Nghi án cầu thủ U23 Syria gian lận tuổi vẫn đá trận gặp U23 Việt Nam

Theo T.Đ (dantri.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Rất nhiều cầu thủ U23 Syria bị nghi ngờ gian lận tuổi nhưng thời điểm này Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) không có cách nào để chứng minh được họ có làm đúng quy định hay không. Vì thế mà các trận đấu có sự góp mặt của U23 Syria sẽ vẫn diễn ra bình thường và không có cầu thủ nào bị cấm. 

Sau trận mở màn với U23 Australia, truyền thông xứ sở chuột túi đã đặt nghi ngờ với AFC về việc U23 Syria khai gian tuổi. Theo đó, đội bóng này có tới 8 cầu thủ sinh ngày 1/1. Điều đáng nói, theo quy định của AFC, chỉ những cầu thủ sinh từ ngày 1/1/1995 trở đi mới được tham dự giải đấu.

Kiểm tra trong 8 cầu thủ U23 Syria cùng ngày sinh 1/1, cũng chỉ có 2 người sinh năm 1995, 3 người khai sinh năm 1996, 3 người sinh 1997 và 1 cầu thủ sinh 1998.

Nghi án cầu thủ U23 Syria gian lận tuổi vẫn đá trận gặp U23 Việt Nam.
Nghi án cầu thủ U23 Syria gian lận tuổi vẫn đá trận gặp U23 Việt Nam.

Việc có quá nhiều cầu thủ sinh ngày 1/1 ở đội bóng U23 Syria đang đặt ra những dấu hỏi về sự gian lận tuổi. Thậm chí giới truyền thông châu lục còn khẳng định 1/3 đội bóng có cầu thủ cùng ngày sinh nhật là bất thường.

AFC xác nhận chỉ có thể xác minh tuổi của các cầu thủ qua công văn gửi tới LĐBĐ và Chính phủ các nước. Các trường hợp như Jihad Busmar (số 4) vốn sinh ngày 10/1/1996 nhưng khi đăng ký được đổi thành 1/1/1996, Fares Arnaout (số 5, sinh 31/1/1997), Momen Naji (số 7, sinh 9/10/1996), Rafat Muhtadi (số 10, sinh 24/12/1995), Khaled Kurdaghli (số 15, sinh 31/1/1997) là 5 cầu thủ đăng ký lại ngày sinh.

AFC chỉ nói rằng ngày 1/1 là ngày sinh được đăng ký cho nhiều người Syria, đặc biệt là những người tới từ vùng hẻo lánh, nơi mà việc thu thập tài liệu rất khó khăn. Cao ủy Tị nạn của Liên hiệp quốc đã sử dụng ngày 1/1 làm ngày sinh cho những người tị nạn Syria không có giấy tờ xác minh và không rõ ngày sinh của mình.

Có lẽ vì lý do này, và Syria cũng đang gặp nhiều khó khăn do tình hình chính trị bất ổn, nên AFC cũng “thông cảm” chứ không mở rộng cuộc điều tra độ tuổi của U23 Syria.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.