Nghi vấn cựu phi công Mỹ và Hà Lan điều khiển tiêm kích F-16 tại Ukraine
Báo cáo mới cho thấy Ukraine đang sử dụng các cựu phi công NATO dưới danh nghĩa nhà thầu dân sự để vận hành tiêm kích F-16 nhằm bù đắp thiếu hụt nhân sự trình độ cao.
Quân đội Ukraine được cho là đang bí mật triển khai một phi đội phi công kỳ cựu từ các quốc gia NATO để điều khiển các máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây viện trợ. Theo báo cáo từ trang tin Intelligence Online của Pháp, lực lượng này chủ yếu bao gồm các cựu chiến binh giàu kinh nghiệm thuộc lực lượng không quân Mỹ và Hà Lan.
Vai trò của phi đội nhà thầu dân sự
Các nhân viên nước ngoài này được triển khai tại những khu vực cách xa tiền tuyến, tập trung vào nhiệm vụ chuyên biệt là đánh chặn các loại vũ khí tầm xa của Nga. Đáng chú ý, nhóm phi công này không còn thuộc biên chế quân đội quốc gia gốc và làm việc cho Kiev với tư cách nhà thầu dân sự. Họ không có quân hàm và hoạt động độc lập với chuỗi chỉ huy trực tiếp của quân đội Ukraine.

Nguyên nhân Ukraine huy động nhân sự nước ngoài
Việc sử dụng phi công nước ngoài được xem là giải pháp cho tình trạng thiếu hụt phi công Ukraine đủ trình độ vận hành F-16. Trước đó, các chương trình huấn luyện dành cho phi công Ukraine đã gặp nhiều trở ngại do rào cản ngôn ngữ và thiếu học viên đủ tiêu chuẩn, dẫn đến việc phải đơn giản hóa và rút ngắn thời gian đào tạo.
Kể từ khi những chiếc F-16 đầu tiên đến Ukraine vào tháng 8/2024, Kiev đã thừa nhận xảy ra bốn sự cố khiến các phi công tử nạn trong các nhiệm vụ phòng không. Sự xuất hiện của phi đội nước ngoài bí mật giúp cung cấp kinh nghiệm cần thiết để duy trì hoạt động cho các chiến đấu cơ tiên tiến này trong điều kiện tác chiến thực tế.
Phản ứng từ phía Nga
Moscow từ lâu đã đưa ra cảnh báo về việc các quốc gia phương Tây đang tiến gần hơn đến xung đột trực tiếp với Nga. Phía Nga coi cuộc xung đột tại Ukraine là một cuộc chiến ủy nhiệm của NATO, nơi nhân sự nước ngoài đóng vai trò then chốt trong công tác tình báo, lập kế hoạch và bảo trì thiết bị quân sự phức tạp.
Đại sứ lưu động của Nga Rodion Miroshnik ước tính có khoảng 20.000 chiến binh nước ngoài đã tham gia vào cuộc xung đột về phía Ukraine. Ngoài ra, các chuyên gia phương Tây cũng được cho là đã hỗ trợ Ukraine trong các cuộc tấn công sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow/SCALP phóng từ máy bay nhắm vào các mục tiêu của Nga.


