Nghị quyết chăn nuôi 'sạch' ở Nghi Long

(Baonghean.vn) - Những năm gần đây, xã Nghi Long (huyện Nghi Lộc) phát triển mạnh chăn nuôi. Nhờ nghề này, kinh tế của địa phương có bước tăng trưởng. Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng đó thì môi trường trong chăn nuôi lại là vấn đề "nóng" được đặt ra. 

Bởi vậy, UBND xã này đã ban hành và triển khai Đề án phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường, giai đoạn 2015 – 2020". Qua một năm thực hiện, Đề án đã đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy chăn nuôi của địa phương phát triển theo hướng bền vững. 

Gia đình ông Đặng Văn Năm ở xóm 1 xã Nghi Long vừa làm nghề bán hàng ăn, uống giải khát lại vừa chăn nuôi lợn đàn. Trong chuồng nhà ông lúc nào cũng có vài chục con lợn thịt.

Trước đây, ông chưa quan tâm nhiều đến khâu vệ sinh môi trường trong chăn nuôi nên lượng chất thải xả ra hàng ngày của đàn gia súc đã gây nên mùi hôi thối khó chịu.                                               

Mô hình chăn nuôi lợn nái của chị Thái Thị Toàn ở xã Nghi Long. Ảnh Thái Hiền
Mô hình chăn nuôi lợn nái của chị Thái Thị Toàn ở xã Nghi Long. Ảnh Thái Hiền.

Khi nghe dân làng kêu ca, thấy khách hàng ngày càng thưa giảm, ông nghĩ rằng: xử lý môi trường phải là việc làm cấp bách. Năm 2011, ông bỏ ra 15 triệu đồng xây một hầm bi ô ga để thu nạp chất thải chăn nuôi.

Từ khi có bể khí sinh học này, mùi hôi thối hầu như không còn, ruồi nhặng giảm hẳn. Gia đình lại có thêm nguồn chất đốt. Thấy lợi ích từ nhiều đường đem lại, ông Năm đã vận động nhiều hộ dân trong xã làm theo. Riêng xóm 1 nơi gia đình ông cư trú đã có 13 hộ chăn nuôi xây bể bi ô ga như ông. 

Tuy nhiên trong thời gian đầu, số hộ có ý thức bảo vệ môi trường trong chăn nuôi  ở Nghi Long chưa phải là nhiều. Phần lớn đang để chất thải lộ thiên mà không có biện pháp xử lý. Thậm chí nhiều hộ gia đình xả bừa bãi chất thải chăn nuôi vào mương thoát nước gây bức xúc trong cộng đồng dân cư.

Một trang trại chăn nuôi lợn ở Nghi Lộc đảm bảo vệ sinh môi trường.
Một trang trại chăn nuôi lợn ở Nghi Lộc đảm bảo vệ sinh môi trường.

Trước yêu cầu bức bách cần phải bảo vệ môi trường khi các mô hình chăn nuôi gia trại trên địa bàn phát triển mạnh. Năm 2015, UBND xã Nghi Long xây dựng Đề án phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường, giai đoạn 2015 – 2020. Đây cũng là một trong những nội của chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 được Đảng ủy Nghi Long sớm triển khai thực hiện.

Anh Phùng Bá Minh – cán bộ địa chính - nông nghiệp xã Nghi Long cho biết: Để chăn nuôi phát triển mà vẫn đảm bảo vệ sinh môi trường, Đề án đã xác định cần giảm hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, đồng thời tăng quy mô đàn và tách chăn nuôi khỏi khu dân cư. Trên cơ sở hiệu quả việc xây bể bi ô ga của các hộ dân trên địa bàn trong thời gian qua, UBND xã chỉ đạo nhân rộng các mô hình đã làm để vừa xử lý được chất thải chăn nuôi, vừa tận dụng chất đốt. Mỗi hộ chăn nuôi được hỗ trợ một phần kinh phí bằng 1/3 tổng trị giá đầu tư xây dựng các công trình này.

Xóm 1 là khu dân cư được chọn điểm chỉ đạo. Trước đây,vấn đề xử lý chất thải chăn nuôi chưa được mọi người quan tâm nhiều nên môi trường bị ô nhiễm quanh năm, đặc biệt là về mùa hè nóng nực. 

Sau khi có chủ trương của xã, Chi bộ xóm 1 có nghị quyết chuyên đề, triển khai cho các đoàn thể cấp xóm tuyên truyền trong nhân dân cùng thực hiện. Xóm vừa tuyên truyền vừa có biện pháp. Sau nhắc nhở, hộ nào vẫn xả chất thải chăn nuôi ra hệ thống mương máng thì xóm thông báo trên loa.

Nếu vẫn tiếp tục vi phạm thì xóm tổ chức đắp chặn mương thoát, đồng thời đề nghị xã có biện pháp xử phạt theo quy định. Những hộ vi phạm, cuối năm không được đưa vào bình xét gia đình văn hóa.

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền kết hợp cơ chế hỗ trợ, Đề án phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường của xã Nghi Long đã đi vào cuộc sống và bước đầu có hiệu quả. Ngoài xóm 1, các xóm 2, 6, 7 và nhiều xóm khác bắt đầu cũng có sự chuyển biến tích cực trong bảo vệ môi trường chăn nuôi.

Hiện, toàn xã đã có 100% số hộ chăn nuôi ký cam kết bảo vệ môi trường. Xã có 1.500 con lợn, 1.300 con bò, 37.000 con gia cầm. Mỗi năm, thu nhập từ chăn nuôi đạt 25 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 35% nội ngành nông nghiệp.

Toàn xã đã xây được hàng trăm bể khí bi ô ga và hầm ủ chất thải chăn nuôi. Các hộ chăn nuôi khác không còn xả trực tiếp chất thải chăn nuôi ra bên ngoài như trước. Hệ thống mương thoát bên đường đều có nắp đậy kín đáo. 

Ông Nguyễn Đình Dũng - Chủ tịch UBND xã Nghi Long cho biết: "UBND xã tiếp tục vận hành cơ chế kích cầu, động viên các hộ mở trang trại xa khu dân cư. UBND xã đang khảo sát, thu hồi toàn bộ diện tích đất dự phòng trước đây giao cho các hộ dân sản xuất không có hiệu quả để giao lại cho các hộ gia đình xây dựng trang trạị, gia trại chăn nuôi tập trung xa dân cư. Xã sẽ kiên quyết chấm dứt hoạt động chăn nuôi đối với những hộ gia đình không đảm bảo vệ sinh môi trường".

Minh Tân

Đài TTTH Nghi Lộc

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.