Nghệ An tuyển, gọi 2.700 thanh niên nhập ngũ

(Baonghean.vn) - Sáng  29/12, tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2015 và hiệp đồng giao, nhận quân năm 2016.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Hà Tân Tiến -Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2015, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh đang triển khai các bước sửa đổi Luật Nghĩa vụ Quân sự và được Quốc hội thông qua; là năm đầu tiên Bộ Quốc phòng giao chỉ tiêu yêu cầu các địa phương giao quân phải có tỷ lệ trình độ Đại học, Cao đẳng từ 5% trở lên so với chỉ tiêu giao quân …

Đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Theo đó, năm 2015, qua hai đợt tuyển quân, Nghệ An đã tuyển chọn được 2.700 thanh niên nhập ngũ, đạt chỉ tiêu 100%.

Chất lượng quân nhân có nhiều bước tiến đáng chú ý: chỉ tiêu sức khỏe loại I đạt 39%, tăng 0,2% so với năm 2014; chỉ tiêu văn hóa trình độ CĐ, ĐH chiếm tỷ lệ 8%, tăng 7,4% so với năm 2014 và vượt 3% so với chỉ tiêu 5% so với quy định.

Đại tá Hà Tân Tiến - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thông báo kết quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015.
Đại tá Hà Tân Tiến - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thông báo kết quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015.

Về công tác tuyển sinh quân sự, năm qua, toàn tỉnh có 4.125 thí sinh đăng ký dự thi vào các trường sĩ quan trong quân đội, tăng 178 thí sinh so với năm 2014; xét duyệt và lập hồ sơ cho 3.760 thí sinh đủ điều kiện dự thi, có 587/3.700 thí sinh trúng tuyển đạt 16%.

Về nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016, là năm triển khai thực hiện theo Luật Nghĩa vụ Quân sự đã được Quốc hội khóa XIII thông qua với nhiều điểm mới như: chỉ giao nhận quân một đợt trong năm; thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng; độ tuổi gọi nhập ngũ được nâng lên hết 27 tuổi đối với số thanh niên đã tốt nghiệp CĐ, ĐH.

Theo đó, mục tiêu của tỉnh trong năm 2016 là phải giao đủ chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, đúng thời gian quy định; tiếp tục gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp ĐH, CĐ, TC, đào tạo nghề và công chức, viên chức, góp phần thực hiện công bằng xã hội, nâng cao chất lượng xây dựng quân đội trong tình hình mới. Đồng thời,  giao chỉ tiêu tuyển quân phải gắn với địa bàn xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên của tỉnh; sau giao quân không có loại trả, bỏ ngũ, loại ngũ.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: các địa phương, đơn vị liên quan, tập trung thực hiện tốt nhất công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đáp ứng mục tiêu, chỉ tiêu của Chính phủ, Bộ quốc phòng, Quân khu giao.

Đồng thời, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong tuyển, gọi công dân nhập ngũ. Làm tốt công tác đăng ký, sơ tuyển ở cấp xã, đảm bảo công bằng, công khai, dân chủ. Tổ chức Hội đồng khám tuyển sức khỏe đúng thành phần, gắn trách nhiệm thành viên với kết quả khám tuyển. Tổ chức tốt lễ giao, nhận quân đúng quy định của Bộ quốc phòng, Quân khu, đảm bảo tính thống nhất, nghiêm trang, để ngày đưa công dân lên đường làm nhĩa vụ quân sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Tại hội nghị, Bộ quốc phòng đã tặng Cờ thi đua quyết thắng cho Ban quân sự huyện Quỳnh Lưu, vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng toàn quân năm 2015. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 huyện gồm: Quỳnh Lưu, Quỳ Châu, Đô Lương, Hưng Nguyên, Nghi Lộc và Ban quân lực thuộc Bộ chỉ huy QS tỉnh, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2015.

Đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho đại diện 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2015.
Đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho đại diện 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2015.
Đại tá Hà Tân Tiến - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng Cờ Thi đua Quyết thắng cho Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu.
Đại tá Hà Tân Tiến - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng Cờ Thi đua Quyết thắng cho Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu.
Các đơn vị ký kết biên bản hiệp đồng giao, nhận quân năm 2016.
Các đơn vị ký kết biên bản hiệp đồng giao, nhận quân năm 2016.

Hội nghị cũng tiến hành việc Ký kết biên bản hiệp đồng giao nhận quân năm 2016 giữa các đơn vị nhận quân với tỉnh Nghệ An.

Phương Chi

tin mới

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

Nhà hát Chèo Quân đội biểu diễn phục vụ chiến sĩ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 6/4, tại Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nhà hát Chèo Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật phục vụ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh về phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Chiều 14/3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các điểm cầu trong toàn lực lượng.

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

Những hy sinh thầm lặng của các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thường xuyên phải gác lại nghĩa vụ làm vợ, làm mẹ, các nữ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó, vượt gian khổ, tận tụy phụng sự tổ quốc và nhân dân. Họ không quản ngại mưa gió, nắng cháy, hiểm nguy để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 22/2, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Đàn và Đô Lương.

Biên giới

Những lá đơn tình nguyện 'lên đường đi giữ biên cương'

(Baonghean.vn) - Ngót 45 năm đã trôi qua, các thế hệ người dân Việt Nam vẫn luôn ghi nhớ không khí sục sôi của những tháng ngày lịch sử. Hiện, ở Bảo tàng Quân khu 4 còn lưu giữ những lá đơn tình nguyện lên đường chiến đấu bảo vệ biên cương của những thanh niên đất Nghệ.