Nghệ An: Yêu cầu xử lý nghiêm tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót trong phòng chống dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Động thái này diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhưng một số cán bộ và một bộ phận người dân vẫn có biểu hiện chủ quan, tình trạng tập trung đông người không giữ khoảng cách khá phổ biến.
Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Nghệ An vừa có văn bản về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 gửi Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện; các cấp ủy, tổ chức đảng, sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan cấp tỉnh.
Nội dung công văn cho rằng, trong thời gian gần đây, số ca nhiễm Covid-19 liên tục gia tăng ở các địa phương trong tỉnh, có nguy cơ quá tải, vượt khả năng điều trị của các cơ sở y tế. Mặc dù, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nhưng một số cán bộ và một bộ phận người dân vẫn có biểu hiện chủ quan, tình trạng tập trung đông người không giữ khoảng cách khá phổ biến, nhất là vào những ngày nghỉ, ngày lễ, trong hoạt động chợ, siêu thị, trung tâm thương mại...
Một đoạn đường bị phong tỏa ở TP Vinh. Ảnh: Tiến Hùng
Một đoạn đường bị phong tỏa ở TP Vinh vì ca nhiễm Covid-19. Ảnh: Tiến Hùng

Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh phải tăng cường quán triệt và tiếp tục thực hiện nghiêm, triệt để các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời, tổng rà soát lại và bổ sung các biện pháp, phương án phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng thực hiện các biện pháp, phòng chống dịch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhất là các hoạt động học tập, hội họp tập trung đông người. Yêu cầu cán bộ, đảng viên gương mẫu trong phòng, chống dịch, không tổ chức việc riêng tập trung đông người quá số lượng quy định về phòng, chống dịch.
Quán triệt và xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 800-CV/TU ngày 21/12/2021. Tập trung đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân không lơ là, chủ quan, hạn chế tối đa việc tập trung đông người nhất là dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đám tang, đám cưới, các lễ hội đầu năm 2022.
Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh giao các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 và lãnh đạo các cấp gắn việc chỉ đạo kiểm điểm, tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 với kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở địa phương, đơn vị phụ trách. Yêu cầu các huyện, thành, thị ủy chỉ đạo xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót, khuyết điểm trong thực hiện trách nhiệm phòng, chống dịch.

tin mới

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.