Nghi Khánh (Nghi Lộc) huy động hơn 268 tỷ đồng xây dựng NTM

(Baonghean.vn) - Sáng 6/12, đoàn công tác Hội đồng thẩm định NTM tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Hằng - Phó chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành thẩm định các nội dung, tiêu chí xây dựng NTM tại xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc.

Thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội xã Nghi Khánh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân cùng chung tay góp sức thực hiện các tiêu chí NTM. Tính đến tháng 12/2016, xã Nghi Khánh mới đạt 16/19 tiêu chí. 

Năm 2017, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, nhân dân xóm Khánh Trung xã Nghi khánh đóng góp 250 triệu đồng hoàn thiện tiêu chí giao thông nông thôn. Ảnh: Nhật Tuấn
Năm 2017, cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, nhân dân xóm Khánh Trung xã Nghi khánh đóng góp 250 triệu đồng hoàn thiện tiêu chí giao thông nông thôn. Ảnh: Nhật Tuấn

Năm 2017, Nghi Khánh đã phát huy tối đa nội lực, tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên để tập trung xây dựng 3 tiêu chí còn lại. Đồng thời, địa phương củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được trước đây. Đến thời điểm này, xã Nghi Khánh đã đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng NTM.

Trong 7 năm qua, Nghi Khánh huy động 268,84 tỷ đồng xây dựng NTM. Trong đó, có 178,8 tỷ đồng (chiếm 66,5%) được huy động từ sức dân. Hiện, thu nhập bình quân đầu người của địa phương đạt 34,42 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 2%.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nhật Tuấn
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nhật Tuấn

Qua kiểm tra hồ sơ và thực tế hiện trường, các thành viên Hội đồng thẩm định NTM tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã Nghi Khánh trong việc đầu tư xây dựng NTM và đồng ý thông qua 19/19 tiêu chí. Tuy nhiên, Hội đồng thẩm định NTM tỉnh yêu cầu địa phương cần hoàn thiện hồ sơ trên các lĩnh vực tư pháp, quân sự và môi trường. Riêng lĩnh vực giáo dục, Nghi Khánh cần bổ sung hồ sơ và cam kết hoàn thiện cơ sở vật chất tại hai trường mầm non và THCS trong tháng 1/2018.

                                                                               Nhật Tuấn

                                                                                  Đài Nghi Lộc 

 

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.