Nghệ An: Trẻ mầm non phải học ở nơi từng lưu trữ thuốc sâu

(Baonghean.vn) - Chỉ cách Thị xã Hoàng Mai gần hai cây số, nhưng gần 800 học sinh của Trường Mầm non Quỳnh Vinh A và Quỳnh Vinh B vẫn đang phải học trong cảnh "ăn nhờ ở đậu". Đây cũng là ngôi trường duy nhất ở TX Hoàng Mai và một số ít trường của tỉnh Nghệ An chưa hoàn thành phổ cập cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

Lớp học của cô và trò trường Mẫu giáo Quỳnh Vinh A, nằm ngay giữa khu dân cư. Nay nguyên là khu nhà cũ của hợp tác xã
Trường học của cô và trò trường Mẫu giáo Quỳnh Vinh A, nằm ngay giữa khu dân cư. Đây nguyên là khu nhà cũ của hợp tác xã Đại Vinh được xây từ những năm 60; một phần của trường học hiện nay, vốn là nơi lưu trữ  thuốc sâu. Các phòng học còn lại đã xuống cấp nghiêm trọng. Học sinh đa phần đang phải sinh hoạt trong điều kiện chật chội, nguy hiểm
Theo quy định trung bình một học sinh phải được tối thiểu từ 1 - 1, 5m2/cháu. Tuy nhiên ở đây học một phòng học chỉ chừng hơn 20m2 những có từ 35 - 40 cháu theo học
Theo quy định, trung bình một học sinh phải đạt tối thiểu từ 1 - 1, 5m2/cháu. Tuy nhiên ở đây một phòng học chỉ chừng hơn 20m2 những có từ 35 - 40 cháu theo học
Giữa các phòng học được ngăn với nhau bằng một vách ngăn tạm thời. Học sinh giữa 2 lớp có thể qua lại dễ dàng bằng hình thức thủ công, đơn giản
Giữa các phòng học được ngăn với nhau bằng một vách ngăn tạm thời, học sinh giữa 2 lớp có thể qua lại dễ dàng.
Không có nơi chứa đồ, giáo viên phải tận dụng phòng kho chật chội, ẩm thấp để cất giữ chăn, màn cho các cháu. Vào mùa đông, đây là nơi tích trữ muỗi, gián và các loại côn trùng nguy hiểm
Không có nơi chứa đồ, giáo viên phải tận dụng phòng kho chật chội, ẩm thấp để cất giữ chăn, màn cho các cháu. Vào mùa đông, đây là nơi "tích trữ" muỗi, gián và các loại côn trùng nguy hiểm
Phần mái bị hư hỏng nặng. Mỗi lớp học được mắc một chiếc quạt trần trong điều kiện thiếu an toàn
Phần mái bị hư hỏng nặng. Mỗi lớp học được mắc một chiếc quạt trần trong điều kiện thiếu an toàn
Các cháu 5 tuổi được ưu tiên phòng học rộng hơn để tiến tới phổ cập cho trẻ 5 tuổi. Tuy nhiên, phòng học...lại chung với phòng họp của trường
Các cháu 5 tuổi được ưu tiên phòng học rộng hơn để tiến tới phổ cập cho trẻ 5 tuổi. Tuy nhiên, phòng học lại chung với phòng họp của trường. Gần 20 năm, nhiều thế hệ học sinh của trường đã phải học trong cảnh "tạm bợ" này.
Trường mẫu giáo Quỳnh Vinh B cũng đang phải đi mượn nhà của Hợp tác xã. Trường hiện có 12 lớp nhưng chia thành 7 điểm trường lẻ. Chủ yếu là ở các nhà văn hóa xóm
Trường mẫu giáo Quỳnh Vinh B cũng đang phải đi mượn Hội trường của Hợp tác xã Vinh Hòa. Trường hiện có 12 lớp nhưng chia thành 7 điểm trường lẻ. Các lớp học tập trung chủ yếu  ở các nhà văn hóa xóm
Cơ sở vật chất sau nhiều năm không sửa chưa đã xuống cấp và hư hỏng
Cơ sở vật chất sau nhiều năm không sửa chưa đã xuống cấp và hư hỏng
Phòng ản của các cháu được tận dụng ở sân giếng. Bên cạnh là bể nước và địa điểm chế biến của nhà bếp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm
Phòng ăn của các cháu được tận dụng ở sân giếng. Bên cạnh là bể nước và địa điểm chế biến của nhà bếp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.
Một lớp học ở điểm lẻ tại nhà văn hóa xóm 3. Đây là lớp 3 không
Một lớp học ở điểm lẻ tại nhà văn hóa xóm 3. Đây là lớp 3 không: Không nhà vệ sinh, không sân chơi, không đồ dùng dạy học.
Không có chỗ chơi, học sinh nghỉ ra nhiều hình thức giải trí hết sức mạo hiểm
Thiếu chỗ chơi, các em nghĩ ra nhiều trò chơi nguy hiểm như trèo hàng rào 
Nhà vệ sinh di động. Thiếu giáo viên, mỗi một lớp chỉ trung bình 1,1 cô/lớp  nên giáo viên khó có thể đảm nhiệm được tất cả việc dạy và chăm sóc cháu
Nhà vệ sinh di động. Ở đây mỗi một lớp chỉ trung bình 1,1 cô/lớp nên giáo viên khó có thể đảm nhiệm được tất cả việc dạy và chăm sóc cháu
Góc học tập thành nơi lưu giữ đồ cũ của nhà văn hóa
Góc học tập thành nơi lưu giữ đồ cũ của nhà văn hóa
Mơ ước về một ngôi trường khang trang, sạch đẹp là điều quá xa vời với học sinh và thầy cô giáo Quỳnh Vinh
Mơ ước về một ngôi trường khang trang, sạch đẹp là dường như xa vời với học sinh và thầy cô giáo Quỳnh Vinh

 Mỹ Hà

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.