Nghi án mẹ giết con trai, uống thuốc trừ sâu tự tử: Nạn nhân để lại thư tuyệt mệnh

(Baonghean.vn)- Trước khi uống thuốc sâu tự tử, chị T.T.P đã viết bức thư gửi lại với mong muốn được mai táng cạnh người chồng để gia đình cùng đoàn tụ.

» Nghi án mẹ giết con trai 2 tuổi rồi uống thuốc trừ sâu tự tử
 

Ngôi nhà nạn nhân. Ảnh Tân Kỳ.
Ngôi nhà nạn nhân. Ảnh Tân Kỳ.

Ngày 31/8, ông Nguyễn Xuân Giáp, Chủ tịch UBND xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu cho biết, chính quyền địa phương đang cùng gia đình tổ chức tang lễ cho chị T.T.P (SN 1989, trú tại xã Diễn Hoa) theo phong tục địa phương.

Theo ông Giáp, chị P. lấy chồng cùng xóm và lập nghiệp ở trong Đồng Nai nhiều năm nay. Ở trong đó, hai vợ chồng đã có một ngôi nhà nhỏ cùng hai đứa con trai. Năm 2017, người chồng bị tai nạn giao thông và qua đời.

Sau đó, chị đưa thi thể chồng và các con trở về quê. Lúc này, do người bố bị ung thư nên chị P. xin đi làm công nhân ở khu công nghiệp Nam Cấm cách nhà khoảng 25km. Tuy nhiên, cũng từ đó tâm tính của chị P. thay đổi, ít nói hơn.

Nói về việc này, bà Lê Thị Xoan (SN 1962, mẹ chị P.) cho biết: “Sau khi người chồng tai nạn qua đời, tôi lo con quá đau lòng nên có khuyên là ở nhà tìm việc mà làm. Nhưng tôi không ngờ vì vậy mà P. lại bi quan, tìm đến cái chết”.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể cháu Q. Ảnh Tân Kỳ.
Hiện trường nơi phát hiện thi thể cháu Q. Ảnh Tân Kỳ.

Theo bà Xoan, ngày 28/8, bà cùng người con út ra Hà Nội để làm thủ tục xuất khẩu lao động thì nghe tin dữ, nên tôi tức tốc trở về. Sau đó, bà phát hiện một số bức thư của con trước khi chết, trong đó phần lớn là đang viết dở.

Nội dung các bức thư nói về việc chị P. chán ghét cuộc sống và có ý định quyên sinh từ lâu. Nhưng do các con còn nhỏ, nên chị P. mới cố gắng cho đến ngày hôm nay.

Theo đó, sau khi đợi mẹ đi vắng, vào rạng sáng 29/8, chị T.T.P đã pha sữa có chứa thuốc sâu cho người con út N.T.Q uống trước, rồi mới cho người con đầu uống. Nhưng do sữa có vị lạ nên cháu Q. quấy khóc, không chịu uống. Lo sợ người trong nhà biết, P. đành uống số thuốc còn lại rồi bế cháu Q. đi.

Tiếp đó, chị P. đặt con trên hàng rào rồi quay trở về, nhưng khi đi được nửa đường thì ngấm thuốc ngất xỉu bên đống rơm. Hàng xóm phát hiện sự việc, cùng người thân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Địa điểm chị P. ngất xỉu. Ảnh Tân Kỳ.
Địa điểm chị P. ngất xỉu. Ảnh Tân Kỳ.

Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong trước đó, còn chị P. được chuyển vào bệnh viện HNĐK tỉnh trong tình trạng nguy kịch. Mặc dù được các y bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng nạn nhân cũng không qua khỏi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Diễn Châu, Công an tỉnh Nghệ An đã đến hiện trường phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ án trên.

Ông Cao Thanh Lê, Trưởng Công an xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu khẳng định chị T.T.P trong cuộc sống không hề gây xích mích, thù oán với ai.

Vì vậy, khả năng chị P. và người con trai bị người khác đầu độc là rất ít. Tuy nhiên, sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tân Kỳ

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).