Nghệ An tuyên dương 34 thầy thuốc trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác

(Baonghean.vn) - Chiều 5/2, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình gặp mặt, tuyên dương thầy thuốc trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2018. Có 34 thầy thuốc trẻ tiêu biểu đã được tôn vinh.
Vinh danh 34 thầy thuốc trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác tỉnh Nghệ An năm 2018. Ảnh: Thành Chung
Vinh danh 34 thầy thuốc trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác tỉnh Nghệ An năm 2018. Ảnh: Thành Chung

34 bác sĩ được tuyên dương, tôn vinh lần này là những thành viên của Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An. Trong hơn 1 năm qua, 34 thầy thuốc trẻ này đã tích cực tham gia các phong trào của Hội và đạt được nhiều thành tích tiêu biểu trong công tác tình nguyện xung kích vì cuộc sống cộng đồng.

Cùng với 500 hội viên khác của Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An, năm 2017, các thầy thuốc tiêu biểu đã tổ chức, tham gia 38 đợt khám, phát thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe cho hơn 9.000 người dân là các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa.
Bác sĩ Nguyễn Đức Anh, Bệnh viện Mắt Nghệ An khám chữa bệnh miễn phí cho người dân nghèo xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương. Ảnh: Thành Chung.
Bác sĩ Nguyễn Đức Anh (Bệnh viện Mắt Nghệ An) khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân nghèo xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương. Ảnh: Thành Chung.

Họ cũng đã có nhiều nỗ lực cũng như đạt được nhiều kết quả tốt trong nghiên cứu khoa học, góp phần quan trọng trong cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh để phục vụ người bệnh tốt hơn; và là nhân tố tích cực trong hành động đổi mới phong cách phục vụ, làm giảm đáng kể thời gian khám, chữa bệnh hướng tới sự hài lòng người bệnh.

Ca khúc
Ca khúc "Xin cảm ơn em một nhành hoa trắng" do y, bác sỹ trẻ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An biểu diễn tại chương trình gặp mặt, tuyên dương. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu tại buổi gặp mặt tuyên dương, đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao vai trò của đội ngũ thầy thuốc trẻ trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng thời khẳng định: Hiện nay, Nghệ An đang trở thành trung tâm khám, chữa bệnh trọng điểm của khu vực Bắc Trung bộ. Nhiều kỹ thuật cao được triển khai, chữa trị được nhiều bệnh hiểm nghèo. Cùng đó, y tế dự phòng, các chương trình mục tiêu đều được triển khai có hiệu quả. Những thành tựu đó có sự đóng góp quan trọng của lực lượng y, bác sỹ trẻ.

Đồng chí Lê Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Mỗi thầy thuốc trẻ phải là tấm gương trong các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Mỗi thầy thuốc trẻ phải là tấm gương trong các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật. Ảnh: Thành Chung

Nêu rõ những khó khăn, hạn chế trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân hiện nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn: Các y, bác sỹ trẻ Nghệ An không ngừng nâng cao y đức và y nghiệp, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phát huy vai trò xung kích tình nguyện trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đặc biệt là đồng bào nghèo, sống tại vùng sâu, vùng xa và các vùng đặc biệt khó khăn. Mỗi thầy thuốc trẻ phải là tấm gương trong các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.  

Bác sỹ Trần Đức Trọng, Phó khoa Ngoại Bệnh viện đa khoa Thành phố Vinh trao đổi về công trình nghiên cứu điều trị sỏi thận bằng phẫu thuật tán sỏi qua da qua đường hầm nhỏ.  Ảnh: Thành Chung
Bác sỹ Trần Đức Trọng - Phó khoa Ngoại Bệnh viện đa khoa Thành phố Vinh trao đổi về công trình nghiên cứu điều trị sỏi thận bằng phẫu thuật tán sỏi qua da qua đường hầm nhỏ. Ảnh: Thành Chung

Trong chương trình gặp mặt và tuyên dương, các thầy thuốc trẻ tỉnh Nghệ An đã có dịp giao lưu, học hỏi qua việc lắng nghe, trao đổi cùng 34 thầy thuốc trẻ tiêu biểu về các công trình, đề tài khoa học đã được ứng dụng có hiệu quả vào thực tiễn mà họ thực hiện, tham gia.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.