Nghề buôn lá chuối

(Baonghean) Vượt qua triền đê Tả Lam, dọc theo con đường dẫn đến xóm 12, xã Hưng Long (Hưng Nguyên) không khó để bắt gặp những chiếc xe cải tiến chất đầy lá chuối.

Bây giờ lá chuối được các cơ sở làm nem, gói giò, bánh chưng, bánh tét, đặt hàng theo từng tháng nên những người làm nghề buôn lá chuối ở đây tất bật quanh năm. Lấy công làm lời, với những đơn đặt hàng theo tháng dường như làm cho người buôn lá chuối không có ngày nghỉ. Mùa lá đúng vào dịp cuối năm, nên với số tiền kiếm được cũng đủ để họ sắm sanh cho cái Tết và để dành làm vốn chi tiêu cho cả gia đình...

Anh Hoàng Trọng Cát - Bí thư Đoàn xã Hưng Long cho biết: Đây là một nghề tự phát từ năm 1980, do người làng tản mát khắp nơi tìm kế sinh nhai, khi HTX Đan lát mây tre đan mất thị trường; trước nhu cầu cần lá chuối của các nhà làm nghề gói bánh ở Thành phố Vinh, ban đầu cũng chỉ có dăm người vác câu liêm đeo quang gánh đi thu gom lá chuối quanh xóm. Thấy có được đồng ra đồng vào từ lá chuối mà trước đây chỉ vứt bỏ hoặc cho trâu bò ăn, nhiều người đã "gia nhập", hình thành nên nghề buôn lá chuối cho đến tận bây giờ. Hiện Hưng Long có trên 20 hộ làm nghề buôn lá chuối. Thời trước thì quảy gánh đi bộ, đi xe đạp, bây giờ đời sống khấm khá hơn, nhà nào cũng dùng xe máy gắn thêm xe cải tiến phía sau đi vừa nhanh lại chở được nhiều. Hầu hết các hộ làm nghề đều ký được hợp đồng dài hạn nên không lo " đầu ra".

Lá chuối được các cơ sở gói làm nem, gói bánh chưng, giò… đặt hàng theo từng tháng nên người làm nghề không phải lo “đầu ra”.

Anh Nguyễn Văn Trung (ở xóm 12) cho biết: Nghề buôn lá chuối nghe có vẻ khỏe, nhưng thực tế gian nan vất vả lắm. Cả ngày phải chui sâu trong vườn um tùm cây cối nên muỗi đốt, đạp phải mảnh chai vỡ, gai nhọn cứa đứt da chân là chuyện thường xảy ra. Rồi bất kể là thời tiết mưa rét, 4 giờ sáng đã phải dậy để chuyển lá xuống thành phố cho người ta làm hàng. Nói là vất vả nhưng nghề này không cần nhiều vốn, lận lưng triệu bạc cùng với 1 câu liêm là mỗi ngày hai vợ chồng tôi cũng  thu gom được 4 - 5 tạ lá, kiếm lời 350.000- 400.000 đồng/người; riêng những ngày mưa rét và tháng Tết được 800.000-1.000.000 đồng/người/ngày. Sắp tới tôi sẽ xin đấu thầu đất của xã để mở trang trại trồng chuối sứ, chăn nuôi gia súc để có thể chủ động được nguồn hàng cũng như cung cấp nguồn thức ăn cho chăn nuôi... ".

Anh Phạm Văn Quế - người có thâm niên gần 20 năm trong nghề thì cho hay: Nghề buôn lá chuối được coi là nghề  phụ nhưng lại là nguồn thu nhập chính, giúp cho nhiều gia đình ổn định đời sống; một hộ 2 người nếu đi 25 ngày/tháng sẽ cho thu nhập từ 8.000.000- 10.000.000 đồng/người. Và người làm nghề phải biết ước chừng số lượng lá trong vườn để trả tiền cho chủ vườn; mỗi đợt thu hoạch sau chừng 2 tháng sẽ quay lại thu mua tiếp, nếu được chủ vườn đồng ý bán. Vào tháng Tết, nhu cầu của các nhà làm hàng cao hơn ngày thường, trong khi mùa đông rét mướt chuối ra lá chậm nên nguồn hàng khó kiếm. Vì vậy, địa bàn phải nới rộng ra không chỉ trong huyện mà phải tìm mua sang cả Đức Thọ, Hương Khê (Hà Tĩnh)... Nhiều lúc lá hiếm, không có để thu mua phải tìm lên các vùng rừng Thanh Chương cắt lá chuối rừng để đủ số lượng hàng đã ký kết theo hợp đồng.

Chưa có thống kê trong một năm nghề thu mua lá chuối đã mang lại cho xã Hưng Long tổng doanh thu là bao nhiêu. Nhưng một điều không thể phủ nhận rằng nghề này đang đem lại cho người dân nơi đây nguồn thu nhập khá và ổn định.

Ngọc Anh

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.