Thời sự

Nghệ An triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2026

Mai Hoa 14/04/2026 11:43

Sáng 14/4, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các xã, phường trong toàn tỉnh.

bna_2.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Hoàng Quốc Việt – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hội nghị.

3 copy
Đồng chí Hoàng Quốc Việt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Dự báo thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan

Hội nghị đã dành thời gian đánh giá tình hình thiên tai và kết quả ứng phó, bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống năm 2025.

Trong năm vừa qua, tình hình thiên tai trên địa bàn Nghệ An diễn biến phức tạp, bất thường và mang tính cực đoan. Toàn tỉnh chịu ảnh hưởng của 21 đợt không khí lạnh, trong đó có 10 đợt gió mùa Đông Bắc; có 2 đợt rét đậm, rét hại; 12 đợt nắng nóng, nắng nóng gay gắt; 18 trận lốc, mưa lớn cục bộ, sét. Nghệ An bị ảnh hưởng bởi 4 cơn bão số 3, 5, 6, 10 cùng áp thấp nhiệt đới.

bna_7.jpg
Đồng chí Trần Xuân Học - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường điều hành chương trình thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Trong bối cảnh diễn biến thiên tai phức tạp, các cấp, ngành, lực lượng trên địa bàn tỉnh đã chủ động dự báo và vào cuộc ứng phó. Phương châm “4 tại chỗ” được phát huy hiệu quả, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại, đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

 Đại tá Nguyễn Hồng Lợi - Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An về phối hợp các lực lượng trong phòng chống thiên tai với phương châm 4 tại chỗ
Đại tá Nguyễn Hồng Lợi - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An chia sẻ kinh nghiệm phối hợp giữa các lực lượng trong phòng chống thiên tai với phương châm "4 tại chỗ". Ảnh: Mai Hoa

Tuy vậy, trong năm 2025, thiên tai làm 12 người chết, 31 người bị thương; 705 nhà bị sập hoặc hư hỏng nặng; hơn 106.000 nhà bị tốc mái; trên 13.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính hơn 8.900 tỷ đồng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông, lâm nghiệp và hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội.

bna_5.jpg
Thượng tá Lê Thanh Bình - Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh báo cáo việc tham gia của lực lượng Công an trong công tác phòng, chống thiên tai. Ảnh: Mai Hoa

Năm 2026, tình hình thiên tai tiếp tục dự báo có những diễn biến tiêu cực và bất thường. Ngay từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã chịu ảnh hưởng 8 đợt không khí lạnh; xảy ra 2 trận mưa đá; có 2 đợt nắng nóng, đặc biệt là đợt nắng nóng gay gắt từ ngày 3/4 đến nay với nhiệt độ cao, phổ biến từ 38 lên đến trên 41°C.

Thời gian tới, thời tiết dự báo tiếp tục nắng nóng, cùng với hiện tượng El Nino, La Nina, bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn cục bộ, giông, lốc, sét, mưa đá có thể xuất hiện mạnh và bất thường.

Trước tình hình đó, tỉnh Nghệ An xác định phương châm hành động: “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; lấy phòng là chính”.

 Phó Giám đốc Đài Khí tượng thuỷ văn Vinh nêu một số dự báo thiên văn năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Ảnh Mai hoa
Phó Giám đốc Đài Khí tượng thuỷ văn Vinh, Tăng Văn An nêu một số dự báo thiên văn năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Mai hoa

Tăng tính chủ động phòng ngừa và ứng phó hiệu quả

Để chủ động phòng ngừa hiệu quả tình hình thiên tai trong năm 2026, phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, lực lượng chủ động rà soát, xây dựng phương án, kịch bản ứng phó theo từng cấp độ thiên tai, đặc biệt với bão mạnh, siêu bão, lũ quét, sạt lở đất. Cần chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, trang thiết bị cứu hộ; tăng cường tuyên truyền, nhất là trên hệ thống truyền thanh cơ sở, nền tảng số, mạng xã hội, nâng cao kỹ năng phòng tránh của các cấp, ngành và nhân dân.

bna_12.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với đó là nâng cao công tác tập huấn, diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra chuẩn bị ở mọi cấp theo phương châm "4 tại chỗ"; tăng cường kiểm tra, sửa chữa các công trình đê điều, hồ đập, khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão.

bna_4.jpg
Lãnh đạo Quân khu IV và các sở, ngành tỉnh Nghệ An tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Song song với phòng ngừa, các cấp, ngành, lực lượng cần nâng cao năng lực ứng phó; phát huy vai trò đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã, thôn bản; sẵn sàng lực lượng sơ tán dân cư, tìm kiếm cứu nạn trong mọi tình huống; hỗ trợ kịp thời người dân bị thiệt hại; khôi phục nhanh hệ thống điện, nước, giao thông, trường học, trạm y tế; lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

bna_1(1).jpg
Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng dự báo và xây dựng hệ thống cảnh báo sớm thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý rủi ro thiên tai. Đồng thời đặt mục tiêu đầu tư hạ tầng phòng, chống thiên tai theo hướng trọng điểm, xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai, đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Thủy điện Bản Vẽ rà soát, cập nhật quy trình vận hành liên hồ chứa theo hướng đồng bộ, khoa học, bảo đảm an toàn công trình, chủ động cắt giảm lũ, hạn chế tối đa các tác động bất lợi đối với vùng hạ du; giao các địa phương tăng cường kiểm soát, đẩy mạnh công tác phòng cháy rừng hiệu quả hơn…

0 0 0
Nghệ An triển khai công tác phòng, chống thiên tai năm 2026
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO