Nghệ An: Tuyên dương các đơn vị tiêu biểu Chiến dịch tình nguyện Hè, ‘Học sinh 3 tốt’, ‘Học sinh 3 rèn luyện’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tỉnh đoàn Nghệ An đã tiến hành khen thưởng 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 và tuyên dương 186 cá nhân đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" năm học 2021 - 2022.
Sáng 23/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2022 và tuyên dương "Học sinh 3 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" năm học 2021 - 2022. Các đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An và Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Sáng 23/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2022 và tuyên dương "Học sinh 3 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" năm học 2021 - 2022. Các đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An và Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An triển khai từ ngày 1/6 đến ngày 31/8, trọng tâm với 14 chỉ tiêu gắn với 1 chương trình và 4 chiến dịch, với các khối đối tượng riêng. Cụ thể gồm Chương trình “Tiếp sức mùa thi” và các Chiến dịch “Mùa Hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng” và “Hành quân xanh”.

Chiến dịch đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14/14 chỉ tiêu đề ra theo kế hoạch. Từ thành tích đó, tỉnh Nghệ An đã vinh dự được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Chiến dịch Hè 2022.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Thái Minh Sỹ báo cáo những nội dung quan trọng của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2022 tại hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Thái Minh Sỹ báo cáo những nội dung quan trọng của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2022 tại hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nổi bật trong các hoạt động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp với các đơn vị khởi công xây dựng 3 công trình thanh niên “Cầu nối yêu thương - Cùng em tới trường” tại các huyện Tân Kỳ, Con Cuông, Quế Phong, mỗi công trình ước tính trị giá 1 tỷ đồng. Đồng thời, tiến hành kêu gọi xây dựng một công trình “Cầu đoàn kết” tại địa bàn vùng giáo thuộc xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, trị giá 600 triệu đồng.

Bên cạnh đó, triển khai xây dựng 8 ngôi nhà nhân ái cho các gia đình là hộ nghèo, gia đình chính sách, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá gần 800 triệu đồng; 3 công trình "Trường đẹp cho em" tại 3 điểm trường trên địa bàn huyện Quế Phong và Kỳ Sơn với tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng; 5 công trình nhà tiêu hợp vệ sinh tại các điểm trường học, các nhà văn hóa cộng đồng tại các huyện Quế Phong, Tương Dương và Hưng Nguyên với tổng trị giá 300 triệu đồng và 5 công trình "Thắp sáng đường quê" với chiều dài 5km, tổng kinh phí hơn 350 triệu đồng.

Để kịp thời động viên các đơn vị đã có nhiều đóng góp cho chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã có quyết định trao tặng Bằng khen cho 12 tập thể vì “Đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022”.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao tặng Bằng khen cho 12 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao tặng Bằng khen cho 12 tập thể vì có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Ảnh: Thanh Quỳnh

12 đơn vị được khen thưởng gồm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các huyện: Tương Dương, Con Cuông, Thanh Chương, Nghĩa Đàn, Nam Đàn, Nghi Lộc, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, Công an tỉnh, Khối Doanh nghiệp tỉnh, Trường Đại học Vinh, Trường Cao đẳng KTCN Việt Nam – Hàn Quốc.

Nhằm tôn vinh, biểu dương các tấm gương học sinh tiêu biểu toàn diện trong học tập, rèn luyện và phát triển thể chất trong năm học vừa qua, Tỉnh đoàn Nghệ An đã tiến hành tuyên dương 185 em đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt" và 1 em đạt danh hiệu "Học sinh 3 Rèn luyện".

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương trao tặng các món quà ý nghĩa và Bằng khen cho các cá nhân đạt danh hiệu “Học sinh 3 Tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” năm học 2021 - 2022. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương trao tặng các món quà ý nghĩa và Bằng khen cho các cá nhân đạt danh hiệu “Học sinh 3 Tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” năm học 2021 - 2022. Ảnh: Thanh Quỳnh

Danh hiệu “Học sinh 3 Tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” là danh hiệu cao quý dành cho học sinh cấp Trung học phổ thông và hệ giáo dục nghề trên địa bàn toàn tỉnh.

“Học sinh 3 tốt” được đánh giá dựa trên 3 tiêu chuẩn: Đạo đức tốt, học tập tốt và thể lực tốt. “Học sinh 3 rèn luyện” được đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn về rèn luyện đạo đức, tác phong; rèn luyện tay nghề và rèn luyện kỹ năng, thể lực.

Từ 247 hồ sơ đến từ các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng đã chọn ra 186 hồ sơ đủ điều kiện tuyên dương. Ảnh: Thanh Quỳnh

Từ 247 hồ sơ đến từ các đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng đã chọn ra 186 hồ sơ đủ điều kiện tuyên dương. Ảnh: Thanh Quỳnh

Việc tuyên dương “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” toàn tỉnh được Tỉnh đoàn Nghệ An triển khai thực hiện từ năm 2018, từ đây đã cổ vũ nhiều tấm gương biết vượt qua hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, tạo động lực thi đua học tập, rèn luyện trong học sinh.

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.