Nghệ An: Tuyên dương 62 'sinh viên 5 tốt' và 'Sao Tháng Giêng'

(Baonghean.vn) - Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An đã tuyên dương 37 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và 25 cán bộ Đoàn, Hội đạt Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" cấp tỉnh năm 2020.

Kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2021), nhằm tôn vinh, biểu dương các tấm gương sinh viên tiêu biểu trong học tập, rèn luyện cùng với những cán bộ Đoàn, Hội xuất sắc trong năm 2019 - 2020, chiều 9/1, tại Khu tưởng niệm Lê Hồng Phong (Hưng Nguyên), Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình Tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể sinh viên 5 tốt” và trao Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp tỉnh năm 2020.

Trước khi diễn ra buổi lễ Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm đồng chí Lê Hồng Phong tại Khu tưởng niệm đồng chí Lê Hồng Phong ở xã Hưng Thông, Hưng Nguyên
Trước khi diễn ra buổi lễ, Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm đồng chí Lê Hồng Phong tại Khu tưởng niệm đồng chí Lê Hồng Phong ở xã Hưng Thông (Hưng Nguyên). Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh đã ôn lại truyền thống 71 năm ngày truyền thống Học sinh, sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2021).

Trải qua 71 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Sinh viên Việt Nam đã viết nên những trang sử vẻ vang, đánh dấu nhiều mốc son chói lọi trong lịch sử hào hùng của Đảng, dân tộc và tuổi trẻ.

Từ những bước đi non trẻ ban đầu, cùng với sự phát triển của ngành Giáo dục, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An không ngừng lớn mạnh. Hiện tỉnh có 9 trường đại học, cao đẳng với gần 30.000 sinh viên. Học sinh, sinh viên trở thành một lực lượng cách mạng quan trọng, đóng góp hiệu quả, tích cực trên nhiều trận tuyến ở khắp địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương ôn lại truyền thống
Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương ôn lại truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam. Ảnh: Thanh Lê 

Với trách nhiệm người bạn đồng hành với sinh viên Nghệ An, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An đã phát động phong trào “Sinh viên 5 tốt”, tạo môi trường hiệu quả để sinh viên rèn luyện, hoàn thiện.

Đến nay, phong trào đã được triển khai rộng rãi trong tất cả các trường đại học, cao đẳng trên toàn tỉnh, thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo sinh viên. Việc ban hành Quy chế khen thưởng Giải "Sao Tháng Giêng" nhằm góp phần động viên, cổ vũ đội ngũ cán bộ Hội Sinh viên, cán bộ Đoàn Thanh niên là sinh viên; tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua, học tập và nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong sinh viên Nghệ An.

Trao giấy khen
Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương và đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao thưởng cho các sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt". Ảnh: Thanh Lê

Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” là phần thưởng cao quý của Hội Sinh viên tỉnh, nhằm tuyên dương, khen thưởng những sinh viên là cán bộ Đoàn, Hội có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, trong công tác học sinh, sinh viên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua, học tập và nhận diện gương người tốt, việc tốt trong sinh viên.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn
Lãnh đạo Tỉnh đoàn trao thưởng cho các sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt". Ảnh: Thanh Lê

Tại buổi lễ, Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An đã tuyên dương 37 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và 25 cán bộ Đoàn, Hội đạt Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" cấp tỉnh năm 2020.

Đó là những tấm gương sáng, tiêu biểu cho tinh thần học tập, rèn luyện, vượt khó để đạt được các tiêu chí: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt cũng như những cán bộ Đoàn, Hội tiêu biểu của sinh viên Nghệ An.

Trao thưởng
Trao thưởng cho cán bộ Đoàn, Hội đạt Giải thưởng "Sao Tháng Giêng". Ảnh: Thanh Lê

Cũng tại lễ kỷ niệm, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An đã phát động đợt thi đua đặc biệt từ tháng 1/2021 đến 3/2021, chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2021, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuyên dương
Hội Sinh viên Nghệ An tuyên dương 37 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và 25 cán bộ Đoàn, Hội đạt Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" cấp tỉnh năm 2020. Ảnh: Thanh Lê 

Sinh viên Nghệ An sẽ cùng nhau thi đua "Học tập và làm theo lời Bác”, nuôi ý chí, khát vọng và hoài bão lớn, phấn đấu bền bỉ để trở thành những “Sinh viên 5 tốt”, những ngôi sao Tháng Giêng "vừa hồng, vừa chuyên", có kiến thức, biết thương yêu đồng bào, coi trọng bản sắc văn hóa, truyền thống của dân tộc.

Cùng trăn trở với những khó khăn, thách thức của đất nước, cùng nhau dâng hiến tài năng, trí tuệ và bầu nhiệt huyết vì sự phồn vinh của đất nước và tương lai tươi sáng của tuổi trẻ; sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm khi Tổ quốc cần.

tin mới

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

Bí thư Đoàn xã với những việc làm ý nghĩa cho quê hương

(Baonghean.vn) - Đảng viên trẻ Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đoàn xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn) được Tỉnh đoàn tuyên dương đảng viên trẻ xuất sắc năm 2024. Anh Nguyễn Hồng Sơn luôn gương mẫu, triển khai các phần việc, vận động đoàn viên cùng cống hiến sức trẻ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.