Quốc tế

Nghịch lý toàn cầu: 1% người giàu nhất sở hữu tài sản đủ để xóa nghèo 22 lần

Hoàng Bách 27/06/2025 09:03

Theo báo cáo mới nhất của tổ chức chống đói nghèo Oxfam, 1% dân số giàu nhất hành tinh đã gia tăng khối tài sản thêm 33,9 nghìn tỷ USD trong thập kỷ qua. Con số khổng lồ này đủ sức để chấm dứt tình trạng nghèo cùng cực trên toàn cầu tới 22 lần.

685d4aaa203027551842991a.jpg
Một người biểu tình cầm các tấm biển có nội dung "Đánh thuế người giàu" và "Ngừng cắt giảm" trước một cuộc tuần hành phản đối việc cắt giảm phúc lợi, tại London, Vương quốc Anh, ngày 7/6. Ảnh: Getty Images

Báo cáo của Oxfam, một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Anh, đã vẽ nên một bức tranh đáng báo động về tình trạng bất bình đẳng kinh tế toàn cầu.

Kể từ năm 2015, nhóm 1% người giàu nhất thế giới đã thu về 33,9 nghìn tỷ USD. Dựa trên ngưỡng thu nhập cao nhất của Ngân hàng Thế giới (World Bank) là 8,30 USD/người/ngày, số tiền này có thể chấm dứt hoàn toàn tình trạng nghèo đói cùng cực trên thế giới tới 22 lần.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng khoảng 3.000 tỷ phú trên toàn cầu đã chứng kiến khối tài sản của mình tăng thêm 6,5 nghìn tỷ USD trong 10 năm qua. Tổng giá trị tài sản ròng của họ hiện chiếm tới 14,6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu.

Trong khi của cải cá nhân của giới siêu giàu tăng vọt, các nỗ lực giảm nghèo trên thế giới lại bị đình trệ một cách đáng kể.

Oxfam cho biết, các quốc gia giàu có đang thực hiện những đợt cắt giảm viện trợ phát triển mạnh tay nhất kể từ năm 1960. Đáng chú ý, nhóm các nước G7, vốn chiếm khoảng 75% tổng viện trợ chính thức toàn cầu, được dự báo sẽ giảm 28% đóng góp của họ vào năm 2026 so với năm 2024. Riêng Vương quốc Anh dự kiến sẽ cắt giảm 40% chi tiêu cho viện trợ vào năm 2027.

Sự chênh lệch giữa tài sản tư nhân và tài sản công cũng ngày càng giãn rộng. Từ năm 1995 đến năm 2023, tài sản tư nhân toàn cầu đã tăng vọt 342 nghìn tỷ USD, trong khi tài sản công trong cùng kỳ chỉ tăng 44 nghìn tỷ USD.

Hệ quả trực tiếp của những bất bình đẳng này là hơn một nửa các quốc gia nghèo nhất thế giới đang đứng trước bờ vực của một cuộc khủng hoảng nợ. Báo cáo cảnh báo rằng nhiều quốc gia đang buộc phải chi tiêu cho việc trả nợ nhiều hơn cả ngân sách dành cho y tế và giáo dục.

Oxfam đặc biệt chỉ trích các chủ nợ tư nhân, những người nắm giữ hơn một nửa số nợ nước ngoài của các nước thu nhập thấp, vì đã từ chối tái cơ cấu các khoản vay và áp đặt các điều khoản trả nợ khắc nghiệt.

Trước thực trạng này, một cuộc khảo sát dư luận toàn cầu được Oxfam trích dẫn cho thấy, có đến 90% người được hỏi ủng hộ việc đánh thuế giới siêu giàu để có thêm nguồn lực tài trợ cho các dịch vụ công và các hành động chống biến đổi khí hậu.

Theo RT, Oxfam
Copy Link

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Nghịch lý toàn cầu: 1% người giàu nhất sở hữu tài sản đủ để xóa nghèo 22 lần
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO