Nghệ An và Quảng Bình tuyên dương 31 thanh thiếu nhi tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - 31 thanh thiếu nhi được tuyên dương lần này là minh chứng cho những nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của tuổi trẻ hai tỉnh thông qua phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong tình hình mới. 
Sáng 12/5, tại Khu di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn), Tỉnh đoàn Nghệ An - Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức Diễn đàn “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” và Tuyên dương Thanh thiếu nhi tiêu biểu làm theo Bác năm 2023. Dự chương trình có đại diện Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thường trực Tỉnh đoàn hai tỉnh Quảng Bình - Nghệ An; lãnh đạo huyện Nam Đàn cùng các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Sáng 12/5, tại Khu di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn), Tỉnh đoàn Nghệ An - Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức Diễn đàn “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” và Tuyên dương Thanh thiếu nhi tiêu biểu làm theo Bác năm 2023. Dự chương trình có đại diện Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thường trực Tỉnh đoàn hai tỉnh Quảng Bình - Nghệ An; lãnh đạo huyện Nam Đàn cùng các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2023), qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh", bồi đắp lòng yêu nước, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Đồng thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và tăng cường tình đoàn kết, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi giữa tuổi trẻ hai tỉnh Quảng Bình - Nghệ An.

Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu khai mạc chương trình, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương mong muốn, mỗi người trẻ cần thấm nhuần tư tưởng, giá trị đạo đức Hồ Chí Minh để việc học tập và làm theo lời Bác phải trở thành tự thân, tự giác trong mỗi người. Đồng thời, cụ thể hóa tinh thần "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" bằng những việc làm cụ thể, thường xuyên, liên tục. Coi đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm của thế hệ trẻ đối với Bác Hồ kính yêu và với quê hương, đất nước.

Tại chương trình, Diễn đàn “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên” đã thu hút sự tham gia của đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh niên hai tỉnh Nghệ An và Quảng Bình.

Anh Cao Văn Tưởng - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Trung Hóa, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình chia sẻ về khát vọng xây dựng quê hương của tuổi trẻ địa phương. Ảnh: Thanh Quỳnh

Anh Cao Văn Tưởng - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Trung Hóa, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình chia sẻ về khát vọng xây dựng quê hương của tuổi trẻ địa phương. Ảnh: Thanh Quỳnh

Diễn đàn đã được nghe nhiều chia sẻ của các đại biểu xuất sắc đại diện cho các đoàn viên trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An, Quảng Bình về khát vọng khởi nghiệp của thanh niên, và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các hoạt động đoàn ở cơ sở...

Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2020 Nghiêm Tiến Viễn chia sẻ về những kinh nghiệm trong quá trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại diễn đàn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2020 Nghiêm Tiến Viễn chia sẻ về những kinh nghiệm trong quá trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại diễn đàn. Ảnh: Thanh Quỳnh

Năm nay, Nghệ An tuyên dương 16 thanh thiếu nhi tiêu biểu làm theo lời Bác. Ảnh: Thanh Quỳnh

Năm nay, Nghệ An tuyên dương 16 thanh thiếu nhi tiêu biểu làm theo lời Bác. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc trong học tập, công tác, trong lao động, sản xuất kinh doanh, đồng thời tạo động lực cho mọi tầng lớp thanh thiếu nhi nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, xây hoài bão lớn, chương trình đã vinh danh 31 thanh thiếu nhi tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2023 của 2 tỉnh Nghệ An và Quảng Bình (trong đó tỉnh Nghệ An có 16 gương mặt, tỉnh Quảng Bình có 15 gương mặt).

Đại diện hai tỉnh Nghệ An và Quảng Bình tuyên dương 31 thanh thiếu nhi tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2023. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại diện hai tỉnh Nghệ An và Quảng Bình tuyên dương 31 thanh thiếu nhi tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2023. Ảnh: Thanh Quỳnh

Danh sách 16 thanh thiếu nhi tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2023 của tỉnh Nghệ An:

1. Đ/c Nguyễn Hải Hoàng, Trưởng khoa Xạ - Tổng hợp, Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An.

2. Đ/c Trần Thị Hiền, Bí thư Đoàn xã Long Sơn, huyện Anh Sơn.

3. Đ/c Lý Văn Dương, Bí thư Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An.

4. Đ/c Nghiêm Tiến Viễn, Uỷ viên BCH Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An, Giám đốc - Công ty Cổ phần Công nghệ GoStream.

5. Đ/c Trần Thị Trang, Uỷ viên Uỷ ban Hội LHTN huyện Thanh Chương.

6. Đ/c Hồ Phúc, Bí thư Đoàn xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu.

7. Đ/c Moong Văn Hùng, Bí thư Đoàn xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn.

8. Đ/c Nguyễn Trọng Tuấn, Phó Trưởng khoa Y học lâm sàng hệ Ngoại, Trường Đại học Y khoa Vinh.

9. Đ/c Nguyễn Trung Kiên, Lớp 12A4 trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

10. Đ/c Bùi Thị Minh Huyền, Lớp 12D1, Trường THPT Diễn Châu 3, huyện Diễn Châu.

11. Đ/c Bạch Khánh Linh, Lớp 7A, Trường THCS Lê Lợi, thành phố Vinh.

12. Đ/c Nguyễn Thành Lộc, Lớp 62B1 Luật kinh tế, khoa Luật kinh tế, Trường KHXH&NV, Trường Đại học Vinh.

13. Đ/c Dương Trọng Hà, Phó Đội trưởng Vũ trang, Đồn Biên phòng Na Loi, BĐBP tỉnh Nghệ An.

14. Đ/c Hồ Bá Trí, Bí thư Chi đoàn Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh.

15. Đ/c Kha Thanh Trúc, VĐV trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT, Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An.

16. Đ/c Vi Thanh Nhật, lớp 12 A1 Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An.

Danh sách 15 thanh thiếu nhi tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2023 của tỉnh Quảng Bình:

1. Đ/c Nguyễn Văn Hưng, Học sinh lớp 12A6, Trường THPT Lệ Thuỷ

2. Đ/c Nguyễn Văn Hải, Bí thư Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Quảng Ninh

3. Đ/c Trần Mạnh Thịnh, Bí thư Chi Đoàn - Giám đốc Công ty TNHH Mai Thịnh

4. Đ/c Trần Thanh Phúc, Phó Bí thư Đoàn xã Đức Ninh

5. Đ/c Hoàng Công Viên, Bí thư Đoàn xã Thanh Trạch

6. Đ/c Trương Thị Thu Hiền, Giám đốc Cty TNHH ĐT&PT Thiện Nhân

7. Đ/c Cao Văn Tưởng, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Trung Hóa, huyện Minh Hoá

8. Đ/c Nguyễn Hữu Anh, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa

9. Đ/c Hoàng Bảo Ngọc, Sinh viên - Lớp ĐHGDTH K62 - Trường Đại học Quảng Bình

10. Đ/c Nguyễn An Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn cơ sở VNPT Quảng Bình; Bí thư Chi đoàn Trung tâm Kinh doanh VNPT - Quảng Bình

11. Đ/c Nguyễn Việt Tuấn, Phó Bí thư Chi đoàn Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình

12. Đ/c Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Đoàn cơ sở - Bí thư Chi đoàn Hạt kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

13. Đ/c Hồ Nhật Linh, Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - Công an tỉnh Quảng Bình

14. Đ/c Trần Sỹ Minh Phúc, Trợ lý Thanh niên - Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình

15. Đ/c Hoàng Thị Ngọc, Huấn luyện viên Trung tâm.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.