Kinh tế

Nghệ An yêu cầu các địa phương chủ động phòng chống rét cho đàn vật nuôi

Quang An 19/11/2025 16:36

Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An vừa ban hành công văn đề nghị UBND các xã, phường triển khai đồng bộ các biện pháp chống đói, rét cho đàn vật nuôi vụ Đông - Xuân 2025 - 2026, trong bối cảnh không khí lạnh dự báo hoạt động mạnh, nguy cơ rét đậm, rét hại kéo dài.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã ban hành Công văn số 10801/SNNMT-CNTY ngày 18/11/2025 gửi UBND các xã, phường về việc chủ động triển khai các giải pháp phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 12/2025 đến tháng 01/2026, các đợt không khí lạnh tăng cường liên tục có thể gây ra rét đậm, rét hại kéo dài, kèm theo sương muối, băng giá - đặc biệt từ nửa cuối tháng 12. Đây là thời điểm dễ xảy ra thiệt hại lớn đối với đàn gia súc, gia cầm, nhất là tại các địa phương miền núi và các địa bàn vừa bị ảnh hưởng bởi bão số 10, 11, 12 vừa qua.

bna_2.jpg
Người dân Nghệ An đốt lửa sưởi ấm cho đàn vật nuôi. Ảnh: Quang An

Để giảm thiểu thiệt hại và đảm bảo kế hoạch phát triển chăn nuôi năm 2025, Sở yêu cầu UBND các xã, phường ban hành hướng dẫn cụ thể, tổ chức các đoàn công tác trực tiếp xuống cơ sở để chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn người dân.

Địa phương cần chủ động sử dụng ngân sách dự phòng, hỗ trợ vật tư cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách và các hộ bị thiệt hại do thiên tai để gia cố chuồng trại, che chắn chống rét và bổ sung thức ăn cho vật nuôi. Đồng thời, phải thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, tuyên truyền kinh nghiệm phòng chống đói, rét và chuẩn bị phương án ứng phó khi xảy ra rét đậm, rét hại.

Yêu cầu các địa phương báo cáo kịp thời khi có vật nuôi bị chết do rét; hoàn thiện hồ sơ theo Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND để đề nghị hỗ trợ khôi phục sản xuất. Ngoài ra, công tác kiểm tra từ thôn, bản đến từng hộ nuôi phải được triển khai thường xuyên; kết quả thực hiện phải gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Về chuyên môn kỹ thuật, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu thực hiện đầy đủ các hướng dẫn tại Công văn số 3364/CNTY-KHCNMT của Cục Chăn nuôi và Thú y. Trong đó, nhấn mạnh: Phải gia cố và che chắn chuồng trại, giữ ấm bằng bóng úm đối với vật nuôi non, giữ chuồng trại khô ráo và xử lý chất thải hàng ngày; chủ động thu hoạch sớm các loài thủy sản chịu rét kém như cá rô phi, cá tràu, ba ba khi đến kỳ.

Về dinh dưỡng, người chăn nuôi cần tăng khẩu phần ăn, bổ sung thức ăn tinh, vitamin, men tiêu hóa, chất điện giải để tăng sức đề kháng; cung cấp nước ấm cho vật nuôi trong những ngày rét hại; bố trí mật độ nuôi hợp lý để vật nuôi giữ ấm tốt hơn. Các biện pháp thú y như tiêm phòng đầy đủ, theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi, vệ sinh – tiêu độc khử trùng chuồng trại cũng phải được thực hiện nghiêm ngặt. Tuyệt đối không mua bán, giết mổ động vật ốm, chết và phải báo cáo ngay cho chính quyền, cơ quan thú y khi phát hiện trường hợp bất thường.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y được giao nhiệm vụ hướng dẫn, giám sát, đồng thời phối hợp với địa phương kiểm tra, đôn đốc người dân thực hiện các biện pháp phòng chống đói, rét một cách hiệu quả; kịp thời xử lý các ổ dịch nếu xuất hiện trong điều kiện thời tiết bất lợi.

bna_1.jpg
Tăng cường thức ăn cho đàn gia súc, đảm bảo sức đề kháng trong giá rét. Ảnh: Quang An

Ông Trần Võ Ba - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An cho biết, dự báo rét đậm, rét hại năm nay có thể kéo dài và xuất hiện nhiều đợt, vì vậy các địa phương tuyệt đối không được chủ quan.

“Các biện pháp chống rét phải được triển khai sớm, đồng bộ và thực chất. Nếu chỉ che chắn qua loa hoặc không bổ sung dinh dưỡng hợp lý, vật nuôi rất dễ suy giảm sức đề kháng, dẫn tới thiệt hại. Chi cục sẽ tăng cường kiểm tra và hỗ trợ các địa phương nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro cho ngành chăn nuôi”, ông Ba nhấn mạnh.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Nghệ An yêu cầu các địa phương chủ động phòng chống rét cho đàn vật nuôi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO