Nghẹt thở trước màn biểu diễn nội công của nữ quân nhân biên phòng xinh đẹp

(Baonghean.vn) - Phụ nữ thường được xem là phái yếu, nhưng màn biểu diễn của hai nữ quân nhân biên phòng Nghệ An đã khiến “cánh mày râu” phải suy nghĩ lại.

Sau 1 tháng nỗ lực tập luyện theo “Kế hoạch tập huấn võ thuật năm 2018” của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An, hai nữ quân nhân xinh đẹp đã có màn diễn thử nội công xuất sắc trong sự cổ vũ, tán thưởng của đồng đội.

Màn diễn thử của hai nữ quân nhân được đăng trên mạng xã hội Facebook lập tức nhận được nhiều lượt thích, chia sẻ và khen ngợi của cư dân mạng. Được biết, hai nữ quân nhân thuộc biên chế của BĐBP Nghệ An còn rất trẻ, tên là Nguyễn Thị Hà và Hoàng Hoa Mai, đều sinh năm 1992.

Màn biểu diễn ấn tượng của Nguyễn Thị Hà. Nguồn: NVCC

Điều khá đặc biệt là hai nữ quân nhân này chưa khi nào tập luyện võ thuật nói chung và khí công nói riêng. Tuy nhiên, khi được Bộ Chỉ huy BĐBP tuyển chọn, giao nhiệm vụ tập luyện võ thuật cùng các đồng đội nam, hai người đẹp mang quân hàm xanh đã vượt qua những e ngại ban đầu, cố gắng tập luyện, không bỏ sót một buổi tập nào.

Kết quả đạt được ngoài sức tưởng tượng của “cánh mày râu” và chính bản thân hai quân nhân này. Phiến đá có kích thước dày 15 phân, nặng 70 kg đặt lên bụng được nén khí công của hai nữ quân nhân đã bị đập vỡ ra nhiều mảnh.

Màn biểu diễn đáng nể của Hoàng Hoa Mai. Nguồn: NVCC

Sau màn diễn thử thành công của mình, quân nhân Nguyễn Thị Hà chia sẻ: “Em chưa từng tập võ thuật nên cũng chưa biểu diễn như vậy bao giờ. Vì vậy, trước khi diễn, cả em và Mai rất lo lắng. Tuy nhiên, được sự cổ vũ, động viên của các thầy, các anh nên chúng em đã cố gắng và thành công. Chắc chắn đợt biểu diễn lần sau chúng em sẽ tự tin hơn”.

Nguyễn Thị Hà và Hoàng Hoa Mai trên thao trường.
Nguyễn Thị Hà và Hoàng Hoa Mai trên thao trường. Ảnh: D.T
Được biết, đợt tập huấn võ thuật theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An sẽ còn kéo dài đến 22/4. Khi đó, đợt biểu diễn võ thuật chào mừng ngày 30/4 Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ còn diễn ra hoành tráng hơn nữa.
Khác hẳn với "chất thép" trên thao trường, ngoài đời, 2 nữ quân nhân rất dịu dàng, nữ tính, xinh đẹp:
Hai nữ quân nhân trên sân cỏ
Hai nữ quân nhân trên sân cỏ. Ảnh D.T
Mai và Hà nhí nhảnh tạo dáng
Mai và Hà nhí nhảnh tạo dáng. Ảnh D.T
 
Vẻ đẹp dịu dàng của 2
Vẻ đẹp dịu dàng của 2 "bông hồng thép". Ảnh D.T

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.