kỳ Sơn và khu cách ly tại Trạm Y tế xã Chiêu Lưu, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã trao Giấy chứng nhận hết thời hạn cách ly theo quy định cho 81 công dân là các lao động đi làm ăn ở Lào về Việt Nam ngày 24/3, qua Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn.

Trước khi về địa phương các công dân được khám, đo thân nhiệt, 100% công dân đều âm tính với Virus SARS - CoV - 2. Ảnh: Lữ Phú
Trước khi về địa phương các công dân được khám, đo thân nhiệt, 100% công dân đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: Lữ Phú

Qua 14 ngày thực hiện cách ly theo quy định, các công dân có rất nhiều tình cảm trìu mến với cán bộ phục vụ tại khu cách ly và hứa khi trở về địa phương sẽ là tuyên truyền viên tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước khi trở về địa phương công dân được khám, đo thân nhiệt, 100% công dân đều có sức khỏe tốt và âm tính với virus SARS-CoV-2.

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.