Nghệ An: Trời nắng nóng, quả ”giải khát” tiêu thụ mạnh

Việt Hùng- Kỹ thuật Lâm Tùng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Vào những ngày hè nắng nóng, sức tiêu thụ các loại quả và nước giải khát tăng cao. Nhờ đó, các quán hàng kinh doanh mặt hàng như trà đá, nước dừa, dứa thơm, dưa quả... hoạt động khá nhộn nhịp, nông dân cũng có thu nhập cao hơn khi trồng các loại cây này.
Khi ánh nắng bình minh vừa mới nhô lên cũng là lúc thương lái tìm về làng trồng dừa ở Nghệ An để thu mua quả.Vào mùa hè, dừa là mặt hàng “giải khát” bán chạy và được người dân ưa thích. Ảnh: Việt Hùng
Hiện hàng ngày có nhiều thương lái tìm về làng trồng dừa ở Nghệ An để thu mua quả. Vào mùa hè, dừa là mặt hàng “giải khát” bán chạy và được người dân ưa thích. Ảnh: Làng dừa Quỳnh Hậu (Quỳnh Lưu) hút khách. Ảnh: Việt Hùng
Dừa được thu gom từ các miền quê để ... Ảnh: Việt Hùng
Các thương lái chủ động thu gom dừa từ các làng quê về phố huyện, chuẩn bị đáp ứng nhu cầu giải khát của khách hàng. Ảnh: Việt Hùng
Dứa được đưa từ vùng miền Tây Quỳnh Lưu như Quỳnh Thắng, Tân Thắng về. Ảnh: Việt Hùng
Tương tự, các đại lý cũng thu gom dứa từ các xã miền Tây huyện Quỳnh Lưu như Quỳnh Thắng, Tân Thắng để cung cấp hàng cho các điểm giải khát. Ảnh: Việt Hùng
 
Không chỉ thơm ngon, ngọt, quả dứa còn chứa rất nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Dứa giàu vitamin C, dồi dào canxi, kali, vitamin A, folate. Loại quả này được người dân sử dụng nhiều vào ngày hè hoặc làm nước ép giải khát. Ảnh: Việt Hùng.
Hiện dứa thơm bán chạy, sức mua cao đã đẩy giá từ 1.000 đồng/kg lên 4.500 đồng/kg (tăng 3.000 đồng so với trước). Ảnh: Quang An
Ngoài các loại quả giúp giải nhiệt, làm mát cho cơ thể như dừa, dứa, dưa hấu... thì một loại quả tiêu thụ cũng không “thua kém” là dưa non. Ảnh: Việt Hùng
Ngoài các loại quả giúp giải nhiệt, làm mát cho cơ thể như dừa, dứa, dưa hấu... thì một loại quả tiêu thụ cũng không “thua kém” là dưa non. Ảnh: Việt Hùng
 
Dưa non được nấu kèm với rau vặt sẽ có bát canh ngon, ngọt, giải nhiệt trong ngày hè; ngoài ra, chúng có thể được thái mỏng, phơi khô xào nấu với thịt hoặc muối dưa. Trong ảnh: Món sò lông xào dưa non. Ảnh: PV
Dưa non được nấu kèm với rau vặt rất ngon, vị thơm ngọt, giải nhiệt tốt trong ngày hè; ngoài ra, có thể thái mỏng, phơi khô xào nấu với thịt hoặc muối dưa. Trong ảnh: Món sò lông xào dưa non. Ảnh: PV
Nắng nóng bà con Khánh Sơn (Nam Đàn) cũng có thu nhập cao hơn bình thường từ chanh. Ảnh: Thanh Phúc.
Nắng nóng bà con Khánh Sơn (Nam Đàn) cũng có thu nhập cao hơn bình thường từ chanh. Ảnh: Thanh Phúc. 
   

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.