Nghị sĩ Mỹ tuyên bố từ chức vì cáo buộc quấy rối tình dục

Ông Al Franken, Thượng nghị sĩ (TNS) Dân chủ của Minnesota, đã tuyên bố từ chức sau một loạt các cáo buộc quấy rối tình dục trong quá khứ. Cựu diễn viên hài này khẳng định không làm gì sai trên tư cách TNS.

Thượng nghị sĩ Dân chủ của Minnesota, ông Al Franken - Ảnh: REUTERS
Thượng nghị sĩ Dân chủ của Minnesota, ông Al Franken - Ảnh: REUTERS

Ông Franken, 66 tuổi, đã từng được coi là ngôi sao đang lên trong đảng Dân chủ trước khi vướng vào các cáo buộc cách đây 3 tuần. Họ tố ông sờ soạng và hôn họ mà không có sự đồng ý.

"Từ tận tâm can mình, với tư cách TNS, tôi không làm gì sai để đem lại ô nhục cho cơ quan nghị viện của nước Mỹ. Nhưng, ngày hôm nay, tôi tuyên bố trong một vài tuần tới, tôi sẽ rời bỏ vị trí của mình tại Thượng viện", Reuters dẫn tuyên bố của ông Franken ngày 7/12 (giờ Mỹ).

Chiếc ghế trống của ông Franken tại Thượng viện sẽ do Thống đốc bang Minnesota Mark Dayton chỉ định. Ông Dayton, một thành viên của đảng Dân chủ, cho biết sẽ đưa ra quyết định trong vài ngày tới.

Sau những cáo buộc quấy rối tình dục đầu tiên, ông Franken nói bản thân cảm thấy xấu hổ bởi hành động của mình nhưng sẽ không từ chức. Ông tuyên bố sẽ hợp tác với một cuộc điều tra về đạo đức của Thượng viện và làm việc để lấy lại lòng tin của người dân Minnesota.

Nhưng áp lực từ những TNS cùng đảng, bao gồm cả lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer và các nữ TNS, đã bất ngờ gia tăng vào ngày 7/12 sau khi ông Franken tiếp tục phủ nhận một cáo buộc khác.

"Một số cáo buộc nhắm vào tôi là không đúng. Số khác tôi nhớ nó hoàn toàn khác biệt", ông Franken không phủ nhận nhưng cũng chẳng thừa nhận hành vi bị cáo buộc.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.