Nghệ An xử phạt 4 tàu cá vi phạm vùng đánh bắt hải sản

(Baonghean.vn) - Tiếp tục hoạt động thực thi giám sát chống các hoạt động khai thác thủy sản trái phép ven biển, ngày 26/5, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại vùng biển ven bờ 2 huyện Diễn Châu và Nghi Lộc.

Trưa 26/5, trong lúc tuần tra, giám sát, đoàn liên ngành đã phát hiện 1 đôi tàu (mang biển kiểm soát NA-2024-TS của ngư dân Nguyễn Văn Tân và biển kiểm soát NA-2668-TS của ngư dân Vũ Văn Mạnh, đều trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) dài từ 12 đến dưới 15m nhưng đánh bắt bằng hình thức dã cào trong vùng biển ven bờ.

Lực lượng chức năng đã truy đuổi và lập biên bản xử phạt mỗi tàu 2 triệu đồng.

Tang vật vi phạm là lưới kéo dã cào sát đáy, do mắt lưới quá nhỏ nên gần như không một sinh vật nào sống sót khi lọt vào lưới giã cào. Ảnh: Nguyễn Hải
Tang vật vi phạm là lưới kéo dã cào sát đáy. Do mắt lưới quá nhỏ nên gần như không hải sản nào thoát khi lọt vào lưới giã cào. Ảnh: Nguyễn Hải
Tiếp tục hành trình, đoàn phát hiện thêm tàu mang biển số NA 2735-TS của ngư dân Ngô Trí Diễn và tàu NA- 80097- TS của ngư dân Nguyễn Văn Huệ đều ở xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu đánh bắt trái phép.
Kiểm tra cho thấy, tàu được cấp phép nghề kéo lưới nên chỉ được phép đánh bắt vùng lộng nhưng vào vùng ven bờ để đánh giã cào; Tàu NA - 80097-TS của ông Ngô Trí Diễn không mang theo giấy phép khai thác và giấy tờ tùy thân nên bị phạt 2,4 triệu đồng.
Một trong 2 đôi tàu vi phạm của ngư dân Diễn Châu bị lai dắt về Trạm Biên phòng Cửa Lò xử lý nộp phạt hành chính. Ảnh: Nguyễn Hải
1 trong 2 đôi tàu vi phạm của ngư dân huyện Diễn Châu bị lai dắt về Trạm Biên phòng Cửa Lò xử lý. Ảnh: Nguyễn Hải

Các chủ tàu nói trên khi bị phát hiện đều cắt lưới bỏ chạy nên đoàn đã phải truy đuổi và yêu cầu quay lại để kéo tang vật vi phạm lên.

Sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở, các chủ tàu và ngư dân đã chấp hành và nhận ra vi phạm của mình; Đoàn kiểm tra áp dụng mức xử phạt nhẹ nhất và giao cho Đồn Biên phòng Cửa Lò ra quyết định xử phạt.

Tổng cộng sau 5 ngày ra quân, từ 22-26/5, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh xử phạt 8 chủ tàu với tổng số tiền phạt là 36,4 triệu đồng; tuyên truyền, nhắc nhở hàng chục chủ tàu khai thác ven bờ và xa bờ về chấp hành Luật Thủy sản, chống các hoạt động khai thác trái phép.

Ngoài ra, từ đầu năm 2020 đến nay, thông qua thanh, kiểm tra, Chi cục Thủy sản xử phạt trên 300 triệu đồng và các đồn biên phòng ven biển của tỉnh đã tuần tra và xử phạt gần 100 tàu thuyền đánh bắt thủy, hải sản trái phép vùng biển ven bờ Nghệ An. 

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.