Nghĩa Đàn: Hoàn thành công trình Nghĩa trang liệt sỹ huyện

(Baonghean.vn) – Ngày 27/7, huyện Nghĩa Đàn tổ chức lễ báo cáo hoàn thành công trình Nghĩa trang liệt sỹ huyện và lễ báo công nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7.

Về dự buổi lễ có các đ/c lãnh đạo Sở LĐTB&XH tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và các ban, ngành, đoàn thể.

Các đồng chí lãnh đạo huyện, các ban,  ngành, đoàn thể dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.
Các đồng chí lãnh đạo huyện, các ban, ngành, đoàn thể dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Sau chia tách huyện Nghĩa Đàn để thành lập Thị xã Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn là đơn vị duy nhất trên địa bàn tỉnh Nghệ An chưa có Nghĩa trang liệt sỹ. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền huyện Nghĩa Đàn đã tích cực tìm kiếm, lựa chọn địa điểm, lập dự án để xây dựng Nghĩa trang liệt sỹ.

Ngày 11/6/2010, tỉnh Nghệ An có quyết định cho phép huyện Nghĩa Đàn được đầu tư xây mới công trình nghĩa trang liệt sỹ, nhằm mục đích làm nơi tưởng niệm, tôn vinh những anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ, xây dựng Tổ quốc.

Quang cảnh Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghĩa Đàn.
Quang cảnh Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghĩa Đàn.

Tổng diện tích quy hoạch của công trình là 13.624m2, gồm các hạng mục nhà tam bảo, điện thờ; san nền, xây dựng bức bình phong, nhà bia, nhà đốt vàng, nhà bảo vệ, cổng hàng rào, trồng cây xanh, và các hạng mục phụ trợ khác. Công trình có tổng mức đầu tư 13.633 triệu đồng, trong đó ngân hàng Bắc Á và Cty CP TP sữa TH ủng hộ 6 tỷ đồng, nguồn vốn do các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân ủng hộ và trích từ quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện là 2.233 triệu đồng.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ, các đồng chí lãnh đạo huyện, các gia đình chính sách, các doanh nghiệp đã dâng hoa, dâng hương và dành phút tưởng niệm bày tỏ lòng thành kính, tri ân với những hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sỹ trong các cuộc kháng chiến vì độc lập, tự do của dân tộc.

Minh Thái (Đài Nghĩa Đàn)

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.