Nghệ An xây dựng kịch bản khôi phục, mở cửa trở lại hoạt động du lịch trong tình hình mới

(Baonghean.vn) - Chiều 30/9, Sở Du lịch tổ chức cuộc họp để bàn bạc công tác chuẩn bị triển khai các hoạt động du lịch trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch chủ trì cuộc họp. Tham dự có đại diện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thương mại và du lịch, Hiệp hội Du lịch và các Chi hội Lữ hành, Khách sạn và Hướng dẫn viên du lịch.

Ảnh: Công Kiên
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Công Kiên

Cuộc họp nhằm mục đích lấy ý kiến góp ý của các đại biểu trong việc xây dựng, hoàn chỉnh kế hoạch khôi phục, mở cửa trở lại hoạt động du lịch Nghệ An những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Chủ động, kịp thời triển khai các nhiệm vụ, giải pháp khôi phục, mở của trở lại hoạt động du lịch trong điều kiện “bình thường mới”, bảo đảm “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh với kết quả cao nhất.

Đồng thời, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch do tác động của dịch Covid-19, tạo điều kiện để các doanh nghiệp phục hồi và phát triển.

Ảnh: Công Kiên
Các doanh nghiệp lữ hành khảo sát tuyến đường đi bộ tại điểm dừng chân rừng săng lẻ ở xã Tam Đình (Tương Dương). Ảnh: Công Kiên

Phát biểu đóng góp ý kiến, các đại biểu đều bày tỏ sự đồng tình với kế hoạch khôi phục, mở cửa trở lại hoạt động du lịch. Bởi lẽ, thời điểm hiện tại, dịch Covid-19 đang từng bước được khống chế trên địa bàn Nghệ An, nhiều tỉnh, thành phố trong nước cũng đã khôi phục, mở cửa trở lại hoạt động du lịch.

Việc khôi phục, mở cửa trở lại các hoạt động du lịch cần phải thực hiện theo từng kịch bản, lộ trình cụ thể, tùy vào điều kiện diễn biến của dịch Covid-19. Các hoạt động đón tiếp, phục vụ phải đảm bảo tuyệt đối các quy định, điều kiện về phòng, chống dịch và các tiêu chí đánh giá an toàn đối với hoạt động du lịch. Chủ động, linh hoạt và phòng ngừa rủi ro, xây dựng các phương án xử lý tình huống một cách kịp thời.

Ảnh: Công Kiên
Các doanh nghiệp du lịch, hợp tác xã và các hộ gia đình đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong hoạt động du lịch. Ảnh: Công Kiên

Việc phục hồi hoạt động du lịch phải dựa trên nguyên tắc kết nối “vùng xanh” với “vùng xanh”, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo “5K”, đảm bảo nguồn nhân lực tại các khu, điểm du lịch, đơn vị lữ hành, cơ sở lưu trú và du khách được tiêm phòng vắc-xin đầy đủ. Tổ chức khảo sát, xây dựng, công bố “vùng xanh” và đánh giá chất lượng dịch vụ, mức độ an toàn để lên kế hoạch đón tiếp, phục vụ du khách theo lộ trình, giai đoạn phục hồi, mở cửa.

Để đạt hiệu quả cao, trong quá trình thực hiện kế hoạch cần tăng cường hoạt động xúc tiến, tuyên truyền, quảng bá để thu hút du khách. Đặc biệt là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, vừa đáp ứng yêu cầu về ứng dụng khoa học - công nghệ, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.  

Ảnh: Công Kiên
 Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An yêu cầu các phòng chuyên môn xây dựng kịch bản chi tiết cho từng giai đoạn khôi phục, mở cửa trở lại các hoạt động du lịch. Ảnh: Công Kiên

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch yêu cầu các phòng chuyên môn xây dựng kịch bản chi tiết cho từng giai đoạn khôi phục, mở cửa trở lại các hoạt động du lịch. Trước tiên, xác định phục vụ khách nội tỉnh (Người Nghệ An đi du lịch Nghệ An), khi trạng thái bình thường mới được ổn định và giữ vững sẽ mở rộng đón tiếp khách nội địa và hướng tới khách quốc tế…

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.