Nghệ An tưởng niệm đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch Covid-19

Thành Duy - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tối 19/11, tại chùa Diệc, TP. Vinh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ thắp nến tri ân tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch Covid -19.
Dự lễ có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An. Cùng dự có đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh và đại diện một số ban, ngành cấp tỉnh. Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An có Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Ủy viên Thư ký Ban Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An và các tăng ni, phật tử. Ảnh: Thành Cường

Dự lễ có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An. Cùng dự có đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh và đại diện một số ban, ngành cấp tỉnh. Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An có Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Ủy viên Thư ký Ban Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An và các tăng ni, phật tử. Ảnh: Thành Cường

Mở đầu buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng các tăng ni, phật tử đã dành phút mặc niệm các đồng bào tử vong, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch Covid-19. Trong gần 2 năm qua, đại dịch Covid-19 bùng phát đã gây tổn thất nặng nề toàn thế giới. Ở nước ta, đến nay đã có hơn 1 triệu người nhiễm Covid-19 và tính đến ngày 18/11/2021 đã cướp đi sinh mạng của 23.476 đồng bào, cán bộ, chiến sỹ, để lại nỗi đau tận cùng cho người thân, gia đình và bạn bè. Ảnh: Thành Duy
Mở đầu buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng các tăng ni, phật tử đã dành phút mặc niệm các đồng bào tử vong, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch Covid-19. Trong gần 2 năm qua, đại dịch Covid-19 bùng phát đã gây tổn thất nặng nề toàn thế giới. Ở nước ta, đến nay đã có hơn 1 triệu người nhiễm Covid-19 và tính đến ngày 18/11/2021 đã cướp đi sinh mạng của 23.476 đồng bào, cán bộ, chiến sỹ, để lại nỗi đau tận cùng cho người thân, gia đình và bạn bè. Ảnh: Thành Duy
Trong không khí trang nghiêm, Thượng tọa Thích Thọ Lạc đã đọc lời tưởng niệm của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Trong không khí trang nghiêm, Thượng tọa Thích Thọ Lạc đã đọc lời tưởng niệm của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Các đại biểu và tăng ni, phật tử chuẩn bị hoa đăng cho Lễ tưởng niệm. Từ đầu mùa dịch đến 18h ngày 19/11, trên địa bàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 3.478 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 huyện, thành, thị; trong đó có 2.672 bệnh nhân đã khỏi bệnh, ra viện, 781 bệnh nhân đang điều trị và 25 bệnh nhân tử vong. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu và tăng ni, phật tử chuẩn bị hoa đăng cho Lễ tưởng niệm. Từ đầu mùa dịch đến 18h ngày 19/11, trên địa bàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 3.478 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 huyện, thành, thị; trong đó có 2.672 bệnh nhân đã khỏi bệnh, ra viện, 781 bệnh nhân đang điều trị và 25 bệnh nhân tử vong. Ảnh: Thành Duy
Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm những người tử vong, hy sinh do đại dịch Covid -19. Ảnh: Thành Cường

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm những người tử vong, hy sinh do đại dịch Covid -19. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm đồng bào tử vong và chiến sỹ hy sinh do đại dịch Covid -19. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm đồng bào tử vong và chiến sỹ hy sinh do đại dịch Covid -19. Ảnh: Thành Duy
Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Ủy viên Thư ký Ban Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An thắp hương tưởng niệm đồng bào tử vong và chiến sỹ hy sinh do đại dịch Covid -19. Ảnh: Thành Duy.
Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Ủy viên Thư ký Ban Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An thắp hương tưởng niệm đồng bào tử vong và chiến sỹ hy sinh do đại dịch Covid -19. Ảnh: Thành Duy.
Các đại biểu dâng hoa đăng tưởng niệm. Ảnh: Thành Cường
Các đại biểu dâng hoa đăng tưởng niệm. Ảnh: Thành Cường
Lễ tưởng niệm được tổ chức để tưởng nhớ những người đã không may qua đời vì Covid -19, chia sẻ những nỗi đau, mất mát với gia đình và người thân. Ảnh: Thành Cường
Lễ tưởng niệm được tổ chức để tưởng nhớ những người đã không may qua đời vì Covid -19, chia sẻ những nỗi đau, mất mát với gia đình và người thân. Ảnh: Thành Cường
Đây cũng là nguyện vọng, mong muốn, là tình cảm thiêng liêng của Nhân dân và cũng là sự quan tâm, sẻ chia, động viên của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với nỗi đau của đồng bào. Ảnh: Thành Cường.
Đây cũng là nguyện vọng, mong muốn, là tình cảm thiêng liêng của Nhân dân và cũng là sự quan tâm, sẻ chia, động viên của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với nỗi đau của đồng bào. Ảnh: Thành Cường. 
Đồng thời lan tỏa tình nhân ái cộng đồng, tiếp tục động viên tinh thần các lực lượng tuyến đầu và nâng cao ý thức trách nhiệm của Nhân dân trong tham gia phòng, chống dịch. Ảnh: Thành Cường

Đồng thời lan tỏa tình nhân ái cộng đồng, tiếp tục động viên tinh thần các lực lượng tuyến đầu và nâng cao ý thức trách nhiệm của Nhân dân trong tham gia phòng, chống dịch. Ảnh: Thành Cường

Trên ban thờ, đèn hoa đăng được kết thành con số 23.476 tương ứng với số đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sỹ hy sinh do đại dịch Covid -19 ở nước ta, để lại nỗi đau tận cùng cho người thân, gia đình và bạn bè. Những ngọn nến được thắp lên trong lồng đèn hình đóa hoa sen nguyện cầu bình an cho người còn, siêu độ cho người mất. Ảnh: Thành Duy
Trên ban thờ, đèn hoa đăng được kết thành con số 23.476 tương ứng với số đồng bào tử vong, cán bộ, chiến sỹ hy sinh do đại dịch Covid -19 ở nước ta, để lại nỗi đau tận cùng cho người thân, gia đình và bạn bè. Những ngọn nến được thắp lên trong lồng đèn hình đóa hoa sen nguyện cầu bình an cho người còn, siêu độ cho người mất. Ảnh: Thành Duy
Sau Lễ thắp nến tri ân, tưởng niệm, tại chùa Diệc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự Lễ tưởng niệm trực tuyến đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch Covid -19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với TP. Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội và các địa phương trong cả nước tổ chức. Điểm cầu chính tại Hội trường Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh và điểm cầu phụ tại Công viên Thống Nhất, Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Thành Cường
Sau Lễ thắp nến tri ân, tưởng niệm, tại chùa Diệc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự Lễ tưởng niệm trực tuyến đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong đại dịch Covid -19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với TP. Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội và các địa phương trong cả nước tổ chức. Điểm cầu chính tại Hội trường Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh và điểm cầu phụ tại Công viên Thống Nhất, Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Thành Cường
Để buổi lễ được tổ chức trang nghiêm, ngày 18/11, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản hỏa tốc gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong thời điểm tổ chức Lễ tưởng niệm. Ảnh: Thành Cường

Để buổi lễ được tổ chức trang nghiêm, ngày 18/11, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản hỏa tốc gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong thời điểm tổ chức Lễ tưởng niệm. Ảnh: Thành Cường

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…