Nghệ An: Vận động xây, sửa chữa nhà ở cho ít nhất 5.000 hộ nghèo

(Baonghean.vn) - Đó là mục tiêu đặt ra trong Kế hoạch phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm bợ, dột nát và hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo giai đoạn 2019 – 2025.

Chiều 30/9, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” và Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An tiến hành hội nghị thông qua Kế hoạch tổ chức hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban chủ trì. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Ban và thành viên  Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” và Ban Cứu trợ tỉnh.
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban chủ trì. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Ban và thành viên Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” và Ban Cứu trợ tỉnh.

Hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019 được tổ chức nhằm tập trung vận động cộng đồng, doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, cá nhân ủy hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ 17/10 – 18/11/2019) và kết quả vận động, xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”. Tổ chức chương trình nghệ thuật để gây quỹ, nêu gương và khen thưởng các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và địa phương nổi bật trong thời gian qua.

Lãnh đạo Báo Nghệ An trao tặng bò sinh sản cho người nghèo xã Xiêng My (Tương Dương). Ảnh tư liệu
Lãnh đạo Báo Nghệ An trao tặng bò sinh sản cho người nghèo xã Xiêng My (Tương Dương). Ảnh tư liệu

Ủy Ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, thị xã hoàn thành chỉ tiêu vận động, phối hợp thực hiện các nội dung chăm lo cho người nghèo. Phấn đấu hết năm 2019, hoàn thành vận động hỗ trợ xây dựng 90 ngôi nhà Đại đoàn kết; kêu gọi, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng nhắn tin đến tổng đài 1408 để giúp người nghèo có thêm điều kiện thay đổi cuộc sống.

Thông qua việc tổ chức ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư Kỷ niệm  89 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam để tuyên truyền, vận động ủng hộ quỹ và tổ chức  các hoạt động chăm lo, giúp đỡ người nghèo. Vận động chuẩn bị nguồn lực, tổ chức thăm, tặng quà Tết Nguyên đán năm 2020, đảm bảo tất cả người dân trong tỉnh đều có Tết.

Ông Đặng Văn Nhâm, xóm 5, xã Mỹ Sơn (Đô Lương) được Hội Cựu chiến binh huyện Đo Lương hỗ trợ 30 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa.
Ông Đặng Văn Nhâm, xóm 5, xã Mỹ Sơn (Đô Lương) được Hội Cựu chiến binh huyện Đô Lương hỗ trợ 30 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa.

Trên cơ sở đó, đề nghị các thành viên Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp tăng cường công tác vận động bằng nhiều hình thức; phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tổng rà soát, xây dựng kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo xây dựng, sửa chữa nhà ở, trong đó ưu tiên hộ nghèo, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng, gia đình chính sách và hộ nghèo ở địa bàn đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới và vùng núi.

Hội nghị cũng thông qua kế hoạch phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm bợ, dột nát và hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo giai đoạn 2019 – 2025. Theo đó, mục tiêu đến năm 2025 hỗ trợ vận động xây dựng, sửa chữa cho ít nhất 5.000 hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đồng chí thành viên Ban vận động đã trao đổi ý kiến về các vấn đề: trách nhiệm trong việc rà soát, khảo sát hộ nghèo, nhà tạm, tránh tư tưởng cục bộ địa phương; phương pháp và kinh nghiệm vận động, tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, cá nhân giúp đỡ người nghèo; các tiêu chí hỗ trợ, tránh trùng lặp; xác định đúng đối tượng, định mức hỗ trợ, quan tâm đến công nhân lao động…

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban chủ trì. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Ban và thành viên  Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” và Ban Cứu trợ tỉnh.
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban vận động yêu cầu các thành viên tiếp tục nghiên cứu, bổ sung ý kiến để hoàn thành kế hoạch, phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”.

Phát biểu kết luận, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban vận động yêu cầu các thành viên tiếp tục nghiên cứu, bổ sung ý kiến để hoàn thành kế hoạch, phát huy tinh thần trách nhiệm trong công tác vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và xóa nhà tạm bợ, dột nát. Từ đó, xây đắp niềm tin của nhân dân, đặc biệt là người nghèo đối với chủ trương, chính sách Đảng và Nhà nước.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.