thu hoạch cọ. Ảnh: Bá Hậu

Nghệ An vào mùa thu hoạch quả cọ đặc sản

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, người dân ở huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An) đang bước vào mùa thu hoạch quả cọ từ chính trên vùng đất cằn cỗi của mình.
Cọ thường được người miền núi trồng thành từng vườn quanh nhà hoặc trên đồi với mục đích dùng lá cọ lợp mái nhà. Bên cạnh đó, quả cọ cũng là thức ăn ưa thích vào mùa lạnh ở những bản làng người Thái ở huyện Con Cuông. Thời gian trồng đến khi cho thu hoạch lá phải mất 6 năm nhưng cọ cho thu hoạch quả tới 20 năm. Ảnh: Bá Hậu
Cọ thường được người miền núi trồng thành từng vườn quanh nhà hoặc trên đồi với mục đích dùng lá cọ lợp mái nhà. Bên cạnh đó, quả cọ cũng là thức ăn ưa thích vào mùa lạnh ở những bản làng người Thái ở huyện Con Cuông. Thời gian trồng đến khi cho thu hoạch lá phải mất 6 năm nhưng cọ cho thu hoạch quả tới 20 năm. Ảnh: Bá Hậu
Ông Lô Văn Thắng - Trưởng bản Khe Rạn, xã Bồng Khê cho biết: Toàn bản hiện có hơn 160 hộ, hầu hết các hộ đều trồng cây cọ với tổng diện tích hơn 100 ha. Cọ là cây có nguồn thu nhập kép từ quả và lá nên đã giúp nhiều hộ dân trong bản có thêm thu nhập hàng ngày. Ảnh: Bá Hậu

Ông Lô Văn Thắng - Trưởng bản Khe Rạn, xã Bồng Khê cho biết: Toàn bản hiện có hơn 160 hộ, hầu hết các hộ đều trồng cây cọ với tổng diện tích hơn 100 ha. Cọ là cây có nguồn thu nhập kép từ quả và lá nên đã giúp nhiều hộ dân trong bản có thêm thu nhập hàng ngày. Ảnh: Bá Hậu

Gia đình bà Vi Thị Tuyết ở bản Khe Rạn, xã Bồng Khê có tới 60 cây cọ, tuy nhiên cũng chỉ có 10 cây có quả còn lại chủ yếu dùng để bán lá. Bà Tuyết cho biết, năm nay do thời tiết thuận lợi nên cọ được mùa, riêng 10 cây cọ đã cho thu hoạch quả trung bình mỗi cây được 10 - 20 kg quả, giá bán trung bình từ 30.000 - 40.000 đồng/kg. Ảnh: Bá Hậu

Gia đình bà Vi Thị Tuyết ở bản Khe Rạn, xã Bồng Khê có tới 60 cây cọ, tuy nhiên cũng chỉ có 10 cây có quả còn lại chủ yếu dùng để bán lá. Bà Tuyết cho biết, năm nay do thời tiết thuận lợi nên cọ được mùa, riêng 10 cây cọ đã cho thu hoạch quả trung bình mỗi cây được 10 - 20 kg quả, giá bán trung bình từ 30.000 - 40.000 đồng/kg. Ảnh: Bá Hậu

Theo người dân cho biết , các gia đình chủ yếu trồng cọ dùng để bán lá, nhưng mấy năm gần đây thu nhập từ quả cọ cũng được 9 - 10 triệu đồng. Đối với một hộ dân miền núi thì khoản thu như vậy là đáng kể khiến người dân rất phấn khởi. Ảnh: Bá Hậu
Theo người dân cho biết , các gia đình chủ yếu  trồng cọ dùng để bán lá, nhưng mấy năm gần đây thu nhập từ quả cọ cũng được 9 - 10 triệu đồng. Đối với một hộ dân miền núi thì khoản thu như vậy là đáng kể khiến người dân rất phấn khởi. Ảnh: Bá Hậu
Hiện nay mặc dù mới bắt đầu mới vào mùa thu hoạch quả cọ nhưng nhiều thương lái cũng đã lùng mua để bán sỉ cho các địa bàn miền xuôi. Mùa thu hoạch cọ được bắt đầu từ tháng 10 âm lịch đến tháng Giêng năm sau. Cọ sau khi hái sẽ được phân loại để bán. Ảnh: Bá Hậu

Hiện nay mặc dù mới bắt đầu mới vào mùa thu hoạch quả cọ nhưng nhiều thương lái cũng đã lùng mua để bán sỉ cho các địa bàn miền xuôi. Mùa thu hoạch cọ được bắt đầu từ tháng 10 âm lịch đến tháng Giêng năm sau. Cọ sau khi hái sẽ được phân loại để bán. Ảnh: Bá Hậu

Theo một thương lái thu mua cọ đến từ huyện Đô Lương: Hiện nay nhu cầu thị trường về trái cây miền núi này tiêu thụ rất mạnh, trung bình mỗi ngày chị bán ra hơn 2 tạ quả, có những hôm không có để bán. Lá cọ cũng như quả cọ đang là mặt hàng bán rất chạy và rất dễ bán, các thương lái thường trực tiếp thu mua tại nhà. Tuy nhiên, lượng cung thường không đáp ứng được cầu. Ảnh: Bá Hậu
Theo một thương lái thu mua cọ đến từ huyện Đô Lương: Hiện nay nhu cầu thị trường về trái cây miền núi này tiêu thụ rất mạnh, trung bình mỗi ngày chị bán ra hơn 2 tạ quả, có những hôm không có để bán. Lá cọ cũng như quả cọ đang là mặt hàng bán rất chạy và rất dễ bán, các thương lái thường trực tiếp thu mua tại nhà. Tuy nhiên, lượng cung thường không đáp ứng được cầu. Ảnh: Bá Hậu
Cọ được muối chín là đặc sản của Con Cuông. Cọ muối đậm đà, bùi, ăn một lần nhớ mãi. Ảnh: Bá Hậu
Cọ được muối chín là đặc sản của Con Cuông. Cọ muối đậm đà, bùi, ăn một lần nhớ mãi. Ảnh: Bá Hậu

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.