Nghi Lộc đã có nhiều tuyến đường thông thoáng

(Baonghean.vn) - Huyện Nghi Lộc đã vào cuộc quyết liệt thực hiện giải tỏa vỉa hè đô thị, hành lang ATGT nhờ đó nhiều tuyến đường đã thông thoáng hơn.

Chiều 26/1, đồng chí Võ Minh Đức - Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh dẫn đầu đi kiểm tra, đôn đốc việc triển khai đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn huyện Nghi Lộc.

Thực hiện công điện 19 của UBND tỉnh, huyện Nghi  lộc đã chỉ đạo quyết liệt các xã, thị  trấn ra quân giải tỏa hành lang ATGT. Ngoài tổ chức cho các hộ dân ký cam kết, các xã, thị còn thành lập các tổ tự quản để giải tỏa và quản lý hành lang từng tuyến đường của khối, xóm. Nhờ tăng cường đôn đốc, kiểm tra và  thường xuyên tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, sau 3 tuần ra quân, đến nay các loại biển hiệu quảng cáo, mái che di động trên địa bàn đã cơ bản được xử lý.

Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo huyện Nghi Lộc về công tác triển khai thực hiện Công điện 19 của UBND tỉnh về lập lại trật tự hành lang ATGT
Đoàn công tác làm việc với lãnh đạo huyện Nghi Lộc về công tác triển khai thực hiện Công điện 19 của UBND tỉnh về lập lại trật tự hành lang ATGT.

Cụ thể, huyện đã tháo gỡ được trên 470 công trình xây dựng trái phép, mái che, biển hiệu quảng cáo. Đẩy đuổi hơn 100 ki ốt bày bán hàng kinh doanh; thu dọn các loại vật liệu xây dựng, chặt hàng trăm cây xanh vi phạm hành lang ATGT…

Ông Lê Văn Khang – Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc cho biết huyện giao cho các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo cho các tổ công tác thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm để chống tình trạng tái lấn chiếm hành lang, vỉa hè
Ông Lê Văn Khang – Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc cho biết, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo  các tổ công tác thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm để chống tình trạng tái lấn chiếm hành lang, vỉa hè.

Thời gian tới, huyện Nghi Lộc sẽ tiếp tục tập trung xử lý các điểm “nóng” mất trật tự ATGT như: chợ Nghi Trung, tuyến đường 535 khu vực chợ Mai Trang, chợ Nghi Yên…   Chống tình trạng tái lấn chiếm lại hành lang ATGT, UBND huyện giao cho các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo cho các tổ công tác thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hộ tái vi phạm.

Sau đợt ra quân triển khai giải tỏa hành lang ATGT, Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Quán Hành vỉa hè, hành lang đã thông thoáng hơn
Sau đợt ra quân triển khai giải tỏa hành lang ATGT, Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Quán Hành vỉa hè, hành lang đã thông thoáng hơn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc,  đồng chí Võ Minh Đức – Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của UBND huyện Nghi Lộc và các ngành liên quan trong công tác ra quân giải tỏa hành lang ATGT. Nhờ đó tình hình trật tự ATGT, hành lang ATGT trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực.

Ông  Võ Minh Đức - Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của huyện Nghi Lộc đã góp phần tình hình trật tự ATGT, hành lang ATGT trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực

Ông Võ Minh Đức - Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của huyện Nghi Lộc đã góp phần chuyển biến tình hình trật tự ATGT, hành lang ATGT trên địa bàn. 

Đồng chí đề nghị, huyện phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục triển khai tuần tra thường xuyên, xử lý quyết liệt các trường hợp vi phạm tái lấn chiếm. Đồng thời giao trách nhiệm cho người đứng đầu của các phường, xã, đơn vị nhằm hình thành nề nếp trong việc đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn.

Nguyệt Minh

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.