Nghệ An xuất quân tăng viện Hà Tĩnh chống dịch Covid-19

Thành Cường - Thành Chung

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sáng 9/6, tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, ngành Y tế Nghệ An tổ chức lễ xuất quân tăng viện cho tỉnh Hà Tĩnh chống dịch.
Từ 2 ca bệnh xuất hiện tại cộng đồn vào ngày 4/6, đến nay, Hà Tĩnh đã phát hiện thêm 11 ca nhiễm mới. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Hà Tĩnh đã đề nghị Nghệ An giúp đỡ tăng viện chống dịch. Ảnh: Thành Cường
Từ 2 ca bệnh xuất hiện tại cộng đồng vào ngày 4/6, đến nay, Hà Tĩnh đã phát hiện thêm 11 ca nhiễm mới. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh Hà Tĩnh đã đề nghị Nghệ An giúp đỡ tăng viện chống dịch. Ảnh: Thành Cường
Trong sáng 8/6, Sở Y tế Nghệ An đã họp và quyết định cửa đoàn công tác tăng viện hỗ trợ Hà Tĩnh chống dịch. Đoàn công tác gồm có 52 người, trong đó có 50 cán bộ nhân viên y tế của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và 2 cán bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Ảnh: Thành Cường
Trong sáng 8/6, Sở Y tế Nghệ An đã họp và quyết định cử đoàn công tác tăng viện hỗ trợ Hà Tĩnh chống dịch. Đoàn công tác gồm có 52 người, trong đó có 50 cán bộ nhân viên y tế của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và 2 cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ảnh: Thành Cường
6 giờ sáng ngày 9/6, tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, ngành y tế Nghệ An tổ chức lễ xuất quân lên đường giúp đỡ tỉnh bạn chống dịch COVID-19. Ảnh: Thành Cường
6 giờ sáng ngày 9/6, tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, ngành Y tế Nghệ An tổ chức lễ xuất quân lên đường giúp đỡ tỉnh bạn chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Cường
52 chiến sĩ tình nguyện áo trắng này đều đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, xét nghiệm COVID-19, kiểm tra sức khỏe cẩn thận trước khi lên đường. Họ được lựa chọn từ hàng ngàn cán bộ y tế đăng ký tình nguyện đi chống dịch của tỉnh. Ảnh: Thành Cường
52 chiến sĩ tình nguyện áo trắng này đều đã được tiêm vaccine, xét nghiệm Covid-19, kiểm tra sức khỏe cẩn thận trước khi lên đường. Họ được lựa chọn từ hàng ngàn cán bộ y tế đăng ký tình nguyện đi chống dịch của tỉnh. Ảnh: Thành Cường
Tại Hà Tĩnh, các cán bộ y tế Nghệ An sẽ chịu sự phân công giao nhiệm vụ của ngành y tế tỉnh bạn. Công việc cụ thể của đoàn là hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, vận chuyển mẫu xét nghiệm đưa về Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
Tại Hà Tĩnh, các cán bộ y tế Nghệ An sẽ chịu sự phân công giao nhiệm vụ của ngành Y tế tỉnh bạn. Công việc cụ thể của đoàn là hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, vận chuyển mẫu xét nghiệm đưa về Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
Gặp gỡ và trao đổi động viên trước khi lên đường, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao tinh thần xung phong tình nguyện của các cán bộ y tế Nghệ An. Ảnh Thành Cường
Gặp gỡ và trao đổi động viên trước khi lên đường, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao tinh thần xung phong tình nguyện của các cán bộ y tế Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

PGS.TS Nguyễn Văn Hương, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chia sẻ: Với vai trò trách nhiệm là tuyến cuối của khu vực, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sẵn sàng tăng viện cho các tỉnh nếu như có yêu cầu, cũng như luôn làm tốt công tác thu dung, điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Thành Cường
PGS.TS Nguyễn Văn Hương, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An chia sẻ: Với vai trò trách nhiệm là tuyến cuối của khu vực, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sẵn sàng tăng viện cho các tỉnh nếu như có yêu cầu, cũng như luôn làm tốt công tác thu dung, điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Thành Cường

Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Y tế Nghệ An đã gửi trao những bó hoa tươi thắm; chúc các cán bộ y tế sức khỏe, chiến thắng đại dịch. Ảnh: Thành Cường
Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Y tế Nghệ An đã gửi trao những bó hoa tươi thắm; chúc các cán bộ y tế sức khỏe, chiến thắng đại dịch. Ảnh: Thành Cường
PGS.TS Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trao tặng 300 bộ đồ phòng hộ, 1.000 khẩu trang, 1.000 đôi găng tay, 50 tấm chắn giọt bắn cùng 100 triệu đồng tiền mặt cho tỉnh Hà Tĩnh phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Cường
PGS.TS Nguyễn Văn Hương - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trao tặng 300 bộ đồ phòng hộ, 1.000 khẩu trang, 1.000 đôi găng tay, 50 tấm chắn giọt bắn cùng 100 triệu đồng tiền mặt cho tỉnh Hà Tĩnh phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Cường

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cũng đã có những món quà hỗ trợ cho đoàn công tác vững tâm bước vào tâm dịch, giúp đỡ bà con nhân dân Hà Tĩnh. Ảnh: Thành Cường
Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cũng đã có những món quà hỗ trợ cho đoàn công tác vững tâm bước vào tâm dịch, giúp đỡ bà con nhân dân Hà Tĩnh. Ảnh: Thành Cường
Tỉnh Đoàn Nghệ An cũng đã đến gặp gỡ, động viên và tặng quà cho đoàn công tác của ngành y tế Nghệ An trước khi ra quân làm nhiệm vụ đặc biệt có ý nghĩa này. Ảnh: Thành Cường
Tỉnh đoàn Nghệ An cũng đã đến gặp gỡ, động viên và tặng quà cho đoàn công tác của ngành Y tế Nghệ An trước khi ra quân làm nhiệm vụ đặc biệt có ý nghĩa này. Ảnh: Thành Cường
Tăng viện cho Hà Tĩnh, ngoài việc hỗ trợ về nhân lực, ngành y tế Nghệ An còn giúp đỡ tỉnh bạn nhiều cơ sở vật chất thiết yếu phòng dịch khác như đồ phòng hộ, khẩu trang, găng tay, tấm chắn giọt bắn. Bệnh viện Đa khoa Nghệ An còn tặng cho tỉnh bạn 100 triệu đồng. Ảnh: Thành Cường
Tăng viện cho Hà Tĩnh, ngoài việc hỗ trợ về nhân lực, ngành Y tế Nghệ An còn giúp đỡ tỉnh bạn nhiều cơ sở vật chất thiết yếu phòng dịch khác, như đồ phòng hộ, khẩu trang, găng tay, tấm chắn giọt bắn. Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An còn tặng cho tỉnh bạn 100 triệu đồng. Ảnh: Thành Cường
Bước vào trận chiến chống dịch, các cán bộ đoàn công tác đã gác lại việc nhà, việc cá nhân để dồn sức, toàn tâm toàn ý phục vụ cho sức khỏe cộng đồng. Ảnh: Thành Cường
Bước vào trận chiến chống dịch, các cán bộ đoàn công tác đã gác lại việc nhà, việc cá nhân để dồn sức, toàn tâm toàn ý phục vụ cho sức khỏe cộng đồng. Ảnh: Thành Cường
PGS.TS Nguyễn Văn Hương, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An động viên y bác sĩ trước giờ tăng viện cho Hà Tĩnh. Ảnh: Thành Cường
PGS.TS Nguyễn Văn Hương, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An động viên y bác sĩ trước giờ tăng viện cho Hà Tĩnh. Ảnh: Thành Cường

Các cán bộ y tế Nghệ An ai cũng phấn chấn, quyết tâm cao, với niềm tin chiến thắng; lúc nào Hà Tĩnh khống chế được dịch COVID-19 mới trở về. Ảnh: Thành Cường
Cán bộ y tế Nghệ An ai cũng phấn chấn, quyết tâm cao, với niềm tin chiến thắng; lúc nào Hà Tĩnh khống chế được dịch Covid-19 mới trở về. Ảnh: Thành Cường
Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An tiễn đoàn công tác ra trận; đặt niềm tin đoàn công tác sẽ làm tốt nhiệm vụ đặc biệt này. Ảnh: Thành Cường
Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An tiễn đoàn công tác "ra trận"; đặt niềm tin đoàn công tác sẽ làm tốt nhiệm vụ đặc biệt này. Ảnh: Thành Cường

tin mới

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Biến động giá vé máy bay khiến xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ở Nghệ An ít nhiều có thay đổi. Theo đó, những tour đường bộ, điểm đến gần được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ.