Nghịch cảnh của khí hậu thế giới những ngày đầu năm 2018

Thái Bình (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nước Mỹ đang phải trải qua kỳ giá lạnh nhất trong lịch sử, trong khí đó Australia lại phải đối mặt với đợt nắng nóng kỷ lục chưa từng có.
Nghịch cảnh của khí hậu thế giới những ngày đầu năm 2018 ảnh 1
Nghịch cảnh của khí hậu thế giới những ngày đầu năm 2018 ảnh 2
Australia đang trải qua đợt nắng nóng kinh hoàng khi nhiệt độ tại nhiều bang đã vượt quá 40 độ. Trong khi đó, Thành phố New York lại chìm trong tuyết trắng.
Nghịch cảnh của khí hậu thế giới những ngày đầu năm 2018 ảnh 3
Nghịch cảnh của khí hậu thế giới những ngày đầu năm 2018 ảnh 4
Hôm 7/1, người dân Sydney, bang New South Wales, phải trải qua một ngày nắng nóng nhất trong gần 80 năm qua khi nhiệt độ tại thành phố này đạt mức cao kỷ lục lên tới 47,3 độ C. Trong lúc đó, nhiều vùng rộng lớn trên khắp nước Mỹ đang phải hứng chịu hình thái thời tiết lạnh giá bất thường.
Nghịch cảnh của khí hậu thế giới những ngày đầu năm 2018 ảnh 5
Nghịch cảnh của khí hậu thế giới những ngày đầu năm 2018 ảnh 6
Rất đông người dân Australia đã đổ đến bãi biển ở thành phố Sydney để tránh nóng. Trong khi đó người dân Mỹ được khuyến cáo ở trong nhà và giữ ấm. Tình trạng khẩn cấp do bão tuyết đã được ban bố ở bang New York và Georgia.
Nghịch cảnh của khí hậu thế giới những ngày đầu năm 2018 ảnh 7
Nghịch cảnh của khí hậu thế giới những ngày đầu năm 2018 ảnh 8
Đoạn đường cao tốc Hume ở bang Victoria đã bắt đầu chảy nhựa vì nắng nóng. Trong khi đó ở Mỹ, các sông, hồ đã đóng băng
Nghịch cảnh của khí hậu thế giới những ngày đầu năm 2018 ảnh 9
Nghịch cảnh của khí hậu thế giới những ngày đầu năm 2018 ảnh 10
Mặt trời đỏ rực trên bãi biển Bondi ở Sydney hôm 8/1. Còn ở Mỹ Khu vực Đông Bắc nước Mỹ đang hứng chịu cơn bão mùa đông tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ khiến người dân ở đây cảm thấy sợ hãi. 
Nghịch cảnh của khí hậu thế giới những ngày đầu năm 2018 ảnh 11
Nghịch cảnh của khí hậu thế giới những ngày đầu năm 2018 ảnh 12
Đợt nắng nóng nghiêm trọng ở Australia này cũng đã gây ra hàng chục vụ cháy rừng tại bang Victoria và phá hủy hàng trăm ngôi nhà. Còn ở Mỹ, cơn bão tuyết kèm mưa lớn đã nhấn chìm TP.Boston.
Nghịch cảnh của khí hậu thế giới những ngày đầu năm 2018 ảnh 13
Nghịch cảnh của khí hậu thế giới những ngày đầu năm 2018 ảnh 14
Người dân Australia cúi đầu dưới vòi nước công cộng tại khu vực bãi biển Tamarama ở Sydney hôm 7/1. Còn người dân miền Đông nước Mỹ đi ra ngoài có thể bị đóng băng chỉ trong vài phút .
Nghịch cảnh của khí hậu thế giới những ngày đầu năm 2018 ảnh 15
Nghịch cảnh của khí hậu thế giới những ngày đầu năm 2018 ảnh 16
Người dân ở bang Nam Úc và thủ đô Canberra cũng được cảnh báo về đợt nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ có thể tăng cao ngoài 40 độ C. Còn ở Mỹ, người dân vất vả vượt qua cơn bão tuyết dữ dội dọc trên các con phố.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.