Nghệ An tuyên dương 40 nữ cán bộ quản lý, nữ chủ tịch công đoàn ngành Giáo dục

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 17/10, Công đoàn ngành giáo dục tổ chức buổi Gặp mặt biểu dương nữ cán bộ quản lý, nữ chủ tịch công đoàn tiêu biểu giai đoạn 2019 - 2022.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022), 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), tiến tới Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; cùng đại diện một số sở, ban, ngành liên quan. Ảnh: Mỹ Hà

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; cùng đại diện một số sở, ban, ngành liên quan. Ảnh: Mỹ Hà

Hội nghị đã biểu dương 40 nữ cán bộ quản lý, nữ chủ tịch công đoàn ngành Giáo dục tiêu biểu giai đoạn 2019 - 2022. Đây là những nữ nhà giáo tiêu biểu đang trực tiếp quản lý, giảng dạy ở các cơ sở giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An; có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, “Dạy tốt - Học tốt”, “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”. Đồng thời, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo tại địa phương, đơn vị; được cán bộ, nhà giáo, người lao động tôn vinh.

Trong số nữ cán bộ được tuyên dương có 5 nữ cán bộ quản lý khối phòng giáo dục và đào tạo, 27 nữ cán bộ quản lý và 8 nữ chủ tịch công đoàn khối các đơn vị trực thuộc. Người có tuổi đời cao nhất là 52 tuổi, người có tuổi đời trẻ nhất là 40 tuổi.

Các đại biểu được tuyên dương giao lưu tại chương trình. Ảnh: Mỹ Hà

Các đại biểu được tuyên dương giao lưu tại chương trình. Ảnh: Mỹ Hà

Trong 40 cá nhân được biểu dương, mỗi người đều có những nét riêng của mình về sự nổi trội trong quản lý, công tác chuyên môn và cuộc sống thường ngày; nhưng điểm chung là có phẩm chất đạo đức tốt, tận tuỵ, tâm huyết. Những năm qua, các nữ cán bộ, giáo viên đã không ngừng sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động, tiên phong, là những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là những người có thành tích xuất sắc, có nhiều cống hiến, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của ngành và tổ chức công đoàn.

Hiện, ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An có 1.525 cơ sở giáo dục với tổng số 52.612 cán bộ, nhà giáo, người lao động, trong đó nữ là 40.442 người, chiếm 76%. Trong số này, tỷ lệ nữ nhà giáo tham gia cán bộ quản lý là 2.363 người, chiếm 51% trong số tổng số cán bộ quản lý toàn ngành.

Trong đó, có 2 người là Phó Chủ tịch Công đoàn ngành, 7 người đang đảm nhiệm vị trí trưởng và phó trưởng phòng ở Sở Giáo dục và Đào tạo, 15 người là cán bộ quản lý phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị trực thuộc sở. Ngoài ra, có 105 nữ cán bộ quản lý và 30 nữ chủ tịch công đoàn.

Trong giai đoạn 2019 - 2022, toàn ngành có 29 nữ/48 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, có 92 nữ/128 nhà giáo được công nhận điển hình tiên tiến, tiêu biểu cho ngành Giáo dục và Đào tạo, có 33 nữ/45 cán bộ, nhà giáo, người lao động được tặng thưởng Quỹ tài năng phát triển giáo dục, hơn 1.000 nữ giáo viên được các bộ, ban, ngành khen thưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An khẳng định: 40 nữ cán bộ quản lý, nữ chủ tịch công đoàn tiêu biểu được tuyên dương là những bông hoa đẹp trong rừng hoa đẹp của tập thể, cá nhân người tốt, việc tốt, điển hình của ngành Giáo dục Nghệ An.

Những nỗ lực cống hiến không mệt mỏi của đội ngũ nữ cán bộ quản lý, nữ chủ tịch công đoàn đã đóng góp cho mỗi bước trưởng thành của phong trào phát triển vì sự tiến bộ của phụ nữ và các phong trào thi đua, các thành tích của ngành trong thời gian qua; làm phong phú thêm truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam.

Đồng chí Kha Văn Tám và Thái Văn Thành trao khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Kha Văn Tám và Thái Văn Thành trao khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Mỹ Hà

Thời gian tới, Công đoàn ngành cần phối hợp với phòng chuyên môn có nhiều hoạt động hơn nữa để tôn vinh ngày Nhà giáo Việt Nam. Cùng với đó, Công đoàn ngành cần lan tỏa những tấm gương sáng, đặc biệt là các giáo viên, quản lý nữ đến toàn ngành, góp phần thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

Về phía ngành Giáo dục sẽ tiếp tục làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương các điển hình tiên tiến và nhân rộng các gương sáng tiêu biểu để có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các cơ quan, đơn vị. Từ đó, góp phần phát huy vai trò của nữ cán bộ quản lý, nữ chủ tịch công đoàn của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An trong việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với 40 nữ cán bộ quản lý và chủ tịch công đoàn tiêu biểu. Ảnh: Mỹ Hà
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với 40 nữ cán bộ quản lý và chủ tịch công đoàn tiêu biểu. Ảnh: Mỹ Hà
Danh sách các nữ cán bộ quản lý và nữ chủ tịch công đoàn được tuyên dương. Ảnh: Mỹ Hà

Danh sách các nữ cán bộ quản lý và nữ chủ tịch công đoàn được tuyên dương. Ảnh: Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.