Nghệ An vận động được hơn 72 tỷ đồng cho Quỹ Khuyến học

(Baonghean.vn) - Đây là thành quả của công tác khuyến học Nghệ An trong năm 2019, ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương cùng chung tay chăm lo cho sự học của tỉnh nhà.

Sáng 6/12, tại thành phố Vinh, Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Hội nghị Giao ban khuyến học cụm thi đua số 4 các tỉnh Bắc miền Trung năm 2019.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Phạm Hoàng Be - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cùng đại diện Hội Khuyến học các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Nghệ An cùng một số sở, ban, ngành liên quan. Ảnh: M.H

Năm 2019 là năm thứ 4 triển khai đại trà các mô hình học tập theo Quyết định số 281/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đây cũng là nét nổi bật của các hội khuyến học thuộc cụm 4 với hàng trăm nghìn mô hình học tập như gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập ở các địa phương.

Trong năm qua, hoạt động khuyến học, khuyến tài  cũng đã triển khai hiệu quả tại các địa phương, qua đó huy động được hàng trăm tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ, động viên, khích lệ phong trào học tập của đông đảo học sinh, sinh viên và chăm lo cho những đối tượng học sinh nghèo vượt khó học giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho học sinh huyện Kỳ Sơn. Ảnh tư liệu
Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho học sinh huyện Kỳ Sơn. Ảnh tư liệu

Tại Nghệ An, thời gian qua, phong trào thi đua khuyến học cũng đã được triển khai rầm rộ. Công tác vận động Quỹ Khuyến học được các cấp hội khuyến học từ tỉnh đến cơ sở chú trọng và dành nhiều công sức triển khai dưới nhiều hình thức. Kết thúc năm 2019, tổng số kinh phí vận động quỹ khuyến học trên toàn tỉnh là hơn 72 tỷ đồng, cao hơn năm 2018 là 2 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã có gần 190.000 lượt học sinh, sinh viên được nhận thưởng từ các quỹ khuyến học.

Nghệ An cũng là tỉnh xây dựng khá tốt các mô hình học tập với 80% số gia đình đạt gia đình học tập, 67% dòng họ đạt dòng họ học tập, 74% cộng đồng đạt cộng đồng học tập và 63% đơn vị đạt đơn vị học tập.

TW Hội Khuyến học khen thưởng đơn vị xuất sắc cho cụm thi đua số 4
Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam khen thưởng đơn vị xuất sắc cho cụm thi đua số 4. Ảnh: MH

Tại hội nghị tổng kết các đại biểu cũng đã thảo luận nhiều vấn đề nhằm đẩy mạnh việc phát triển tổ chức và hội viên, các giải pháp để vận động quỹ khuyến học cũng như kinh nghiệm, bài học rút ra từ thực tiễn phong trào thi đua khuyến học ở mỗi địa phương, thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ của cụm trong thời gian tới.

Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã trao tặng Cờ thi đua cho cụm thi đua số 4, đơn vị có thành tích tiêu biểu xuất sắc, toàn diện về công tác thi đua khuyến học 2019.

.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.