Nghi phạm khủng bố đâm cảnh sát Mỹ ngay tại sân bay ở Michigan

Ngày 21/6, sân bay Bishop ở Flint (Michigan, Mỹ) phải sơ tán sau khi đối tượng nghi là khủng bố mang hộ chiếu Canada dùng dao đâm vào cổ một cảnh sát.

Đối tượng mang hộ chiếu Canada, đến từ vùng Quebec, được xác định là Amor Ftouhi, 50 tuổi. Người đàn ông này đã hô vang “Allahu Akbar” (tiếng Arab nghĩa là Thánh Allah vĩ đại) khi dùng dao đâm vào cổ của sĩ quan Jeff Neville tại khu vực công cộng của sân bay Bishop.

nghi pham khung bo dam canh sat my ngay tai san bay o michigan hinh 1
Nghi phạm Amor Ftouhi. Ảnh: Facebook.

Vụ việc xảy ra vào lúc khoảng 10h sáng (giờ địa phương) đã khiến cả sân bay Bishop hoảng loạn, cảnh sát phải sơ tán người dân khẩn cấp trong khi các cơ quan chức năng tăng cường an ninh toàn thành phố.

nghi pham khung bo dam canh sat my ngay tai san bay o michigan hinh 2
Cảnh sát dùng chó nghiệp vụ rà soát toàn bộ sân bay Bishop sau vụ tấn công. Ảnh: AP.

Tình trạng sức khỏe của sỹ quan cảnh sát bị đâm trọng thương hiện đã được cải thiện lên mức ổn định.

nghi pham khung bo dam canh sat my ngay tai san bay o michigan hinh 3
Nạn nhân bị đâm là sĩ quan Jeff Neville. Ảnh: LinkedIn.

Quan chức lực lượng thực thi pháp luật cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang xử lý vụ việc theo hướng một vụ tấn công khủng bố.

Đối tượng đang bị bắt giữ để điều tra. FBI cho biết, đối tượng Ftouhi đã điều gì đó tương tự như là: “Các người đã giết người ở Syria, Iraq và Afghanistan và tất cả chúng ta sẽ phải chết”. Trong lời khai, Ftouhi cũng đã hỏi rằng vì sao sỹ quan cảnh sát không giết hắn ta đi.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer cho biết Tổng thống Donald Trump đã được thông báo vắn tắt về vụ việc này.

Cảnh sát Canada cũng đã lục soát nơi ở của Amor Ftouhi tại Montreal và tiến hành 2 vụ bắt giữ có liên quan.

Amor Ftouhi nhập cảnh hợp pháp vào Mỹ tại Champlain Lake, New York hôm 16/6. FBI cho biết đang cố gắng xác định những nơi mà đối tượng này di chuyển đến sau khi nhập cảnh vào Mỹ./.

Theo VOV

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.