Nghệ An: Triệt phá nhóm đánh bạc liên xã, bắt 9 đối tượng

(Baonghean.vn) -Từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 3/2019, nhóm đánh bạc này đã lôi kéo nhiều đối tượng tham gia với số tiền lớn.

Sáng 23/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc cho biết: đơn vị vừa phá thành công Chuyên án 319B, bắt 9 đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức lô, đề và xóc đĩa.

Điều tra ban đầu, số tiền tham gia đánh bạc của các đối tượng trong chuyên án là 440.507.000 đồng.

6/9 đối tượng đánh bạc trong Chuyên án 319B bị tạm giam tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Tuấn
6/9 đối tượng đánh bạc trong Chuyên án 319B bị tạm giam tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Tuấn
Trước đó, đầu năm 2019, qua công tác trinh sát địa bàn, Cơ quan CSĐT (Công an huyện Nghi Lộc) nắm bắt thông tin: một nhóm đối tượng có tiền án tiền sự ở xã Nghi Long thường đến xã Nghi Tiến, móc nối với một số đối tượng trên địa bàn để tổ chức đánh bạc, gây bức xúc trong nhân dân Lãnh đạo Công an huyện đã xác lập Chuyên án 319B để đấu tranh làm rõ.
Sau quá trình theo dõi, vào lúc 15 giờ ngày 14/3, tổ công tác của chuyên án bắt quả tang tại nhà chị Hồ Thị Hiếu ở xóm 9 xã Nghi Tiến có 5 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Đó là: Hồ Văn Sơn (SN 1991), Bùi Thanh Tài (SN 1978) cùng trú tại xã Nghi Tiến, Đinh Văn Phong (SN 1990), Cao Bá Sáng (SN 1987) và Lê Quý Phúc (SN 1993) cùng trú tại xã Nghi Long. Tang vật thu giữ gồm: 11.100.000 đồng trên chiếu bạc, 01 bộ bát đĩa và 04 con vị để đánh bạc.

Đấu tranh mở rộng, Hồ Văn Sơn khai nhận: ngoài đánh xóc đĩa, ngày 3/3/2019, đối tượng còn rủ Nguyễn Đình Độ (SN 1982) ở cùng xã góp tiền đánh lô đề với Lưu Thị Lợi (SN 1982), trú tại xóm 9 xã Nghi Tiến. Tổng số tiền đánh và tiền trúng là 9.800.000 đồng.

Khai tại cơ quan điều tra, Lưu Thị Lợi cho biết: Vào tháng 12/2018, đối tượng được Lưu Đình Thắng (SN 1984), trú tại xóm 12 xã Nghi Tiến rủ ghi lô đề rồi chuyển cho Thắng để hưởng “hoa hồng”. Hàng ngày, Lưu Thị Lợi ghi lô đề với người đánh rồi dùng điện thoại di động nhắn tin đến số thuê bao của Lưu Đình Thắng. Mỗi điểm đánh lô, Lưu Thị Lợi được hưởng “hoa hồng” 1.000 đồng; nếu chuyển các số đánh đề thì đối tượng được hưởng “hoa hồng” 25% tổng số tiền đánh.

Sau thỏa thuận đó, bắt đầu từ ngày 23/1 đến 14/3/2019, Lưu Thị Lợi đã nhiều lần ghi số lô đề của Hồ Văn Sơn, Nguyễn Đình Độ, Lưu Thị Hường (SN 1988) trú tại xóm 3 xã Nghi Tiến cho Lưu Đình Thắng. Tổng số tiền tham gia đánh bạc bằng hình thức lô đề của các đối tượng là 439.397.000 đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với  9 đối tượng trong chuyên án.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).