Nghệ An: Trẻ mắc sởi tăng đột biến

(Baonghean.vn) - Riêng tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, trong 5 tháng cuối năm 2018, đã có trên 1.000 trẻ mắc sởi đến nhập viện điều trị. 90% bệnh nhân bị biến chứng nặng.

Bé Nguyễn Phương Thúy, 4 tháng tuổi, nhập viện điều trị tại Khoa bệnh Nhiệt đới - Bệnh viện Sản Nhi vào ngày 31/12/2018. Đến thời điểm này, bé Thúy vẫn đang phải thở máy do mắc sởi biến chứng làm suy hô hấp nặng.

Mẹ bé Thúy - chị Nguyễn Thị Kỳ ở xã Trung Thành, huyện Yên Thành, cho biết: “Trước khi vào đây cháu có vào điều trị viêm tai ở Khoa Tai Mũi Họng, sau đó về nhà khoảng 1 tuần thì cháu nổi mẩn đỏ, lúc đầu nổi trong miệng, sau lan ra khắp mặt, rồi khắp người, sau đó sốt cao, chảy nước mũi, bỏ bú, khó thở, đưa đến bệnh viện khám thì mới biết cháu bị bệnh sởi biến chứng suy hô hấp nặng”.

Khoa Bệnh Nhiệt đới trở thành khu vực cách ly để điều trị riêng cho bệnh sởi. Ảnh: Thanh Hoa
Khoa Bệnh Nhiệt đới trở thành khu vực cách ly để điều trị riêng cho bệnh sởi. Ảnh: Thanh Hoa

Bé Thúy chỉ là 1 trong rất nhiều trường hợp mắc sởi phải đến điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thời gian gần đây. Theo báo cáo tại Khoa Bệnh Nhiệt Đới - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An: Từ tháng 8/2018 đến ngày 3/01/ 2019 đã có hơn 1.000 ca mắc bệnh sởi vào điều trị tại khoa; trong đó 90% bệnh nhi có biến chứng sang phổi và mỗi ngày có 3 - 5 bệnh nhi nhập viện vì suy hô hấp do biến chứng bệnh của bệnh sởi.

Điều tra nguyên nhân bệnh cho thấy: Hầu hết các trường hợp mắc sởi là do không tiêm, hoặc chưa được tiêm đầy đủ vắc xin phòng bệnh sởi (nguyên nhân chủ yếu là do trẻ bị ốm nên hoãn tiêm và bị tiêm muộn, cha mẹ không đưa trẻ đi tiêm hoặc đi tiêm không đúng lịch nên chưa có đủ miễn dịch)... Ngoài ra, còn có những trẻ sức đề kháng yếu nên bị lây nhiễm bệnh sởi từ người khác hoặc lây nhiễm khi đến khám, điều trị tại bệnh viện.

Theo bác sỹ chuyên khoa tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An: Số ca mắc sởi biến chứng tăng nhiều so với trung bình các năm trước. Lý do là với các dấu hiệu ban đầu như sốt, ho, chảy nước mũi, bệnh sởi dễ bị nhầm với bệnh hô hấp hoặc sốt phát ban. Vì thế, rất nhiều bậc phụ huynh chủ quan, tự mua thuốc điều trị để đến khi bệnh không khỏi và khi đưa đến viện thì đã bị biến chứng. Mặt khác, vì không được cách ly, điều trị kịp thời nên bệnh dễ phát tán, lây lan.

Trường hợp cháu Bùi Anh Thư, 11 tháng tuổi, mắc sởi biến chứng bệnh phổi suy hô hấp là một minh chứng cụ thể. Chị Nguyễn Thị Hồng Thoan ở  xã Nam Giang, huyện Nam Đàn (mẹ cháu Thư) cho hay: “Lúc đầu cháu bị nổi ban trong miệng, gia đình cứ nghĩ cháu bị nhiệt miệng, đi mua thuốc nhiệt miệng về cho cháu uống nhưng không khỏi, mà bệnh lại nặng hơn. Cháu bị sốt cao co giật đưa đến bệnh viện thì gia đình mới biết cháu bị bệnh sởi biến chứng suy hô hấp. Cháu đau ốm thường xuyên nên chưa đưa cháu đi tiêm phòng bệnh sởi”.

Cháu Bùi Anh Thư bị suy hô hấp do biến chứng bệnh sởi đang được điều trị tại khoa bệnh Nhiệt Đới. Ảnh: Thanh Hoa
Cháu Bùi Anh Thư bị suy hô hấp do biến chứng bệnh sởi đang được điều trị tại khoa Bệnh Nhiệt đới. Ảnh: Thanh Hoa

Trong 2 tuần trở lại đây, bệnh sởi đang gia tăng nhanh, có diễn biến phức tạp, đa số là trẻ chưa đến tuổi tiêm phòng sởi. Để tránh lây chéo, Bệnh viện Sản Nhi đã phải dành cả khoa Bệnh Nhiệt đới chỉ tập trung điều trị cách ly riêng cho bệnh nhi mắc bệnh sởi, kể cả khám nội soi, chụp cũng thực hiện ngay tại khoa.

Bác sỹ Trần Thái Phong, khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khuyến cáo: Các phụ huynh cần chủ động đưa trẻ từ 9 tháng đến 2 tuổi chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vắc xin sởi hoặc trẻ từ 1 tuổi đến 14 tuổi tiêm vắc xin Sởi - Rubella đầy đủ và đúng lịch. Bệnh sởi rất dễ lây, không cho trẻ đến gần, tiếp xúc với các trẻ nghi mắc bệnh sởi. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng khi chăm sóc trẻ. 

Giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng, mắt và răng miệng cho trẻ hàng ngày. Đảm bảo nhà ở và nhà vệ sinh thông thoáng, sạch sẽ. Tăng cường dinh dưỡng cho trẻ. Nhà trẻ, mẫu giáo, trường học nơi tập trung đông trẻ em cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng; thường xuyên khử trùng đồ chơi, dụng cụ học tập và phòng học bằng các chất sát khuẩn thông thường. Khi phát hiện có các dấu hiệu sốt, ho, chảy nước mũi, phát ban cần sớm cách ly và đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, tư vấn điều trị kịp thời

Trước diễn biến phức tạp của bệnh sởi, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các trung tâm y tế dự phòng huyện, thành, thị xã tăng cường công tác phòng chống bệnh sởi; nắm chắc tình hình và báo cáo kịp thời để có các phương án phòng chống không để phát sinh thành dịch./.

Bệnh Sởi là một bệnh truyền nhiễm gây dịch, do vi rút Sởi gây ra. Bệnh thường gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi hoặc cũng có thể gặp ở người lớn, do chưa được tiêm phòng Sởi hoặc đã tiêm phòng nhưng chưa được tiêm đủ liều. Bệnh hay xảy ra vào mùa đông xuân, khi thời tiết ẩm kéo dài.

Bệnh sởi rất dễ lây lan, đặc biệt là ở những nơi tập trung đông người như trong trường học. Bệnh lây theo đường hô hấp qua các giọt bắn dịch tiết từ đường hô hấp của người mắc bệnh hoặc cũng có thể qua tiếp xúc trực tiếp hoặc qua bàn tay bị ô nhiễm với các dịch tiết đường hô hấp có chứa mầm bệnh. Trẻ em không được tiêm vắc xin sởi và những người không có miễn dịch với vi rút sởi đều có thể bị mắc sởi.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.