Nghệ An triển khai diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2019

Phong Quang – Trọng Kiên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sáng 30/11, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm diễn tập năm 2018 và triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh chủ trì hội nghị.
Tham gia hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Đại tá Trần Văn Hùng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh; Phan Đức Đồng - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thị, thành tham gia diễn tập năm 2018 và 2019.
Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên
Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

Năm 2018, Tỉnh ủy - UBND tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và 7 huyện (Nghi Lộc, Thanh Chương, Anh Sơn, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Nghĩa Đàn, Đô Lương) chủ động làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập theo đúng ý định.

Nổi bật là các huyện đã xây dựng được sở chỉ huy diễn tập, một số công trình phòng thủ, công trình kinh tế kết hợp quốc phòng. Các nội dung thực binh đạt kết quả tốt, sát đặc điểm tình hình chính trị, địa hình, dân cư của địa bàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, tài sản của nhân dân. Bộ CHQS tỉnh (cơ quan thường trực) đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh làm tốt vai trò tham mưu, tổ chức điều hành diễn tập.

Quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập, các huyện đã vận hành tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo tập trung, thống nhất; chính quyền quản lý điều hành; cơ quan quân sự phối hợp với công an, các ban ngành đoàn thể ở địa phương tham mưu và tổ chức thực hiện”.

Thực hành nội dung huy động nhân lực, tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo trong diễn tập KVPT huyện Nghi Lộc năm 2018. Ảnh: Phong Quang
Thực hành nội dung huy động nhân lực, tàu thuyền dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo trong diễn tập KVPT huyện Nghi Lộc năm 2018. Ảnh: Phong Quang

Kết quả diễn tập có 7/7 huyện đạt Giỏi, được Bộ Tư lệnh Quân khu đánh giá cao. Qua diễn tập đã góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo, hiệp đồng, phối hợp của cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ khu vực phòng thủ các huyện.

Tại hội nghị, Tỉnh ủy Nghệ An đã công bố Quyết định thành lập Ban chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2019; đồng thời triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực cấp huyện năm 2019.

Theo đó, năm 2019, tỉnh Nghệ An chỉ đạo 6 huyện (Con Cuông, Quỳ Hợp, Nam Đàn, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu) tiến hành diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn với đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ huyện”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy kết luận tại hội nghị. Ảnh: Phong Quang
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy kết luận tại hội nghị. Ảnh: Phong Quang

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới hiện nay, cần tổ chức tốt hoạt động diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống bão lụt -  tìm kiếm cứu nạn để nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, kinh nghiệm, năng lực tác chiến phòng thủ cho các cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019, yêu cầu 6 huyện (Con Cuông, Quỳ Hợp, Nam Đàn, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu) chủ động thực hiện tốt công tác giáo dục, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, chỉ đạo, tổ chức, điều hành diễn tập của cơ quan quân sự, công an, biên phòng.

Xây dựng nội dung diễn tập đảm bảo đúng nguyên tắc và sát với đặc điểm tình hình an ninh chính trị, dân cư, địa hình của địa phương. Tổ chức rút kinh nghiệm, khen thưởng động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng chống bão lụt - tìm kiếm cứu nạn năm 2019…”./.                            

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.