Nghệ An triển khai công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 15/1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Văn Long – quyền Trưởng Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác tín ngưỡng, tôn giáo các huyện, thành, thị.

bna-1-2242.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Trong năm 2023, hoạt động tín ngưỡng của các cơ sở tín ngưỡng diễn ra sôi động, nhất là những tháng đầu năm; về cơ bản chấp hành pháp luật, theo phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa của địa phương.

bna-2-1723.jpg
Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Các tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng hiến chương, điều lệ. Giáo hội thực hiện cơ bản đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật trong giải quyết nhu cầu tôn giáo; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo và các cuộc vận động, các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, thi đua yêu nước.

Trong năm, UBND tỉnh đã triển khai có hiệu quả công tác xây dựng, thực hiện chính sách, tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Vận động, tranh thủ chức sắc, chức việc và người có uy tín trong các tôn giáo; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo…

bna-4-6576.jpg
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Công Kiên

Triển khai nhiệm vụ năm 2024, các đại biểu thống nhất tập trung những nội dung chính như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Triển khai đồng bộ, đa dạng các biện pháp, hình thức tuyên truyền; quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng của các tổ chức tôn giáo theo quy định của pháp luật.

Làm tốt công tác nắm tình hình từ sớm, thực hiện chế độ thống kê, báo cáo để kịp thời phát hiện các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến tôn giáo từ cơ sở, qua đó chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả; xử lý kịp thời hoạt động trái pháp luật của các đạo mới, đạo lạ…

bna-5-7561.jpg
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Công Kiên

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận những kết quả nổi bật trong công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, lưu ý các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường phối hợp trong thực hiện công tác quản lý tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn…

Dịp này, 5 tập thể và 6 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.