Nghệ An: Xuyên đêm làm thẻ căn cước cho công dân

Nội dung: Mỹ Hà, Ảnh: Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Những tổ lưu động làm thẻ căn cước đã tạo thuận lợi cho người dân và đông đảo đối tượng học sinh, sinh viên được cấp thẻ kịp thời và phù hợp với điều kiện công tác.
Ảnh; Đức Anh
Tối 9/3, hàng trăm người dân ở Khối Trung Mỹ và Khối Trung Hòa 1 - Phường Lê Mao - thành phố Vinh đến làm thẻ căn cước công dân. Đây là 1 trong 2 phường đầu tiên thực hiện việc cấp thẻ căn cước cho công dân. Ảnh: Đức Anh
Việc cấp Căn cước công dân gắn chip được thực hiện từ ngày 1.1.2021 và Bộ Công an dự tính đến ngày 1.7.2021 sẽ cấp cho khoảng 50 triệu công dân, từ đủ 14 tuổi trở lên. Tại Nghệ An, thời gian cao điểm làm thẻ căn cước công dân là từ 1/3 – 1/5/2021.
Việc cấp Căn cước công dân gắn chip được thực hiện từ ngày 1/1/2021 và Bộ Công an dự tính đến ngày 1/7/2021 sẽ cấp cho khoảng 50 triệu công dân, từ đủ 14 tuổi trở lên. Tại Nghệ An, thời gian cao điểm làm thẻ căn cước công dân là từ 1/3 - 1/5/2021. Ảnh: Đức Anh
Ở Thành phố Vinh, trước khi tiến hành cấp thẻ căn cước thành phố đã tiến thành thu thập phiếu thông tin của các cá nhân và nhập vào dữ liệu của Bộ Công An. Hiện, theo tổng hợp của Công an thành phố Vinh, khoảng 260.000 thông tin cá nhân từ độ tuổi 14 trở lên đã được lấy thông tin và tiến hành cấp thẻ căn cước, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó có những người gần 100 tuổi. Ảnh: ĐA - MH
Ở Thành phố Vinh, trước khi tiến hành cấp thẻ căn cước thành phố đã tiến thành thu thập phiếu thông tin của các cá nhân và nhập vào dữ liệu của Bộ Công an. Hiện, theo tổng hợp của Công an thành phố Vinh, khoảng 260.000 thông tin cá nhân từ độ tuổi 14 trở lên đã được lấy thông tin và tiến hành cấp thẻ căn cước, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó có những người gần 100 tuổi. Ảnh: Đức Anh
Việc cấp thẻ căn cước được tuyên truyền rộng rãi đến đông đảo người dân. Chị Trần Thị Mai (khối Trung Hòa 1), đã trực tiếp đến công an phường để hỏi về trường hợp cấp thẻ căn cước cho người chồng đi làm ăn xa.
Việc cấp thẻ căn cước được tuyên truyền rộng rãi đến đông đảo người dân. Chị Trần Thị Mai (khối Trung Hòa 1), đã trực tiếp đến công an phường để hỏi về trường hợp cấp thẻ căn cước cho người chồng đi làm ăn xa. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Quy trình cấp thẻ căn cước hiện nay được thực hiện theo quy trình rút gọn gồm Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin, nhận dạng, lăn tay, chụp ảnh. So với trước đây, thủ tục đã được rút ngắn rất nhiều. Ảnh: Đức Anh
Khó khăn nhất trong quy trình là thực hiện lăn tay bằng máy. Bởi lẽ hiện nay, mỗi điểm chỉ có 2 máy, trong khi đó số lượng người đăng ký làm thẻ căn cước lên đến hàng trăm người một ngày. Một số trường hợp như người cao tuổi do dấu văn tay đã mờ nên lực lượng chức năng đã có sáng kiến sử dụng phấn rôm, kem bôi da…để làm rõ dấu vân tay cho công dân.
Khó khăn nhất trong quy trình là thực hiện lăn tay bằng máy. Bởi lẽ hiện nay, mỗi điểm chỉ có 2 máy, trong khi đó số lượng người đăng ký làm thẻ căn cước lên đến hàng trăm người một ngày. Một số trường hợp như người cao tuổi do dấu vân tay đã mờ nên lực lượng chức năng đã có sáng kiến sử dụng phấn rôm, kem bôi da…để làm rõ dấu vân tay cho công dân. Ảnh: Đức Anh
Một số trường hợp khác như bà Lê Thị Hương (73 tuổi) – khối Trung Hòa 1 do bị dị tật ở tay nên việc lấy dấu vân tay cũng gặp vướng mắc.
Một số trường hợp khác như bà Lê Thị Hương (73 tuổi) – khối Trung Hòa 1 do bị dị tật ở tay nên việc lấy dấu vân tay cũng gặp vướng mắc. Ảnh: Đức Anh
Thành phố Vinh dự kiến, đến 1/5 việc cấp thẻ căn cước mới cho công dân trên toàn thành phố sẽ hoàn thành.  Thượng tá Trần Đình Hà – Phó Trưởng công an thành phố Vinh cho biết: Thẻ căn cước công dân mới tích hợp rất nhiều thông tin về người dân và có độ bảo mật cao, giảm thiểu nguy cơ về giả mạo giấy tờ cùng nhiều lợi ích khác. Trên cơ sở đó người dân thực hiện các giao dịch thủ tục hành chính thuận lợi, giảm bớt thủ tục hành chính, giấy tờ và giảm bớt thời gian đi lại.
Thành phố Vinh dự kiến, đến 1/5 việc cấp thẻ căn cước mới cho công dân trên toàn thành phố sẽ hoàn thành. Thượng tá Trần Đình Hà – Phó Trưởng Công an thành phố Vinh cho biết: Thẻ căn cước công dân mới tích hợp rất nhiều thông tin về người dân và có độ bảo mật cao, giảm thiểu nguy cơ về giả mạo giấy tờ cùng nhiều lợi ích khác. Trên cơ sở đó người dân thực hiện các giao dịch thủ tục hành chính thuận lợi, giảm bớt thủ tục hành chính, giấy tờ và giảm bớt thời gian đi lại. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Hiện nay, Công an thành phố Vinh thành lập 4 tổ căn cước lưu động và 4 tổ dự bị và làm việc liên tục từ 7h sáng đến 22h đêm và dự kiến mỗi điểm, mỗi ngày sẽ làm thẻ căn cước cho 600 công dân. Ngay sau khi thu thập đầy đủ, tổ công tác sẽ tiếp tục hoàn thiện ngay trong đêm để gửi dữ liệu về cho Cơ quan Công an tỉnh Nghệ An. Thượng tá Trần Đình Hà nói thêm: Dù cường độ làm việc liên tục rất căng thẳng, nhiều đêm phải thức đến 2 giờ sáng nhưng chúng tôi vẫn nỗ lực cố gắng để việc cấp thẻ căn cước cho công dân được thuận lợi và nhanh chóng, đảm bảo an toàn, nghiêm túc. Ảnh: Đức Anh
Những ngày này, tổ công tác lưu động của Công an tỉnh Nghệ An cũng đã thành lập 49 tổ lưu động để cấp thẻ căn cước cho các trường học và các cơ quan, đơn vị tại 21 huyện, thành, thị. Ảnh: ĐA - MH
Những ngày này, tổ công tác lưu động của Công an tỉnh Nghệ An cũng đã thành lập 49 tổ lưu động để cấp thẻ căn cước cho các trường học và các cơ quan, đơn vị tại 21 huyện, thành, thị. Ảnh: Đức Anh 
 
Trường THPT Lê Viết Thuật hiện có hơn 1500 học sinh và giáo viên. Để đảm bảo tiến độ nhanh, chính xác theo chủ trương của ngành, các tổ công tác sẽ tiến hành cấp căn cước cho công dân không kể ngày đêm.
Trường THPT Lê Viết Thuật hiện có hơn 1.500 học sinh và giáo viên. Để đảm bảo tiến độ nhanh, chính xác theo chủ trương của ngành, các tổ công tác sẽ tiến hành cấp căn cước cho công dân không kể ngày đêm. Ảnh: Đức Anh
 
Đại úy Chu Chí Quốc – Đội trưởng Đội đăng ký quản lý cư trú cấp quản lý CMND, CCCD – Phòng Cảnh sát Quản ly hành chính – Công an tỉnh Nghệ An cho biết thêm: Trong buổi ngày tổ lưu động sẽ tập trung cho học sinh ở các nhà trường. Buổi đêm, tổ sẽ tập trung vào cán bộ công chưc ở các đơn vị hoặc những người cao tuổi để tạo thuận lợi cho người dân.
Đại úy Chu Chí Quốc – Đội trưởng Đội đăng ký quản lý cư trú cấp quản lý CMND, CCCD – Phòng Cảnh sát Quản ly hành chính – Công an tỉnh Nghệ An cho biết thêm: Trong buổi ngày tổ lưu động sẽ tập trung cho học sinh ở các nhà trường. Buổi đêm, tổ sẽ tập trung vào cán bộ, công chức
ở các đơn vị hoặc những người cao tuổi để tạo thuận lợi cho người dân. Ảnh: Đức Anh 
Với học sinh, việc được cấp thẻ căn cước là một niềm vui lớn bởi các em là một trong những công dân trẻ đầu tiên của tỉnh có thẻ căn cước công dân. Điều này cũng sẽ tạo thuận lợi cho các em trong quá trình thi cử và làm các thủ tục khác … Ảnh: Đức Anh
Với học sinh, việc được cấp thẻ căn cước là một niềm vui lớn bởi các em là một trong những công dân trẻ đầu tiên của tỉnh có thẻ căn cước công dân. Điều này cũng sẽ tạo thuận lợi cho các em trong quá trình thi cử và làm các thủ tục khác … Ảnh: Đức Anh

Thủ tục công dân cần xuất trình khi đến làm căn cước công dân

- Khi công dân đến làm thủ tục cấp CCCD cần xuất trình: Sổ hộ khẩu gia đình, Chứng minh nhân dân hoặc CCCD;

- Trường hợp thông tin của công dân có thay đổi thì phải xuất trình thêm các giấy tờ hợp pháp khác như: Giấy khai sinh, quyết định của cơ quan tư pháp để chứng minh thông tin thay đổi của công dân.

- Trường hợp công dân chưa được cấp CMND/CCCD thì ngoài sổ hộ khẩu gia đình phải xuất trình thêm giấy khai sinh.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.