Nghị viện châu Âu chính thức phê chuẩn thỏa thuận Brexit với Anh

Theo Huỳnh Diệp (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Anh sẽ chính thức rời EU vào đêm 31/1/2020, theo giờ Bỉ.

Ngày 29/1, Nghị viện châu Âu đã chính thức phê chuẩn thỏa thuận giữa Anh và liên minh châu Âu (EU) về việc Anh rời EU, hay còn gọi là Brexit. Nước Anh sẽ chính thức rời EU vào đêm 31/1 tới.

Nghị viện châu Âu chính thức phê chuẩn thỏa thuận Brexit với Anh ảnh 1
Nghị viện châu Âu chính thức phê chuẩn Thỏa thuận Brexit. Ảnh: Reuters

Trong phiên làm việc ngày 29/1, vài ngày sau khi Thủ tướng Anh và Chủ tịch Ủy ban châu Âu chính thức ký thỏa thuận về việc Anh rời EU, Nghị viện châu Âu đã tiến hành bỏ phiếu về thỏa thuận này.

Kết quả không hề bất ngờ khi các nghị sỹ châu Âu đã thông qua thỏa thuận với tỷ lệ áp đảo, 621 phiếu ủng hộ, 49 phiếu chống, 13 phiếu trắng. Đây là bước cuối cùng trong quy trình phê chuẩn thỏa thuận, sau khoảng 3,5 năm tiến hành thảo luận căng thẳng giữa hai bên.

Như vậy, Anh sẽ chính thức rời EU vào đêm ngày 31/1/2020, theo giờ Bỉ. Sau đó, Anh và EU sẽ bước vào thời gian quá độ, kéo dài khoảng 1 năm, trước mắt dự kiến đến hết ngày 31/12/2020. Trong thời gian này, hai bên sẽ đàm phán về mối quan hệ trong tương lai, đặc biệt là tìm kiếm một hiệp định thương mại tự do song phương.

Phiên họp ngày 29/1 cũng là phiên làm việc cuối cùng của 73 nghị sỹ của Anh trong Nghị viện châu Âu, cùng các đồng nghiệp khác. Nhiệm kỳ của 73 nghị sỹ này sẽ kết thúc cùng thời điểm Anh chính thức rời EU.

Vì vậy, phiên họp 29/1 đã diễn ra với những cảm xúc dâng trào, thậm chí một số nghị sỹ đã bật khóc khi phải nói lời chia tay nước Anh cũng như các đồng nghiệp đến từ Anh.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen khẳng định tình cảm dành cho các nghị sỹ Anh. Một số nghị sỹ khác thì cho rằng, cuộc bỏ phiếu này không nhằm mục đích ủng hộ hay phản đối việc Anh rời EU, mà nhằm giúp quá trình này diễn ra có trật tự, tránh được các hậu quả không mong muốn.

Kết thúc cuộc bỏ phiếu, hàng trăm nghị sỹ châu Âu đã cùng hát vang bài hát truyền thống của vùng Scotland, như một lời khẳng định, dù chia tay nhưng Anh và EU không hề xa cách./. 

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.