Nghệ An: Xử lý nghiêm những đơn vị, địa phương chủ quan khi phòng chống bão

(Baonghean.vn) - Đó là ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường khi yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương trong công tác phòng chống bão số 4.

Bão số 4 đang di chuyển nhanh vào đất liền, ảnh hưởng trực tiếp từ Thanh Hóa đến Quảng Bình.
Bão số 4 đang di chuyển nhanh vào đất liền, ảnh hưởng trực tiếp từ Nghệ An đến Quảng Bình.

Chiều 24/7, đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác phòng chống bão số 4. Dự hội nghị tại điểm cầu chính có các đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố ở các điểm cầu.

Theo dự báo, bão số 4 đang di chuyển trên biển hướng vào đất liền với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 9-10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình.

Bão số 4 sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới Nghệ An, từ ngày 25-26/7 sẽ gây mưa to, gió mạnh. UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương thường xuyên theo dõi, cập nhật các bản tin dự báo bão phát trên các phương tiện thông tin đại chúng để cùng nhân dân có biện pháp phòng chống thích hợp. Đặc biệt đề phòng những diễn biến thất thường hoàn lưu sau bão.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường yêu cầu các ngành, địa phương khẩn trương phòng chống bão số 4. Ảnh Nguyên Nguyên
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường yêu cầu các ngành, địa phương khẩn trương phòng chống bão số 4. Ảnh Nguyên Nguyên

Nghệ An vừa trải qua nhiều thiệt hại trong cơn bão số 2 và đang khẩn trương khắc phục. Bởi vậy, đồng chí Nguyễn Xuân Đường yêu cầu các ngành, địa phương rút kinh nghiệm sâu sắc sau cơn bão số 2, tập trung cao nhất cho công tác phòng chống cơn bão số 4, huy động tối đa 4 tại chỗ trong phòng chống thiên tai.

Theo đó, công tác phòng chống bão cần phải khẩn trương và nghiêm túc ở tất cả các địa bàn. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu TP Vinh rút kinh nghiệm về công tác phòng chống, khắc phục hậu quả bão số 2 và thực hiện tốt công tác phòng chống bão số 4.

 » Rác bốc mùi sau bão trên một số tuyến đường TP Vinh

Đại diện Đài Khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ thông tin về bão số 4 tại cuộc họp triển khai công tác phòng chống bão số 4 của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nguyên Nguyên
Đại diện Đài Khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ thông tin về bão số 4 tại cuộc họp triển khai công tác phòng chống bão số 4 của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nguyên Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành, địa phương kêu gọi tất cả tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn. Đồng thời phát lệnh cấm biển đối với tất cả các tàu thuyền không ra khơi trên vùng biển Nghệ An từ 17 h ngày 24/7;

Các ngành, địa phương phải có kế hoạch, phân công cụ thể và hoãn các cuộc họp không cần thiết để phòng chống bão, tránh tư tưởng chủ quan, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi bão đổ bộ; tỉnh sẽ xử lý nghiêm những ngành, địa phương để xảy ra chủ quan trong phòng chống thiên tai.

Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến của UBND tỉnh Nghệ An với các huyện, thành, thị xã về công tác phòng chống bão số 4. Ảnh: Nguyên Nguyên
Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến của UBND tỉnh Nghệ An với các huyện, thành, thị xã về công tác phòng chống bão số 4. Ảnh: Nguyên Nguyên

Dù theo dự báo bão sẽ suy yếu vào đất liền nhưng không thể chủ quan; các cấp và nhân dân cần có biện pháp phòng chống gió mạnh như tỉa cành cây, chằng chống nhà và các công trình nhất là vùng ven biển. Ở vùng miền núi cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất, đề phòng ngập úng ở đồng bằng, vùng trũng. Cảnh báo về một số công trình và hệ thống cây xanh đã bị ngấm nước lay gốc trong bão số 2 sẽ khó chống chịu khi mưa to, gió lớn. Cùng đó, sẵn sàng di dời người dân ở những vùng có nguy cơ cao khi có sóng biển dâng hoặc lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Nguyên Nguyên

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...