Nghi can quấy rối phụ nữ ở Đức là người tị nạn

(Baonghean.vn) - Các sự kiện tấn công tình dục diễn ra vào đêm giao thừa tại ga Cologne đã trở thành một vụ bê bối mới ở Đức. Theo thông tin vừa được đăng trên tờ Welt am Sonntag, cảnh sát Cologne gần như nắm hết thông tin về hung thủ.

Cảnh sát Đức được tăng cường trước nhà ga Colagne hôm 6/1. Ảnh: AFP.
Cảnh sát Đức được tăng cường trước nhà ga Colagne hôm 6/1. Ảnh: AFP.

Trái với những gì chính quyền đưa ra trước đó, Welt am Sonntag - tờ báo theo xu hướng cực hữu, dẫn lời khai của nhiều nhân viên cảnh sát có mặt tại nhà ga Cologne vào thời điểm diễn ra vụ việc cho biết, lực lượng an ninh đã cho bắt hàng trăm người ngay trong đêm. Trong số những kẻ bị bắt “chỉ có một ít là người Bắc Phi và phần lớn đến từ Syria”.

Trong khi Thị trưởng thành phố Cologne Henriette Reket cho biết “không có gì đảm bảo những kẻ tấn công là người tị nạn” thì cuộc điều tra của tờ Welt am Sonntag lại đưa ra kết quả trái ngược. Cảnh sát đã tìm thấy giấy tờ đang ký xin tị nạn từ những kẻ tình nghi.

Theo tờ Welt am Sonntag, hơn 2.000 người có nguồn gốc Arập đang trải rộng trên bán kính 2 km xung quanh nhà ga trung tâm. Không ai mong muốn hay dự đoán điều này sẽ xảy ra tại Cologne vào ngay đêm giao thừa.

Về việc giấu tên các nhân viên cảnh sát, Arnold Plickert – người đứng đầu lực lượng cảnh sát ở phía Bắc Westphaia sông Rhine cho rằng ông có thể hiểu vì sao những đồng nghiệp của mình lại phải làm vậy. Theo ông Arnold, hành động của họ là nhằm “tự bảo vệ bản thân trước những cáo buộc sai lệch đang được đưa ra” đồng thời tin rằng những thông tin về việc “không có lý do để tin đó là hành vi do những người tị nạn gây ra là hoàn toàn sai sự thật”.

Báo chí Đức cũng đưa ra một loạt chỉ trích nhằm vào lực lượng cảnh sát nước này khi cho rằng những vụ xâm phạm diễn ra nghiêm trọng hơn so với những gì mà cơ quan chức năng thừa nhận cho đến nay. Theo tài liệu mà tờ Bild và Spiegel Online đưa ra, cảnh sát tại nhà ga Cologne đêm giao thừa hoàn toàn vô dụng khi không thể kiểm soát được những vụ tấn công, cướp bóc, bắn pháo nhằm vào người đi đường.

Theo mô tả của tờ Bild, các vụ tấn công diễn ra vào tầm 21h45 nhưng mãi đến gần 23h30 cảnh sát mới sơ tán được đám đông. Cảnh sát đã phải vật lộn với những kẻ tấn công khi chúng tạo thành vòng tròn quanh các nạn nhân và ngăn cảnh sát can thiệp. Nhiều người qua đường cũng lao vào giúp đỡ giải cứu các nạn nhân.

Tính đến hiện nay, số đơn khiếu nại đã lên đến 121 so với 90 đơn hôm 5/1. Trong đó, khoảng 3/4 đơn khiếu nại liên quan đến tấn công tình dục với 2 vụ cưỡng bức. Điều đáng nói là các đơn khiếu nại tương tự cũng đang gia tăng tại các thành phố khác của Đức. Như tại Stuttgart, Munich, Berlin và Hamburg, chính quyền những thành phố này đã nhận 50 đơn khiếu nại về tấn công tình dục trong ngày đầu năm mới.

Trước những thông tin trên, các quan chức Đức trong đó có cả Thủ tướng Angela Merkel đã hứa sẽ điều tra làm rõ vụ việc và thậm chí là trục xuất những kẻ gây ra các hành vi trên.

Chu Thanh

(Theo Le Monde)

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.