Nghĩa Đàn được mùa dưa hấu

(Baonghean.vn) - Năm nay, huyện Nghĩa Đàn trồng 650 ha dưa hấu. Thời điểm này, nông dân đang vào vụ thu hoạch, trời nắng nên dưa hấu thu hoạch đến đâu bán hết đến đó.

a
Dưa hấu được tập kết để bán cho thương lái.
a
Thu hoạch dưa ở Nghĩa Bình.

Theo nhiều nông dân, thời tiết năm nay khá thuận nên dưa năm nay ít bị bệnh, năng suất lại cao. Anh Nguyễn Mạnh Hùng (xóm Bình Nghĩa xã Nghĩa Bình) cho biết: Năm nay gia đình trồng xen dưa trong diện tích 1,3ha cam, năng suất đạt 20 tấn, sau khi trừ các chi phí, thu lãi trên 50 triệu đồng.

Giá bán dưa tại bãi trung bình 5 – 6 nghìn đồng/kg, tăng khoảng 2000 đồng so với năm trước. Dưa hấu trồng khoảng 2,5 tháng sẽ cho thu hoạch, mỗi ha dưa cho năng suất 35 tấn, sau khi trừ chi phí nông dân có lãi từ 120 - 130 triệu đồng.

Không chỉ ở Nghĩa Bình, nông dân trồng dưa ở các xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Sơn, Nghĩa Yên.... cũng rất phấn khởi vì dưa vừa được mùa, vừa được giá. Anh Phan Văn Thế ở xóm 1, xã Nghĩa Yên, cũng là một trong những hộ có diện tích dưa khá lớn. Năm nay, anh Thế trồng hơn 1,5ha dưa hấu, năng suất ước tính 45 tấn/ha. Với giá dưa hiện tại, Anh Thế thu lãi  hơn 120 triệu đồng.

a
Dưa vỏ mỏng, ngọt và đạt năng suất cao.

Theo tính toán của người trồng dưa, nếu giá dưa chỉ khoảng 5.000 đồng/kg, trung bình một ha dưa cho năng suất khoảng 35 tấn thì sau khi trừ chi phí, người nông dân có lãi gần 120 triệu đồng. Như vậy, so với các loại cây trồng khác thì hiện nay, dưa hấu cho hiệu quả kinh tế cao.         

Vụ dưa năm nay, được trồng rải rác theo nhiều trà bởi vậy ở Nghĩa Đàn chưa xuất hiện tình trạng rộ mùa rớt giá. Dưa không chín đồng loạt mà trải dài theo từng trà. Do thời tiết nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ dưa cao nên thời điểm này dưa  Hấu Nghĩa Đàn chín đến đâu, tư thương mua đến đó.

Minh Thái

Đài Nghĩa Đàn

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.