Nghệ An - Xiêng Khoảng trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động tòa án

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 22/7, đoàn công tác Tòa án nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng (CHDCND Lào) do đồng chí Tongxong Buaxinengma - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng làm trưởng đoàn đã tới thăm, có buổi làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An.

Đón tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Ngọc Sơn - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh và đại diện cán bộ, nhân viên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Trần Ngọc Sơn - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trao đổi tình hình công tác, nghiệp vụ, bộ máy tổ chức cán bộ tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An với đoàn công tác của Tòa án nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng. Ảnh: Đ.C

Đồng chí Trần Ngọc Sơn - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trao đổi tình hình công tác, nghiệp vụ, bộ máy tổ chức cán bộ tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An với đoàn công tác của Tòa án nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng. Ảnh: Đ.C

Nghệ An có đường biên giới chung với 3 tỉnh của nước bạn Lào, trong đó có tỉnh Xiêng Khoảng. Trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay, đan xen giữa thời cơ và thách thức, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào vẫn không ngừng phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, toàn diện và hiệu quả trong đó có mối quan hệ hợp tác giữa tòa án nhân dân 2 tỉnh cũng như mối quan hệ giữa tòa án nhân dân hai nước.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về tình hình công tác, nghiệp vụ, bộ máy tổ chức cán bộ tại Tòa án nhân dân 2 tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng trong những năm gần đây cũng như chương trình công tác tòa án trong thời gian tới, đặc biệt công tác phối hợp xét xử liên quan đến công dân của 2 nước…

Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Trần Ngọc Sơn - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An bày tỏ, trên cơ sở kết quả chương trình hợp tác lâu nay, mong muốn tòa án nhân dân hai tỉnh sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy quan hệ hữu nghị, hợp tác, coi đây là một trong những nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi của cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm.

Đồng chí Tongxong Buaxinengma - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình từ phía Việt Nam. Ảnh: Đ.C
Đồng chí Tongxong Buaxinengma - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình từ phía Việt Nam. Ảnh: Đ.C

Trên cơ sở trao đổi về tình hình công tác, nghiệp vụ, đồng chí Tongxong Buaxinengma - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình từ phía Việt Nam và cho rằng cần tăng cường hơn nữa mối quan hệ, giao lưu giữa tòa án 2 tỉnh, góp phần tô thắm thêm tình hữu nghị Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng trao quà lưu niệm cho Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đ.C
Đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng trao quà lưu niệm cho Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đ.C

Chuyến thăm và làm việc của đoàn cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Xiêng Khoảng lần này nằm trong chương trình hợp tác giữa Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Chuyến thăm và làm việc từ ngày 21 đến 24/7/2022 sẽ góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ hợp tác giữa Tòa án nhân dân 2 tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng, để cùng hoàn thành nhiệm vụ, vì sự phát triển của tòa án 2 tỉnh nói riêng cũng như 2 nước nói chung.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.