Nghệ An: Vào mùa du lịch, hải sản bắt đầu 'nhích' giá

Nghệ An: Vào mùa du lịch, hải sản bắt đầu 'nhích' giá

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Du lịch bắt đầu vào mùa, nhu cầu tăng cao, do đó, giá các loại hải sản tăng nhẹ. Được giá, thu nhập tăng nên ngư dân phấn khởi bám biển vươn khơi.
Bước vào mùa du lịch, hải sản bắt đầu nhích giá. Ảnh: CSCC

Bước vào mùa du lịch, hải sản bắt đầu nhích giá. Ảnh: CSCC

Sau một đêm đánh bắt, tàu của anh Nguyễn Chiến Thắng ở phường Nghi Thủy (TX. Cửa Lò) cập bến, ngoài lượng lớn cá trích, cá bạc má thì tàu của anh còn thu về gần 20 kg mực nháy, 10 kg tôm. Toàn bộ hải sản được thương lái chờ mua ngay khi tàu vừa cập bến. Anh Thắng cho biết: “Ba hôm nay, đánh bắt được chừng nào thì thương lái đón mua hết chừng đó, giá hải sản cũng tăng so với trước. Riêng mực nháy, tôm giá bán tăng thêm 20%”.

Dịp này, nghề đi mủng ở Cửa Lò cũng “ăn nên làm ra” khi các đặc sản như: mực nháy, tôm, cá mú, cá chim trắng, ghẹ, cua… đánh bắt xong đều được các nhà hàng, các đại lý hải sản thu mua ngay với giá cao; hoặc bán cho du khách ngay tại bến.

Các loại hải sản như tôm, cua, ghẹ đánh bắt gần bờ rất được ưa chuộng. Ảnh: Thanh Phúc

Các loại hải sản như tôm, cua, ghẹ đánh bắt gần bờ rất được ưa chuộng. Ảnh: Thanh Phúc

Ông Trần Văn Bình, một ngư dân chuyên nghề đi mủng ở phường Nghi Thu (TX.Cửa Lò) cho biết: “Mùa du lịch nên bán cho du khách cũng nhiều và các nhà hàng nhu cầu cũng tăng cao, do đó, giá các loại hải sản tăng cao. Mỗi chuyến mủng 3-5 tiếng đồng hồ, trừ mọi chi phí cũng thu về cả triệu bạc”.

Theo ông Nguyễn Tiến Lợi - Chủ tịch Hội Nông dân phường Nghi Thủy (TX. Cửa Lò), toàn phường có 109 tàu, thuyền các loại, trong đó, có hơn 67 tàu đánh bắt gần bờ. Tàu đi về trong đêm nên hải sản đánh bắt được tươi sống, thương lái ưa chuộng. Bước vào mùa du lịch, giá các loại hải sản đang trên đà tăng nên ngư dân rất phấn khởi.

Khách du lịch chọn mua hải sản tươi sống tại chợ bến cá Nghi Thủy (TX.Cửa Lò). Ảnh: Thanh Phúc

Khách du lịch chọn mua hải sản tươi sống tại chợ bến cá Nghi Thủy (TX.Cửa Lò). Ảnh: Thanh Phúc

Chuyên thu mua và phân phối hải sản cho các nhà hàng, khách sạn, các điểm du lịch ở Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình, chị Hồng Lý ở xã Diễn Ngọc (Diễn Châu) cho biết: “Hiện nay, giá hải sản tươi sống như tôm, cua, mực, ghẹ, hải sâm, ngao giấy, vạng, hàu, ốc hương đang nhích giá từng ngày. Còn các loại hải sản cấp đông giá vẫn ổn định. Hiện chúng tôi đang thu gom các hải sản đặc sản để nhập cho các nhà hàng ở các khu du lịch nuôi dưỡng bằng bể sục khí để phục vụ du khách”.

Theo khảo sát, tại các chợ dân sinh, giá các loại hải sản tươi sống cũng đang tăng giá từng ngày. Theo đó, mực nháy có giá dao động từ 450.000 - 700.000 đồng/kg; ghẹ có giá 300.000 - 450.000 đồng/kg, ngao biển có giá 80.000-120.000 đồng/kg; hàu (nguyên vỏ) có giá 45.000 đồng/kg…

Các loại hải sản đặc sản như mực nháy, cá mú, hải sâm... giá tăng thêm từ 15-30% so với trước. Ảnh: Thanh Phúc

Các loại hải sản đặc sản như mực nháy, cá mú, hải sâm... giá tăng thêm từ 15-30% so với trước. Ảnh: Thanh Phúc

Riêng tôm thẻ, tôm sú giá cao hơn năm ngoái, theo đó, tôm loại 70 con/1 kg có giá 180.000 đồng/kg, loại 30 - 40 con/kg có giá 220 - 250.000 đồng/kg. Anh Nguyễn Văn Hòa - chủ trại tôm Hoà Phát ở xã Diễn Kim (Diễn Châu) cho biết: “Từ nay đến dịp lễ 30/4, 1/5, trại tôi có khoảng 20 tấn tôm cung ứng cho thị trường, phục vụ khách du lịch. Giá tôm hiện đang tăng từng ngày. Năm nay, dự báo giá tôm sẽ cao hơn năm ngoái từ 15-20%”.

Thời điểm này, hải sản nuôi như: ngao, cá mú, cá vược ở các xã Nghi Quang, Nghi Thiết (Nghi Lộc), các phường Nghi Tân, Nghi Thủy (TX.Cửa Lò) cũng dễ tiêu thụ và giá bán cao hơn trước. Hiện cá mú đang được bán với giá 200.000 - 250.000 đồng/kg, cá vược 150.000 - 170.000 đồng/kg, ngao nuôi có giá 20.000 - 25.000 đồng/kg.

Nhu cầu hải sản tăng cao khi du lịch vào mùa đã đẩy giá hải sản tăng. Ảnh: Thanh Phúc

Nhu cầu hải sản tăng cao khi du lịch vào mùa đã đẩy giá hải sản tăng. Ảnh: Thanh Phúc

Các nhà hàng, cửa hàng kinh doanh hải sản ở TP. Vinh cũng cho biết, hiện nguồn hàng cua, ghẹ, mực, tôm của vùng biển Nghệ An giá khá cao, nhất là mực nháy, tôm tít, ghẹ xanh giá đã tăng thêm từ 10 - 30%, nguồn hàng cũng khá khan hiếm, do đó, họ phải nhập hải sản từ Cà Mau, Phú Quốc và cả nhập khẩu để đủ nguồn cung cho khách hàng.

Kỳ nghỉ lễ 30/5-1/5 năm nay dài ngày, kèm theo đó là nắng nóng nên nhu cầu hải sản tăng cao, giá cả theo đó dự báo cũng sẽ tăng mạnh.

Các cơ sở đang gom hàng, trữ, nuôi dưỡng hải sản để phục vụ thực khách. Ảnh: Thanh Phúc

Các cơ sở đang gom hàng, trữ, nuôi dưỡng hải sản để phục vụ thực khách. Ảnh: Thanh Phúc

Anh Trần Tuấn Anh - chủ một nhà hàng chuyên hải sản ở Cửa Hội, phường Nghi Hải (TX. Cửa Lò) cho biết: "Năm nay, Cửa Lò khai hội sớm hơn, khách du lịch cũng về Cửa Lò nhiều hơn, 3 hôm nay, thực khách đến ăn hải sản ở nhà hàng đã tăng gấp rưỡi so với trước. Theo dự tính, năm nay, kỳ nghỉ lễ kéo dài nên lượng khách đông hơn, chúng tôi đang có các phương án trữ hải sản tươi sống để phục vụ nhu cầu của du khách".

tin mới

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

(Baonghean.vn) -Thực hiện Kế hoạch mở đợt kiểm tra cao điểm về hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), chiều 28/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo IUU của tỉnh tiến hành kiểm tra tại địa bàn Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai.

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.