Nghi ngờ 2 cảnh sát Bỉ bị tấn công do khủng bố

(Baonghean.vn) - Phát ngôn viên Văn phòng công tố Liên bang Bỉ ngày 5/10 cho biết đang tiến hành điều tra vụ 2 sĩ quan cảnh sát bị đâm ở quận Schaarbeek, Brussels cùng ngày, đồng thời cho biết vụ tấn công có dấu hiệu của một cuộc tấn công khủng bố.

Cảnh sát tiến hành bao vây hiện trường vụ 2 cảnh sát tại Brussels bị đâm vào ngày 5/10. Ảnh: CNN
Cảnh sát tiến hành bao vây hiện trường vụ 2 cảnh sát tại Brussels bị đâm vào ngày 5/10. Ảnh: CNN

Vị phát ngôn viên trả lời trên kênh CNN cho biết hiện 2 sĩ quan cảnh sát đang trong tình trạng bị thương, nhưng không đe dọa đến tính mạng.

Theo đài truyền hình VRT, 1 cảnh sát đã bị đâm ở cổ và người còn lại bị tấn công ở dạ dày. Kẻ tấn công sau đó đã đấm vỡ mũi một cảnh sát thứ 3 khi anh ta tới hiện trường.

Đài VRT cho biết thêm kẻ tấn công đã bị bắn vào chân, sau đó đã bị bắt và được chở đi bằng xe cứu thương.

Hiện phía công tố liên bang Bỉ chưa đưa ra bất kỳ bình luận gì về vụ việc cũng như lý do tại sao phía công tố tiếp nhận xử lý trường hợp này. Tại Bỉ, văn phòng công tố liên bang là đơn vị có trách nhiệm điều tra các vụ việc liên quan đến các tổ chức tội phạm và khủng bố.

Brussels đã được đặt trong tình trạng báo động kể từ sau vụ đánh bom diễn ra hồi tháng 3/2016 tại sân bay Brussels và trạm xe điện ngầm của thành phố khiến 32 người thiệt mạng.

Vào đầu giờ chiều ngày 5/10, nhà ga Gare du Nord tại Brussels cũng đã phải đóng cửa trong 1 giờ đồng hồ vì cảnh báo có bom. Sau đó, nhà ga đã hoạt động trở lại bình thường sau khi đội phá bom tiến hành kiểm tra khu vực.

Thanh Hiền

(Theo Reuters, CNN)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.