Nghệ An Xanh

Nghệ An Xanh - Nhóm bạn trẻ gen Z tình nguyện dọn rác, làm sạch môi trường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Dù phải tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, các chất độc hại, các bạn trẻ của nhóm Nghệ An Xanh vẫn nỗ lực từng ngày làm đẹp môi trường, cảnh quan xứ Nghệ. Đồng thời, họ mong muốn tình yêu thiên nhiên, ý thức giữ gìn môi trường sạch, đẹp được lan toả nhiều hơn đến với mọi người.

Nhóm Nghệ An Xanh lội bùn vớt rác dưới lòng hồ điều hoà Hưng Hoà. Clip: Q.A

Đam mê thu gom rác

Những ngày nghỉ, khi người người, nhà nhà tranh thủ vui chơi, nghỉ ngơi, sau một tuần làm việc căng thẳng thì các thành viên của nhóm Nghệ An Xanh lại chọn cho mình một công việc đặc biệt, đó là lội bùn thu gom rác thải tại lòng hồ điều hoà Hưng Hoà, TP. Vinh.

Lòng hồ điều hoà Hưng Hoà ô nhiễm với nhiều loại rác thải lâu ngày không được thu gom. Ảnh: Q.A
Lòng hồ điều hoà Hưng Hoà ô nhiễm với nhiều loại rác thải lâu ngày không được thu gom. Ảnh: Q.A

Hồ điều hòa Hưng Hòa là hồ chứa lớn nhất của thành phố Vinh với diện tích mặt nước 40 ha, nằm ở cuối kênh Bắc, thuộc vùng đất trũng giáp ranh giữa xã Hưng Lộc, xã Hưng Hòa và phường Hưng Dũng. Năm 2017, hồ điều hòa này chính thức được đưa vào sử dụng, được xem như “lá phổi xanh” của thành phố Vinh.

Tuy nhiên, thời gian qua, hồ điều hòa luôn trong tình trạng ô nhiễm, đặc biệt là dịp cuối tuần người dân tụ tập ăn uống và xả rác bừa bãi xung quanh hồ, dưới lòng hồ. Điều này đã khiến các thành viên nhóm Nghệ An Xanh vô cùng trăn trở và lên kế hoạch để làm sạch lòng hồ lớn nhất TP. Vinh này.

Trước khi dọn rác ở những nơi ô nhiễm, các bạn trẻ nhóm Nghệ An Xanh phải trang bị đồ bảo hộ an toàn. Ảnh: Q.A
Trước khi dọn rác ở những nơi ô nhiễm, các bạn trẻ nhóm Nghệ An Xanh phải trang bị đồ bảo hộ an toàn. Ảnh: Q.A

Gây ấn tượng với chúng tôi trong lần đầu gặp nhóm là những thành viên còn rất trẻ, hay còn gọi là "gen Z", nụ cười rạng rỡ, hiền lành hiện rõ trên gương mặt thanh tú của mỗi thành viên. Sau những lời chào hỏi, Lê Nam Quân – Người sáng lập nhóm Nghệ An Xanh chia sẻ: “Lòng hồ điều hoà này rộng quá, nhà em phải tranh thủ làm kẻo không kịp mất…”.

Nói rồi, từng thành viên lần lượt trang bị cho nhau những bộ đồ bảo hộ, đeo khẩu trang, bao tay… lần lượt lội xuống lớp bùn lầy ở lòng hồ điều hoà để gom rác.

Các thành viên của nhóm cùng nhau vớt rác dưới lòng hồ điều hoà. Ảnh: Q.A
Các thành viên của nhóm cùng nhau vớt rác dưới lòng hồ điều hoà. Ảnh: Q.A

Theo quan sát, dưới lòng hồ điều hoà phủ một lớp nước đen kịt với vô số loại rác thải, trong đó tập trung là túi ni lông, chai nhựa, thùng xốp… bám đầy rêu xanh do bị ngâm lâu ngày. Các thành viên của nhóm được phân công rõ ràng từng nhiệm vụ, người cào rác, người cho rác vào bao bì, người ở trên bờ đưa rác đến bãi tập kết. Có những đoạn nước sâu gần 1 mét, việc thu gom càng thêm vất vả, những bước đi càng nặng nề hơn.

Chứng kiến những việc làm của các em mới thấy đầy sự khó khăn mà không phải ai cũng lăn xả, dù đã trang bị đồ bảo hộ, tuy nhiên, cơ thể vẫn tiếp xúc với môi trường ô nhiễm, mùi hôi thối nồng nặc. Chưa kể đến việc, trong quá trình thu gom rác, liên tục gặp với các vật nguy hiểm như kim tiêm, mảnh chai vỡ… mặc dù vậy, các em vẫn âm thầm làm việc, không một lời ca thán. Từng lớp rác dưới lòng hồ dần được vớt lên, trả lại mặt nước trong xanh vốn có.

Ngâm mình dưới dòng nước đen ngòm, ô nhiễm với nhiều loại rác thải, tuy nhiên, các bạn trẻ không hề ngần ngại để thực hiện việc làm ý nghĩa. Ảnh: Q.A
Ngâm mình dưới dòng nước đen ngòm, ô nhiễm với nhiều loại rác thải, tuy nhiên, các bạn trẻ không hề ngần ngại để thực hiện việc làm ý nghĩa. Ảnh: Q.A

Sau nhiều giờ đồng hồ lội bùn, hàng chục bao rác tại lòng hồ điều hoà đã được thu gom. Xe chở rác của công ty môi trường cũng đã đến, các thành viên cùng nhau vận chuyển rác lên xe đưa về bãi tập kết đúng nơi quy định. Hoàn thành công việc cũng là lúc trời cũng đã nhá nhem tối, các thành viên lõm bõm leo lên bờ hồ trong những tràng vỗ tay khâm phục của người dân đi dạo xung quanh hồ điều hoà.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên nhóm Nghệ An Xanh thực hiện thu gom rác để bảo vệ môi trường. Trong tháng 2, nhóm đã 2 lần xuống bãi biển Cửa Lò để thu gom rác thải dọc bờ cát trắng. Gần đây nhất, tại khu vực ven hồ Vinh Tân và đê Hưng Hoà, TP. Vinh cũng bị bủa vây bởi lượng rác khổng lồ, nhờ sự chung tay của nhóm Nghệ An Xanh, lượng rác thải vứt bừa bãi tại đây đã được thu gom sạch sẽ, trả lại môi trường trong xanh cho cộng đồng.

Rác thải sau khi được thu gom đã được vận chuyển đến nơi tập kết đúng quy định. Ảnh: Q.A
Rác thải sau khi được thu gom đã được vận chuyển đến nơi tập kết đúng quy định. Ảnh: Q.A

Lan toả tình yêu môi trường

Đặng Thống Hưng – đồng sáng lập nhóm chia sẻ: Tháng 2/2023, chúng em thành lập nhóm tình nguyện Nghệ An Xanh với mục đích tập hợp các bạn trẻ có tình yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường, chung tay thu gom rác thải tại các điểm ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sau mỗi đợt ra quân, chúng em đều lưu giữ lại bằng các clip để đăng tải lên mạng xã hội như: Tiktok, Facebook... từ đó mong muốn lan toả hơn ý thức giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp đến với mọi người”.

Nhóm Nghệ An Xanh hiện có 4 thành viên cùng các bạn tình nguyện viên, số lượng người đăng ký tham gia nhóm ngày càng tăng. Ảnh: Q.A
Nhóm Nghệ An Xanh hiện có 4 thành viên cùng các bạn tình nguyện viên, số lượng người đăng ký tham gia nhóm ngày càng tăng. Ảnh: Q.A

Được biết, hiện nhóm Nghệ An Xanh bao gồm 4 thành viên: Lê Nam Quân (SN 2002); Đặng Thống Hưng (SN 2003), Nguyễn Xuân Trung (SN 2002); Trần Ngọc Thế (SN 2003). Các em đều đến từ xã vùng núi Tam Quang, huyện Tương Dương và hiện đang theo học tại Đại học Vinh. Ngoài ra, còn có 2 tình nguyện viên cùng tham gia là Đào Sỹ Hoàng (SN 2003) và Nguyễn Thị Long (SN 2003), đều là những sinh viên của trường Đại học Y khoa Vinh.

Chia sẻ về tôn chỉ hoạt động của nhóm, trưởng nhóm Lê Nam Quân cho biết: Thực tế môi trường sống của chúng ta đang ngày càng bị ô nhiễm. Trong khi đó, một bộ phận người dân cứ mặc định rằng việc thu gom rác thải là nhiệm vụ của các công nhân vệ sinh, lao công, do đó, thường xuyên có hành động xả rác bừa bãi vì có suy nghĩ “sẽ có người dọn thay”. Chúng em muốn thay đổi nhận thức đó, vì bảo vệ môi trường không phải là nhiệm vụ của riêng ai, mọi người đều phải có trách nhiệm. Đã có những người nói chúng em “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, tuy nhiên, các thành viên đều bỏ ngoài tai và nỗ lực hành động theo lý tưởng sống của mình.

Dù mới tuổi đôi mươi, nhưng các bạn trẻ nhóm Nghệ An Xanh luôn có ý thức bảo vệ môi trường, mong muốn lan toả đến nhiều người. Ảnh: Q.A
Dù mới tuổi đôi mươi, nhưng các bạn trẻ nhóm Nghệ An Xanh luôn có ý thức bảo vệ môi trường, mong muốn lan toả đến nhiều người. Ảnh: Q.A

Được biết, những clip về thu gom rác thải tại các địa điểm ô nhiễm trên địa bàn Nghệ An sau khi được đăng tải trên mạng xã hội Tiktok đã có hàng trăm ngàn lượt xem, hàng chục ngàn người tương tác, ủng hộ. Nhiều bình luận cảm phục trước tinh thần, sự lăn xả của các bạn trẻ Nghệ An. Số lượng thành viên đăng ký tham gia nhóm không ngừng tăng lên… Thậm chí đã có nhiều mạnh thường quân cam kết hỗ trợ, đồng hành cùng nhóm để lan toả dự án này, chung tay bảo vệ một Nghệ An Xanh như tên gọi ý nghĩa của nhóm.

Chị Đào Thu Hiền, quê tại Thủ đô Hà Nội, hiện là con dâu của xứ Nghệ sau khi xem được những clip dọn rác của nhóm Nghệ An Xanh trên Tiktok đã liên hệ, hỗ trợ nhóm những bộ đồ bảo hộ. Chị Hiền chia sẻ: “Các em còn nhỏ tuổi nhưng đã có nhận thức và việc làm rất đúng đắn, cần lan toả mạnh hơn trong cộng đồng. Đối với những việc làm ý nghĩa như vậy, không chỉ tôi mà bất kỳ người con xứ Nghệ nào cũng sẵn sàng đồng hành”.

Các bạn trẻ hy vọng có thể thay đổi được suy nghĩ của cộng đồng, cùng chung tay hành động để bảo vệ một Nghệ An xanh, sạch, đẹp. Ảnh: Q.A
Các bạn trẻ hy vọng có thể thay đổi được suy nghĩ của cộng đồng, cùng chung tay hành động để bảo vệ một Nghệ An xanh, sạch, đẹp. Ảnh: Q.A

Theo chia sẻ của nhóm, dù mới thành lập hơn 1 tháng, hiện nay, số lượng người muốn tham gia nhóm đã lên đến hàng chục người; nhóm vẫn đang cân nhắc việc kết nạp vì để quản trị được một số lượng người lớn không hề dễ dàng.

“Đặc thù của công việc này là tiếp xúc với sự ô nhiễm, nguy hiểm, thường xuyên bắt gặp các mảnh vỡ, chai lọ, bơm kim tiêm… do đó, nếu không có đồ bảo hộ thì sẽ không thể làm được. Có những thành viên còn nhỏ tuổi xin đăng ký song cần phải có sự đồng ý của bố mẹ. Ngoài ra, các thành viên đăng ký có nhiều lứa tuổi, mỗi người 1 công việc, để tập hợp một ngày để đi làm đầy đủ sẽ rất khó. Do đó, trước mắt, nhóm sẽ chưa kết nạp thành viên mới, mong muốn mọi người hãy tự bảo vệ môi trường nơi mình đang sống đã là niềm vui lớn rồi…”, đại diện nhóm Nghệ An Xanh chia sẻ.

Nhóm Nghệ An Xanh trên Tiktok dù mới được lập ra nhằm mục đích lan toả tình yêu môi trường song đã có hàng trăm ngàn lượt xem, nhiều lời tán dương, ủng hộ đến từ khắp mọi miền Tổ quốc. Ảnh: Q.A
Nhóm Nghệ An Xanh trên Tiktok dù mới được lập ra nhằm mục đích lan toả tình yêu môi trường song đã có hàng trăm ngàn lượt xem, nhiều lời tán dương, ủng hộ đến từ khắp mọi miền Tổ quốc. Ảnh: Q.A

Được biết, trong thời gian tới, nhóm Nghệ An Xanh sẽ tiếp tục thực hiện việc thu gom rác thải tại các điểm ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Nhóm cũng hy vọng cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan hôm nay để ngày mai chính chúng ta và thế hệ sau sẽ được hưởng thành quả.

tin mới

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.