Nghị sĩ Mỹ dự đoán khả năng cao xảy ra chiến tranh với Triều Tiên

Một thượng nghị sĩ Cộng hòa cho rằng khả năng Tổng thống Trump ra lệnh tấn công Triều Tiên lên tới 70% nếu Bình Nhưỡng tiếp tục thử hạt nhân.

nghi-si-my-du-doan-kha-nang-cao-xay-ra-chien-tranh-voi-trieu-tien

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham (giữa) trả lời phóng viên. Ảnh: Reuters.

"Tôi cho rằng khả năng chúng ta phải sử dụng đến giải pháp quân sự là 3/10", thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham dự đoán trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Atlantic.

Theo chính trị gia này, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có khả năng sẽ tấn công quân sự nhằm ngăn chặn Triều Tiên phát triển tên lửa hạt nhân tầm xa có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ. 

"Nếu Triều Tiên tiến hành một cuộc thử nghiệm bom hạt nhân nữa, lần thử nghiệm thứ 7, thì tôi cho rằng (khả năng xảy ra chiến tranh với Triều Tiên) là 70%", ông Graham nhận định và thêm rằng Tổng thống Trump đã đề cập tới vấn đề Triều Tiên trong một trận đánh golf gần đây với ông. 

"Cuộc chiến với Triều Tiên sẽ là một cuộc chiến tranh tổng lực", ông Graham nói. "Nó không phải là đánh đột kích vào các mục tiêu trọng điểm. Nếu anh phải dùng đến giải pháp quân sự thì mục đích không chỉ là vô hiệu hóa năng lực hạt nhân của họ mà anh cần sẵn sàng hạ bệ họ".

Tuy nhiên, thượng nghị sỹ Lindsay Graham cho rằng có lẽ Mỹ vẫn rất sẵn lòng đàm phán với Triều Tiên.

"Một nỗ lực với yếu tố ngoại giao đi đầu sẽ tiếp tục được thực hiện", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis phát biểu trước phóng viên tại Lầu Năm Góc ngày 15/12. Mặt khác, trong phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng kêu gọi Triều Tiên chấm dứt thử vũ khí để tạo điều kiện cho hai nước đối thoại.

Theo VNE

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.