Nghệ An xúc tiến du lịch tại tỉnh Phúc Kiến - Trung Quốc

(Baonghean.vn) - Tiếp tục chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam và Nghệ An tại Trung Quốc, đoàn Nghệ An cùng Tổng cục Du lịch đã tổ chức Hội nghị giới thiệu du lịch Việt Nam và Nghệ An.

Tham dự hội nghị, có ông Tô Khánh Từ - Phó cục trưởng Cục Du lịch Phúc Kiến; Ông Nguyễn Văn Chiểu – Tham tán kinh tế Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh.

Về phía đại biểu Việt Nam, có ông Ngô Hoài Chung - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam; ông Nguyễn Quý Phương - Vụ trưởng Vụ Lữ hành - Tổng cục Du lịch Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An; ông Nguyễn Nam Đình - Bí thư Thị ủy Cửa Lò.

Đoàn đại biểu Nghệ An tham dự hội nghị du lịch tại Trung Quốc. Ảnh: Vương Bằng
Đoàn đại biểu Nghệ An tham dự hội nghị du lịch tại Trung Quốc. Ảnh: Vương Bằng

Tham gia hội nghị còn có hơn 300 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ các doanh nghiệp du lịch khách sạn, các hãng hàng không, các cơ quan thông tấn, báo chí của 2 nước.

Qua hội nghị, Nghệ An tập trung quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hoá về điểm đến du lịch, sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, ẩm thực của du lịch Nghệ An nhằm thu hút khách du lịch tỉnh Phúc Kiến, tìm kiếm đối tác ký hết hợp tác mở các đường bay charter trong thời gian tới. Đồng thời đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Phúc Kiến trong lĩnh vực du lịch. Thông tin về du lịch Nghệ An sẽ được truyền tải sâu rộng đến du khách Trung Quốc góp phần mở rộng thị trường khách quốc tế, thu hút khách du lịch Trung Quốc về Nghệ An trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Mạnh Lợi - Phó giám đốc Sở Du lịch Nghệ An giới thiệu về du lịch Nghệ An tại hội nghị.. Ảnh: Vương Bằng
Ông Nguyễn Mạnh Lợi - Phó giám đốc Sở Du lịch Nghệ An giới thiệu về du lịch Nghệ An tại hội nghị.. Ảnh: Vương Bằng

Nghệ An cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Phúc Kiến trong việc liên kết trao đổi khách du lịch, xây dựng sản phẩm mới và tìm kiếm các cơ hội đầu tư, nhất là các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trong khuôn khổ hội nghị, Tổng cục Du lịch, tỉnh Nghệ An cùng các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn lớn của Việt Nam (Tập đoàn Mường Thanh, Vietnamtourism Hà Nội, Goftviet, Vietravel chi nhánh Vinh…) và các doanh nghiệp tại Nam Ninh đã tổ chức không gian trưng bày, gặp gỡ và giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm du lịch các tỉnh, các doanh nghiệp, chiếu phim du lịch Việt Nam, du lịch Nghệ An bằng tiếng Trung Quốc...

Hội nghị du lịch tại Trung Quốc. Ảnh: Vương Bằng
Các doanh nghiệp du lịch tại Phúc Kiến tìm hiểu thông tin về du lịch Nghệ An và du lịch biển Cửa Lò. Ảnh: Vương Bằng

Trung Quốc là thị trường nguồn rất lớn của du lịch thế giới. Theo thống kê của Cục du lịch Quốc gia Trung Quốc, năm 2016, đã có gần 130 triệu lượt khách Trung Quốc đi du lịch nước ngoài với tổng chi tiêu ước đạt 109,8 tỉ đô la Mỹ.

Với Việt Nam, Trung Quốc là thị trường gửi khách hàng đầu, năm 2016, Việt Nam đã đón được khoảng 2,7 triệu lượt khách Trung Quốc, tăng 51,4% so với năm 2015, chiếm khoảng 27% thị phần khách du lịch Quốc tế đến Việt Nam. Chính vì vậy, việc thu hút khách Trung Quốc là trọng tâm trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch của du lịch Nghệ An nói chung và của Cửa Lò nói riêng.

Vương Bằng

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.