Nghệ An: Từ sáng mai 29/8 cấm ra biển đối với tất cả tàu thuyền

(Baonghean.vn) - Để ứng phó với bão số 4, Chi cục Thủy sản đã chủ động liên lạc với các chủ tàu qua máy thông tin liên lạc tầm xa. Hiện vẫn còn 1.355 tàu thuyền của Nghệ An đang hoạt động trên biển, đều đã nắm bắt được thông tin về cơn bão số 4 để phòng tránh. Từ 5h sáng mai 29/8, Nghệ An sẽ cấm biển.

Thông báo cho tất cả tàu thuyền về tránh trú bão

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 4, huyện Quỳnh Lưu đang tập trung kêu gọi tàu thuyền đánh bắt ngoài biển về nơi tránh, trú bão an toàn, đồng thời có kế hoạch lên phương án di dời đối với các hộ dân vùng uy hiếp khi cần thiết.

Ngư dân Quỳnh Lưu neo đậu tàu thuyền vào vị trí an toàn để tránh bão số 4. Ảnh: Việt Hùng
Ngư dân huyện Quỳnh Lưu neo đậu tàu thuyền vào vị trí an toàn để tránh bão số 4. Ảnh: Việt Hùng

Toàn huyện Quỳnh Lưu hiện có gần 1.200 phương tiện tàu thuyền, trong đó có hơn 900 tàu đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân các xã Tiến Thủy, Quỳnh Long, Quỳnh Nghĩa, Sơn Hải.

Đến chiều 28/8, có hơn 500 tàu cá xa bờ đã về neo đậu tránh, trú tại cảng cá Lạch Quèn và Lạch Thơi (Quỳnh Lưu); còn lại hơn 400 phương tiện đang trên đường về bờ tránh, trú hoặc đang về neo đậu tại một số địa phương khác.

Đến chiều 28/8, Quỳnh Lưu đã có ..... tàu thuyền về neo đậu an toàn. Ảnh: Việt Hùng
Đến chiều 28/8, Quỳnh Lưu đã có hơn 500 tàu thuyền về neo đậu an toàn. Ảnh: Việt Hùng

Ông Đậu Đức Năm - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Quỳnh Lưu cho biết, đối với các phương tiện đã về bờ, huyện yêu cầu các địa phương xuống khu vực neo đậu tàu thuyền để hướng dân ngư dân cách neo đậu, tránh va đập tàu thuyền khi có sóng to, gió lớn. Những phương tiện đang trên đường di chuyển vào bờ, yêu cầu Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận tiếp tục gọi điện để cập nhật tình hình; đồng thời yêu cầu các tổ hợp tác khai thác trên biển báo tin cho nhau, không được để phương tiện nào ở lại đánh bắt.

TX Cửa Lò có tổng 260 tàu thuyền, trong đó 170 tàu có công suất dưới 90 CV, chủ yếu đánh bắt gần bờ, hiện các tàu này đang trên đường quay trở về, dự kiến vào rạng sáng mai sẽ trở về đầy đủ và sẽ không được phép ra khơi từ ngày mai.

Đối với 90 tàu có công suất trên 90 CV (50 chiếc dưới 400 CV đánh vùng lộng, gần bờ, 40 chiếc trên 400 CV đánh xa bờ) hiện nay thị xã Cửa Lò đã ra thông báo và yêu cầu họ quay trở về tránh trú. Dự kiến trong ngày mai, 100% số tàu thuyền sẽ về đến nơi để neo đậu an toàn. Tất cả tàu thuyền hiện vẫn giữ liên lạc ổn định.

Ông Nguyễn Văn Trung - Trưởng phòng Kinh tế, thị xã Cửa Lò cho biết: Hiện tất cả các tàu thuyền đã nhận được thông báo trở về tránh bão số 4.

Ở Diễn Châu, anh Nguyễn Văn Bằng ở xã Diễn Ngọc (Diễn Châu) vừa đưa con thuyền đánh cá cập cảng cá Lạch Vạn cho biết: Tàu của anh công suất trên 90 CV, từ chiều hôm qua, anh đã nhận được thông tin về cơn bão số 4, cũng là thời điểm kết thúc 4 ngày đánh bắt trên biển. Vì vậy, trưa nay (28/8), anh cho tàu về cảng an toàn và tìm chỗ trú ẩn, không ra khơi nữa.

Ngư dân Diễn Châu đưa tàu thuyền về cập bến để tráng thiệt hại do cơn bão số 4 sắp tới. Ảnh: Xuân Hoàng
Ngư dân Diễn Châu đưa tàu thuyền cập bến để tránh thiệt hại do cơn bão số 4 sắp tới. Ảnh: Xuân Hoàng

Huyện Diễn Châu có 1.546 tàu thuyền, trong đó có 280 tàu công suất trên 90 CV, do đó phần lớn tàu thuyền của địa phương đánh bắt gần bờ. Ông Lê Thế Hiếu - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Diễn Châu cho biết: Thực hiện công điện về phòng, chống cơn bão số 4 của tỉnh, từ chiều nay (28/8), huyện Diễn Châu cấm biển đối với tất cả các tàu thuyền. Đối với số tàu công suất trên 90 CV đang hoạt động trên biển, các địa phương đã liên lạc, yêu cầu về đất liền trong ngày 29/8.

Để tránh thiệt hại do cơn bão số 4 gây ra, từ chiều 28/8 huyện Diễn Châu cấm biển đối với tất cả tàu thuyền. Ảnh: Xuân Hoàng
Để tránh thiệt hại do cơn bão số 4 gây ra, từ chiều 28/8 huyện Diễn Châu cấm biển đối với tất cả tàu thuyền. Ảnh: Xuân Hoàng
Từ 5h sáng 29/8 sẽ cấm biển 

Nghệ An hiện có 3.510 chiếc tàu thuyền. Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản cho biết, đến 14 giờ 30 ngày 28/8, số tàu thuyền neo đậu tại bến an toàn là 2.155 chiếc; số tàu đang hoạt động trên các vùng biển là 1.355 chiếc của các địa phương: Thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, TP. Vinh và thị xã Cửa Lò.  

Hiện tại, Chi cục Thủy sản Nghệ An đã phát bản tin thông báo qua máy thông tin liên lạc tầm xa sóng HF VX-1700 trên tần số 8058 kHz của Trạm bờ Chi cục, tất cả các tàu đang khai thác trên biển đã liên lạc được với Trạm bờ, nắm bắt diễn biến của cơn bão số 4 để chủ động phòng tránh. Không có tàu thuyền nào mất liên lạc.

Ngoài ra, Chi cục Thủy sản đã thông báo đến các xã, phường và các chủ hộ nuôi trồng thủy sản về dự báo thời gian, hướng di chuyển và cấp cơn bão số 4 yêu cầu các địa phương, các chủ hộ nuôi chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại xảy ra.
Hiện tại, trên địa bàn tỉnh diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh là gần 17.000 ha và 960 lồng nuôi.
Từ 5h sáng 29/8, Nghệ An sẽ cấm biển. 
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia về cơn bão số 4,  hồi 10 giờ ngày 28/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 10 giờ ngày 29/8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ), giật cấp 11

tin mới

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”.