Nghệ An xây dựng hơn 11.500 ban khuyến học cơ sở
Sáng 26/6, Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị sơ kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 6 tháng đầu năm 2026; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và trao học bổng Chương trình “Tiếp bước đến trường” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt.

Lan tỏa phong trào học tập suốt đời
Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2026, mặc dù có nhiều thay đổi về mô hình tổ chức, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh vẫn duy trì hiệu quả các hoạt động khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập, góp phần lan tỏa phong trào học tập suốt đời trong các tầng lớp nhân dân.
Toàn tỉnh hiện có gần 949.667 hội viên khuyến học, đạt tỷ lệ hơn 27,1% dân số; hệ thống tổ chức hội tiếp tục được củng cố tại 130 xã, phường với hơn 3.852 chi hội khuyến học và trên 11.558 ban khuyến học cơ quan, đơn vị, dòng họ, hội đồng hương.
Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về khuyến học, khuyến tài được triển khai đồng bộ. Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện các chương trình xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập và mô hình công dân học tập; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước về học tập suốt đời.

Phong trào xây dựng các mô hình học tập tiếp tục phát triển sâu rộng. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 747 nghìn gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, chiếm 85,2%; trên 8.070 dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”, đạt 80,5%; hơn 3.300 cộng đồng học tập và gần 1.900 đơn vị học tập được công nhận.
Đối với mô hình “Công dân học tập”, tỷ lệ công nhận hằng năm tiếp tục tăng. Trong đó, 43% lao động nông thôn, 51% lao động công nhân, tiểu thủ công nghiệp và lao động tự do, cùng 62% cán bộ, công chức, viên chức, doanh nhân được công nhận danh hiệu “Công dân học tập”.
Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở, website và bản tin khuyến học. Từ đầu năm đến nay, Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp thực hiện hàng chục tin, bài, phóng sự tuyên truyền về phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
.jpg)
Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được quan tâm. Thông qua phong trào “Tết Khuyến học” và các chương trình phối hợp với doanh nghiệp, nhà hảo tâm, Hội Khuyến học tỉnh đã trao thưởng, trao học bổng với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên và giáo viên trên địa bàn.
Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn như nhận thức về học tập suốt đời ở một số người dân còn hạn chế; việc ứng dụng công nghệ thông tin ở cơ sở chưa đồng đều; nguồn lực dành cho công tác khuyến học tại một số địa phương còn khó khăn...

Huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn
Trong 6 tháng cuối năm 2026, Hội Khuyến học tỉnh sẽ tập trung tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2031; đẩy mạnh phong trào “Tháng Khuyến học Nghệ An”; tổ chức chương trình “Học không bao giờ cùng”; tăng cường huy động nguồn lực xây dựng Quỹ Khuyến học; tiếp tục nhân rộng các mô hình học tập và triển khai hiệu quả phong trào học tập suốt đời trong cộng đồng.
Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức trao học bổng Chương trình “Tiếp bước đến trường” năm 2026 cho 41 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập. Những suất học bổng không chỉ góp phần chia sẻ khó khăn trước thềm năm học mới mà còn tiếp thêm động lực để các em nuôi dưỡng ước mơ, tiếp tục phấn đấu trên con đường học tập.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các cấp Hội Khuyến học trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động hội, huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển.


